Hồ Quỳnh Hương: "Bây giờ, gặp khán giả là tôi... run và sợ"

Phạm Sa

(Dân trí) - Trở lại trong đêm nhạc "Quỳnh 2022", Hồ Quỳnh Hương đã có dịp trải lòng về thời gian dài tạm ngưng ca hát.

Tối 28/5, đêm nhạc "Quỳnh 2022" - đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sau 11 năm kể từ liveshow "Sắc màu" - đã diễn ra tại TPHCM, thu hút đông đảo khán giả tham dự. 

Hồ Quỳnh Hương: Bây giờ, gặp khán giả là tôi... run và sợ - 1

Toàn bộ khán phòng được lấp đầy (Ảnh: Phạm Sa).

Xuất hiện sau một thời gian dài "ở ẩn", Hồ Quỳnh Hương khó tránh cảm giác hồi hộp, lo lắng. Giọng ca "Anh" chia sẻ: "Khi hát, Hương nói với ban nhạc rằng 11 năm qua, Hồ Quỳnh Hương không hát nhiều như vậy. Bây giờ, gặp khán giả là run và sợ lắm vì không biết mình hát tốt không".

Hồ Quỳnh Hương trải lòng về việc trở lại với âm nhạc (Thực hiện: Phạm Sa).

Trong "Quỳnh 2022", Hồ Quỳnh Hương kết hợp ban nhạc Hoàng Nhã và nhóm bè Cadillac, thể hiện lại nhiều bản hit gắn liền với tên tuổi như: "Hoang mang", "Vũ điệu hoang dã", "Anh", "Căn phòng mưa rơi", "Tôi tìm thấy tôi"... cùng nhiều tình khúc xưa, nhạc quốc tế... Ngoài ra, nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh còn có màn song ca với học trò Minh Dũng.

Hồ Quỳnh Hương: Bây giờ, gặp khán giả là tôi... run và sợ - 2

Hồ Quỳnh Hương thăng hoa trong từng tiết mục (Ảnh: Phạm Sa).

Hồ Quỳnh Hương tái hiện nhiều bản hit, mời fan lên sân khấu hát cùng (Thực hiện: Phạm Sa).

Dù đã lâu không ca hát, Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ phong độ với những nốt cao ấn tượng, nhận được những tràng pháo tay không ngớt sau mỗi màn biểu diễn. Cô còn mời 3 khán giả lên sân khấu để hát cùng mình và nán lại sau show để chụp hình, giao lưu với fan. 

Giọng ca "Hoang mang" tâm sự: "Thật ra trong lúc Hồ Quỳnh Hương nghỉ ngơi, tĩnh lặng, không đi hát thì nghệ thuật vẫn luôn cháy trong trái tim của mình, không bao giờ dập tắt được. Nghệ sĩ là như vậy, trái tim lúc nào cũng hát, ngân nga và có những lúc Hồ Quỳnh Hương nhớ khán giả của mình. Khán giả là điều hết sức quan trọng trong cuộc sống của Hương. Mỗi khi cất tiếng hát mà có khán giả nghe, yêu thương thì Hương cảm thấy cuộc sống ý nghĩa biết bao nhiêu".

Hồ Quỳnh Hương: Bây giờ, gặp khán giả là tôi... run và sợ - 3

Hồ Quỳnh Hương hạnh phúc khi vẫn được fan ủng hộ (Ảnh: Phạm Sa).

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980, được khán giả biết đến qua các album: "Vào đời" (2003), "Ngày dịu dàng" (2004), "Sao tình yêu" (2005), "Anh" (2010)... Nữ ca sĩ từng tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và gặt hái nhiều thành tích ấn tượng với các giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ lui về "ở ẩn", ăn chay trường và tập trung kinh doanh. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Showbiz làm tôi cằn cỗi. Khi ăn chay và ngồi thiền, tôi như được hồi sinh, tỉnh thức. Bố mẹ không ủng hộ nhưng về sau thấy tôi thay đổi tích cực cả về sức khỏe lẫn tâm tính, thần thái nên gia đình và họ hàng đều ăn thuần chay theo. Tôi không còn bị bệnh vặt nữa và tinh thần luôn vui vẻ".