Quảng Ngãi

Hàng trăm học sinh chiêm ngưỡng “di sản văn hóa dưới nước”

(Dân trí) - Chiều ngày 13/10, tại Bảo tàng tổng hợp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển lãm trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa dưới nước” với 500 cổ vật được trục vớt từ những con tàu cổ đắm chìm dưới đại dương.

Đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm trưng bày 500 cổ vật.

Đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm trưng bày 500 cổ vật.

Theo đó, triển lãm trưng bày hiện vật được tìm thấy ở khu vực vùng biển miền Trung bao gồm đồ gốm, đồ đá Chăm Pa phát hiện ở vùng biển thuộc huyện Núi Thành (Quảng Nam); gốm Chu Đậu thời Lê thế kỷ XV (sản xuất ở tỉnh Hải Dương) trục vớt tại vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) với các loại bình, đĩa, lọ, cốc, chén, tượng sứ,…

Các nhà khoa học nước ngoài cùng học sinh Quảng Ngãi đắm chìm với cổ vật dưới nước.

Các nhà khoa học nước ngoài cùng học sinh Quảng Ngãi đắm chìm với cổ vật dưới nước.

Bên cạnh đó, trưng bày cổ vật gốm sứ thời thế kỷ XIII-XIV; gốm và đồ đồng triều Tuyên Đức (1426 – 1435); gốm sứ thời Minh thế kỷ XV được phát triển và trục vớt tại vùng biển huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Hòn Cau (Bình Thuận); các loại súng thần công và đạn thần công thời Nguyễn thế kỷ XIX.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ cho biết: “Thông qua trưng bày cổ vật là di sản văn hóa dưới nước, chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ hiện nay và người dân nhận thức giá trị của di sản, góp phần gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dưới nước bền vững. Từ đó, nhân dân và nhà nước cùng phát huy giá trị di sản nhằm phát triển du lịch trong tương lai”.
Học sinh hào hứng với cổ vật chìm đóng hàng trăm năm dưới đáy đại dương.

Học sinh hào hứng với cổ vật chìm đóng hàng trăm năm dưới đáy đại dương.

Hàng trăm học sinh tranh thủ chụp lại những cổ vật dưới nước có giá trị văn hóa và lịch sử.

Hàng trăm học sinh tranh thủ chụp lại những cổ vật dưới nước có giá trị văn hóa và lịch sử.

Hàng trăm học sinh tranh thủ chụp lại những cổ vật dưới nước có giá trị văn hóa và lịch sử.

Hào hứng khi tận mắt chứng kiến cổ vật, em Trần Thị Thu Uyên - học sinh trường THPT Trần Quốc Tuấn bày tỏ: “Trước đây em chỉ nghe và thấy cổ vật dưới nước trên các phương tiện truyền thông, hôm nay em tận mắt chứng kiến nhìn cổ vật. Với hình ảnh em lưu lại tại đây, em sẽ vận dụng trong từng môn học, bài kiểm tra về lịch sử gắn liền với di sản văn hóa dưới nước trong thời gian tới”.

Triển lãm trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa dưới nước” được diễn ra từ ngày 13 đến 17/10. Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Hội thảo khoa học Quốc tế “Khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam và Đông Nam Á: Hợp tác để phát triển” từ ngày 14-16/10 tới.

Hồng Long