Hoa hậu Kỳ Duyên làm giám khảo “Duyên dáng Áo dài” tại TP.HCM

(Dân trí) - Hoa hậu Kỳ Duyên cùng nhà Thiết kế Sĩ Hoàng, nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam cùng các chuyên gia sẽ tham gia làm giám khảo cuộc thi “Duyên dáng Áo dài 2016 - Toả sáng nét đẹp Việt” trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài 2016. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 5/3 đến hết 20/3/2016.

Cùng với Hoa hậu Kỳ Duyên, nhà thiết kế Sĩ Hoàng và nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam, thành phần ban giám khảo còn có bà Đặng Hồng Linh, Trưởng phòng Văn hóa - Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; ông Lê Nguyên Đạt, Thạc sĩ Nghệ thuật, Trưởng Khoa Dân tộc - Trường CĐ Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Hoa hậu Kỳ Duyên.
Hoa hậu Kỳ Duyên.

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ: “Tôi rất yêu tà áo dài Việt Nam, khi diện áo dài, tôi thấy mình nữ tính, duyên dáng và xinh đẹp hơn rất nhiều. Tôi vinh dự được làm giám khảo cuộc thi Duyên dáng Áo dài, đồng hành cùng các vị giám khảo là những người có rất nhiều kinh nghiệm chấm thi các cuộc thi sắc đẹp, lựa chọn được những ứng cử viên xuất sắc đại diện cho vẻ đẹp áo dài của thành phố. Tôi cũng tin, Lễ hội Áo dài 2016 tổ chức tại TP.HCM sẽ tạo nên một không khí sôi động, rực rỡ vừa là tôn vinh tà áo dài truyền thống cũng là tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ trong tháng 3 này. Cuộc thi sẽ là cơ hội để các chị em có những trải nghiệm tự tin hơn trên sân khấu cũng như cuộc sống”.

Cuộc thi sẽ góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt.
Cuộc thi sẽ góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt.

Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài” là một trong những hoạt động nổi bật của Lễ hội Áo dài TP.HCM. Những năm trước, cuộc thi đã thu hút đông đảo các bạn trẻ, các tập thể tham gia, trở thành một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm lớn nhất của người dân thành phố. Cuộc thi “Duyên dáng Áo Dài 2016 - Toả sáng nét đẹp Việt” tìm kiếm những nhan sắc nổi bật, đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt trong tà Áo dài truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt.

Với nội dung thi biểu diễn áo dài chia làm 3 bảng: Tập thể, cá nhân và cơ quan ngoại giao đoàn. Đối tượng tham dự gia bao gồm các đơn vị trường học, sinh viên các trường, các gia đình, doanh nghiệp, các Tổng lãnh sự, Hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP.HCM. Số lượng dự kiến tranh tài là 500 người.

Hà Tùng Long