Hình ảnh Thùy Tiên lội bùn, trao quà cho trẻ em vùng cao khiến fan xúc động

Mộc Khải

(Dân trí) - Dù thời tiết xấu, đường đi khó khăn nhưng Hoa hậu Thùy Tiên không ngại lội bùn đến trao hàng trăm phần quà cho thầy cô và các em nhỏ tỉnh Sơn La.

Từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên có nhiều hoạt động thiện nguyện trong và ngoài nước, thu hút sự chú ý của khán giả. Mới đây, nàng hậu đã có chuyến từ thiện đến với trẻ em vùng cao, đồng hành cùng dự án "Nuôi em Mộc Châu" của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La. Ngoài trao quà, cô còn đến tận nơi ở để thăm hỏi các em có hoàn cảnh khó khăn.

Trên trang cá nhân, Thùy Tiên chia sẻ: "Vì chuyến đi phát sinh bất ngờ nên Tiên chỉ dành tặng cho các em một chút quà nhỏ, mong các em sẽ có một mùa trung thu ý nghĩa và một năm học mới đầy yêu thương".

Hình ảnh Thùy Tiên lội bùn, trao quà cho trẻ em vùng cao khiến fan xúc động - 1

Dù đường xa và thời tiết xấu, Thùy Tiên vẫn không ngại khó, mang những phần quà đến cho trẻ em vùng cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hình ảnh Thùy Tiên lội bùn, trao quà cho trẻ em vùng cao khiến fan xúc động - 2

Hình ảnh giản dị của nàng hậu trong chuyến thiện nguyện thu hút sự quan tâm của khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi kết thúc chuyến đi ở Mộc Châu, người đẹp tiếp tục đến trao quà cho hơn 100 em nhỏ và các thầy cô thuộc trường mầm non Ít Cang và trường tiểu học Chiềng Bôm (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Phần quà gồm cặp sách, dép…

Đường đi gập ghềnh cộng với thời tiết xấu nhưng Thùy Tiên và ê-kíp vẫn quyết định mặc áo mưa, lội bùn lên núi. Dù gặp nhiều khó khăn, nàng hậu vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Cô được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt.

Hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên với mặt mộc, quần áo giản dị, khoác áo mưa, lội bùn được chia sẻ trên mạng xã hội, đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người nhận xét, không cần váy áo lộng lẫy mà hành động đẹp của nàng hậu khiến họ ấm lòng.

Hình ảnh Thùy Tiên lội bùn, trao quà cho trẻ em vùng cao khiến fan xúc động - 3

Nàng hậu được người dân nhiệt tình chào đón (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về phía Thùy Tiên, cô cho biết cảm thấy hạnh phúc khi thấy những món quà nhỏ của mình có thể đến với thầy cô và các em thiếu nhi vùng cao Sơn La.