Kiên Giang:

Hàng trăm ngàn lượt người đến xem đua ghe Ngo ở Kiên Giang

(Dân trí) - Ngày 7/11, tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã diễn ra lễ khai mạc “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII-2014”. Trong đó, lễ cúng trăng, văn nghệ Khmer, đua ghe Ngo… được xem là điểm nhấn của lễ hội.

Ngay sau BTC kết thúc phần lễ, các hoạt động hội xung quanh “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII-2014” đã được diễn ra như: văn nghệ Khmer, lễ cúng trăng (còn gọi là Ok-Om-Bok), đua ghe Ngo… được tổ chức tại sân khấu chính lễ hội bên bờ sông Cái Lớn.

Năm nay, giải đua ghe Ngo có 25 đội ghe ngo đến từ 25 ngôi chùa Khmer Nam Tông trong toàn tỉnh Kiên Giang tham gia tranh tài. Trong đó, có 19 đội đua ghe ngo nam tham gia ở cự ly 1.200m, 6 đội đua ghe Ngo nữ ở cự ly 600m.

Hàng trăm ngàn lượt người đến xem đua ghe Ngo ở Kiên Giang
Lễ hội đua ghe Ngo ở Kiên Giang không kém phần sôi động như lễ hội đua ghe Ngo ở Sóc Trăng (Ảnh Huỳnh Hải)

Ngoài hoạt động chính là đua ghe Ngo, ngày hội còn có nhiều hoạt động khác như Liên hoan âm nhạc dân tộc Khmer, biểu diễn đờn ca tài tử, thi giàn thuỷ lục đẹp, hội chợ thương mại, chợ ẩm thực miền quê…

Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2014 sẽ kết thúc vào ngày 8-11. Theo BTC ước tính, ngày hội năm nay đón tổng cộng trên 600.000 lượt đồng bào tham dự.

Nguyễn Hành