Hoa hậu Ngọc Hân: “Hết dịch Covid- 19, tôi tổ chức lễ cưới cho trọn vẹn”

(Dân trí) - “Đợi khi dịch bệnh được kiểm soát, an toàn thì khi đó mọi người có tâm lý thoải mái để đi dự lễ cưới của mình”, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ về chương trình "Vạn lá chắn yêu thương"

Là người đồng hành và ủng hộ chương trình “Vạn lá chắn yêu thương” ủng hộ tuyến đầu chống dịch của báo Dân trí, Hoa hậu Ngọc Hân có chia sẻ gì?

Ngay từ những ngày đầu khi dịch bệnh diễn ra, bản thân tôi đã thấy rằng mình cũng cần trách nhiệm gì đấy để đóng góp, cùng tất cả mọi người chống lại dịch Covid- 19. Thực sự thì việc làm của mình nhỏ bé thôi, ví dụ bản thân mình ở nhà, đi hiến máu hay tham gia phong trào liên quan đến cổ động, cổ vũ vận động mọi người ủng hộ việc chống dịch Covid- 19 hay như tham gia đồng hành ủng hộ chương trình “Vạn lá chắn yêu thương” của báo Dân trí.

Đó là hành động nhỏ thôi nhưng tôi nghĩ có sức lan tỏa nhất định đến người yêu mến mình, theo dõi mình để tất cả mọi người cùng đoàn kết. Đoàn kết chính là sức mạnh để chống lại đại dịch này.

Những ngày đầu dịch Covid- 19, bạn tôi có nói rằng có khi phải bay sang Châu âu tránh dịch thôi. Nhiều người luôn nghĩ rằng, ở trời Tây hiện đại hơn, chắc chống dịch sẽ tốt. Nhưng tôi nghĩ, mình đi còn người thân, bố mẹ của mình thì thế nào? Tôi luôn có niềm tin Việt Nam sẽ làm tốt.

Và trong những câu chuyện sau này, tôi vẫn trêu đùa bạn của mình: “Thấy chưa? May mà không sang Châu âu nhé”. Rõ ràng kết quả nói lên nhiều điều. Việt Nam của chúng ta chống dịch quá tốt. Nhiều nước trên thế giới, chuyên gia nước ngoài đã lên tiếng khen ngợi Việt Nam. Đó là một trong những điều mình vô cùng tự hào.

Hoa hậu Ngọc Hân: “Hết dịch Covid- 19, tôi tổ chức lễ cưới cho trọn vẹn” - 1
Hoa hậu Ngọc Hân: “Hết dịch Covid- 19, tôi tổ chức lễ cưới cho trọn vẹn” - 2

TBT báo Dân trí, Hoa hậu Ngọc Hân và đại diện các doanh nghiệp trao tặng 1 tỷ đồng của chương trình "Vạn lá chắn yêu thương' cho Bệnh viện Nhiệt đới TW. (Ảnh: Toàn Vũ)

Không chỉ đồng hành, ủng hộ chương trình “Vạn lá chắn yêu thương” mà trước đó chị cũng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, thiện nguyện của báo Dân trí?

Tôi đã đồng hành cùng báo Dân trí từ rất lâu rồi, tham gia nhiều chương trình ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.Và “Vạn lá chắn yêu thương” cũng là chương trình rất ý nghĩa. Ngay khi được mời, ngay lập tức tôi đồng ý tham gia ngay. Bản thân tôi thấy Dân trí là tờ báo điện tử uy tín khi đứng ra vận động, kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ tuyến đầu chống dịch. Là một nghệ sĩ, một người dân- bản thân tôi cũng mong muốn đóng góp sức nhỏ bé của mình, đồng hành cùng tờ báo uy tín như Dân trí lan tỏa sự đoàn kết, yêu thương gửi gắm đến đơn vị cần hỗ trợ. Cụ thể như chương trình lần này là Bệnh viện Nhiệt đới TW.

Trong những ngày qua, khi cùng cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng tránh dịch Covid- 19, nhiều nghệ sĩ có hành động tích cực như phong trào ở nhà vẫn vui, còn chị thì sao?

Trong thời gian dịch diễn ra vừa rồi, bản thân tôi cùng một số nghệ sĩ đã tham gia một số hoạt động, ví dụ như hiến máu an toàn ủng hộ Viện Huyết học - truyền máu trung ương. Trong khi ngân hàng máu đang rất là thiếu, mà ai cũng sợ đến bệnh viện, sợ hiến máu trong thời gian vừa rồi.

