Hoa hậu Đại dương 2019 tiếp tục khởi động khi chưa được cấp phép?

(Dân trí) - Mới đây, thông tin cuộc thi Miss Ocean Việt Nam 2019 - Hoa hậu Đại dương 2019 đã khởi động tuyển sinh khiến nhiều người bất ngờ.

Bất ngờ bởi ở cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh đã vướng nhiều lùm xùm về phẫu thuật thẩm mỹ khiến cho đơn vị tổ chức là Công ty Võ Việt Chung International đã bị cục NTBD - Bộ VHTT&DL phạt 4 triệu đồng vì vi phạm các quy định của pháp luật. Đây là mức phạt cho hành vi đưa người đẹp, người mẫu không đạt tiêu chuẩn dự thi.  

Hoa hậu Đại dương 2019 tiếp tục khởi động khi chưa được cấp phép? - 1

Thiệp mời công bố dự án Hoa hậu Đại dương 2019 diễn ra tại TP.HCM được nhiều nghệ sĩ chia sẻ rộng rãi trên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ.

Thêm vào đó, tại cuộc họp báo giao ban Quý I/2018 của Bộ VHTT&DL, ông Phạm Cao Thái - Chánh Thanh tra Bộ VHTT&DL cũng nhấn mạnh: “Nguyên tắc các quyết định của chúng tôi phải theo quy định của pháp luật.

Đối chiếu theo các quy định pháp luật, công ty Võ Việt Chung International có vi phạm trong thi Hoa hậu Đại dương 2017. Nếu sau này đơn vị muốn xin cấp phép tiếp tục tổ chức cuộc thi này thì cần nghiên cứu kỹ điều kiện rồi mới cấp phép. Cần đưa đơn vị này vào danh sách các đơn vị “cần xem xét” khi cấp phép tổ chức thi người đẹp”.

Theo tìm hiểu, không chỉ chính thức khởi động mùa tuyển sinh mới mà vào ngày 13/5 tới đây tại TP.HCM còn diễn buổi họp báo công bố dự án Hoa hậu Đại dương 2019. Nhiều nghệ sĩ cũng đã chia sẻ hình ảnh thiệp mời được mời đến dự sự kiện này trên mạng xã hội.

Trước sự việc này, ông Nguyễn Quang Vinh - Quyền Cục trưởng cục NTBD cho biết, Cục NSBD chưa hay biết gì về việc cuộc thi này vì chưa hề thấy bất kỳ đơn vị nào nộp hồ sơ xin cấp phép. Nếu đơn vị này tổ chức họp báo ở TP.HCM thì họ phải xin phép Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, còn nếu tổ chức cuộc thi thì phải làm đề án gửi lên cục NTBD theo đúng quy trình để xin phép.

“Nếu đơn vị từng tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 tiếp tục làm hồ sơ để xin cấp phép tổ chức cuộc thi vào năm nay thì chúng tôi sẽ phải xem xét thật kỹ mọi yếu tố rồi mới có thể quyết định”, Quyền Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Quang Vinh cho biết thêm.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung - đại diện đơn vị từng tổ Hoa hậu Đại dương xác nhận, đúng là Hoa hậu Đại dương 2019 đã chính thức khởi động mùa tuyển sinh mới. Vào ngày 13/5 tới đây tại TP.HCM sẽ diễn ra một buổi công bố và khởi động dự án cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2019.

Tuy nhiên, theo ông Võ Việt Chung thì đây chỉ là một buổi ký kết giữa Công ty Võ Việt Chung International với một đối tác bên Mỹ trong việc nhượng quyền tổ chức bởi năm nay cuộc thi sẽ diễn ra tất cả các vòng ở Mỹ. Chính vì diễn ra ở Mỹ nên công ty của ông không làm thủ tục xin giấy phép tại Việt Nam.

“Năm 2014, chúng tôi đã có ký kết nhượng quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương cho một tập đoàn ở Mỹ rồi. Năm nay, Công ty Võ Việt Chung International giao cho họ toàn quyền tổ chức chứ không tự tổ chức như trước đây nữa. Cuộc thi sẽ triển khai tất cả các vòng sơ tuyển và chung kết tại Mỹ. Ở Việt Nam chỉ có một buổi công bố dự án và ký kết nhượng quyền với bên Mỹ diễn ra vào ngày 13/5 chứ không phải là buổi họp báo”, ông Võ Việt Chung cho biết.

Trước câu hỏi “Liệu có phải sợ không thể xin được giấy phép tổ chức cuộc thi tại Việt Nam nên mới nhượng quyền?”, ông Võ Việt Chung cho biết, việc ký kết nhượng quyền tổ chức cuộc thi này đã diễn ra từ 2014. Và việc đối tác Mỹ tổ chức sẽ làm cho cuộc thi bám sát được các tiêu chí của một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Mặc dù đã nhượng quyền nhưng ông Võ Việt Chung vẫn nắm giữ 55% cổ phần vì thế ông vẫn nằm trong thành phần BTC cuộc thi này.

Theo nhiều người nhận định, việc tổ chức Hoa hậu Đại dương 2019 tại Mỹ sẽ ít nhiều giới hạn thí sinh tham gia nhưng sẽ giúp BTC tránh né được sự kiểm soát của cơ quan chức năng sau những lùm xùm liên quan đến Lê Âu Ngân Anh năm 2017.

Đối với nhiều người, đây quả là một sự việc đáng tiếc bởi lần đầu tiên một cuộc thi nhan sắc có tiêu chí và định hướng rất rõ ràng lại từng tổ chức ở Việt Nam phải nhượng quyền tổ chức cho một đối tác nước ngoài.

Hà Tùng Long