Tôi cũng tham gia chương trình “Kiên cường Việt Nam” diễn ra ngày 24/4 vừa qua. Các nghệ sĩ chung sức thực hiện buổi nghệ thuật để lấy tiền góp vào Quỹ phòng chống dịch Covid- 19.

Hay cũng giống mọi người, đơn giản là mình ở nhà, thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân công việc mình làm khi ở nhà: đọc sách, nấu ăn, chơi đàn, nấu ăn hay trang trí, dọn dẹp nhà cửa... Tất cả những việc ấy vừa khiến bản thân mình ở nhà không thấy nhàm chán mà với những người quan tâm, yêu mến mình cũng biết được và hi vọng mình có thể truyền cảm hứng cho họ, để họ cảm thấy ở nhà thú vị hơn, để có nhiều học hỏi trong mùa dịch, ở nhà như thế này.

Nghe nói, chị còn tự thiết kế khẩu trang?

Thiết kế khẩu trang cũng là một trong những hành động tôi làm trong mùa dịch này. Trước đó, tôi làm về áo dài, liên quan đến lụa là, gấm vóc. Tôi đã sử dụng lụa có chất lượng kiểm định là kháng khuẩn để may khẩu trang 3 lớp, trang trí, vẽ hình, cả thêu tay để chiếc khẩu trang nhìn thú vị, biến khẩu trang trở thành món đồ thời trang. Mọi người khi đeo sẽ không cảm giác đáng sợ hay buồn tẻ nữa. (Cười).

Hoa hậu Ngọc Hân: “Hết dịch Covid- 19, tôi tổ chức lễ cưới cho trọn vẹn” - 3

Ngọc Hân nhiệt tình tham gia chương trình của Báo Dân trí.

Được biết, dịch Covid- 19 còn ảnh hưởng đến... kế hoạch tổ chức lễ cưới của Ngọc Hân nữa?

Thực ra, theo kế hoạch thì hôn lễ sẽ diễn ra vào giữa tháng 3 năm nay nhưng vì tình hình dịch bệnh sau Tết, trước đó khoảng 1 tháng, tôi có chia sẻ với gia đình là nên hoãn lại. Đợi khi dịch bệnh được kiểm soát, an toàn thì khi đó mọi người có tâm lý thoải mái để đi dự lễ cưới của mình. Và rất may mắn là ý kiến đó được gia đình và người thân ủng hộ. Cho nên cứ yên tâm là khi hết hẳn dịch, tôi lại lên kế hoạch tổ chức lễ cưới cho trọn vẹn (Cười).

Hoa hậu Ngọc Hân: “Hết dịch Covid- 19, tôi tổ chức lễ cưới cho trọn vẹn” - 4

Hoa hậu Ngọc Hân phải hoãn đám cưới vì dịch Covid- 19. Người đẹp cũng mạnh dạn cắt phăng mái tóc dài, thay đổi hình ảnh theo hướng năng động, khỏe khoắn hơn. (Ảnh NSCC)

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân đã quen thuộc với công chúng với hình ảnh mặc áo dài, mái tóc dài đơn thuần, nền nã. Gần đây, nhiều người rất bất ngờ trước sự thay đổi có vẻ... táo bạo của chị với mái tóc ngắn và phong cách thời trang năng động, gợi cảm hơn?

Đúng là trong thời gian dịch bệnh, có nhiều thời gian để mình làm nhiều việc mà trước đây chỉ nghĩ thôi. Tôi thích cắt tóc ngắn từ lâu nhưng lại nghĩ là hình ảnh của mình là áo dài, chụp nhiều BST áo dài thì để mái tóc ngắn có lẽ không phù hợp. Nhưng trong thời gian ở nhà cách ly xã hội, tôi lại muốn cắt tóc để thay đổi hình ảnh theo chiều hướng mới mẻ, trẻ trung hơn. Với mái tóc ngắn, tôi dễ dàng gội đầu và chăm sóc tại nhà. Khi thay đổi hình ảnh, tôi cũng được mọi người ủng hộ, khen ngợi.

Bên cạnh việc thay đổi mái tóc, style ăn mặc cũng trẻ trung hơn, tôi mặc đồ thể thao, cá tính khỏe mạnh hơn. Đấy cũng là động lực và niềm vui của bản thân trong thời điểm dịch Covid- 19.

Xin cảm ơn Hoa hậu Ngọc Hân về những chia sẻ!

 Nguyễn Hằng