Hàng nghìn người dự Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang

(Dân trí) - Sáng nay 20/4 (nhằm ngày 21/3 âm lịch), Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch (VH TT&DL) tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Lễ hội Tháp bà Ponagar Nha Trang 2014 tại quần thể di tích Tháp bà Ponagar (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang).

Đông đảo du khách thập phương và cộng đồng người Chăm về dự lễ hội Tháp bà Ponagar Nha Trang
Đông đảo du khách thập phương và cộng đồng người Chăm về dự lễ hội Tháp bà Ponagar Nha Trang.

Tháp bà Ponagar là quần thể đền tháp Chămpa được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ VIII, thờ nữ thần Ponagar, tức Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Di tích còn bảo lưu được 28 đơn vị Minh văn có niên đại từ năm 784 đến cuối thế kỷ XIII và 14 đạo sắc phong của các vua triều Nguyễn ban tặng.

Đây là cụm đền tháp có giá trị tiêu biểu về nhiều mặt như: Kiến trúc, điêu khắc, bia ký, tượng thờ… nên được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH TT&DL) xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Tiếp đến, năm 2013, Lễ hội Tháp bà Ponagar được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lễ hội Tháp bà Ponagar hàng năm là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất ở Khánh Hòa với mục đích ca ngợi công đức của Bà mẹ xứ sở và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Là cầu nối của quá trình giao lưu, đan xen và hòa nhập văn hóa giữa 2 dân tộc Việt - Chăm.

Năm nay, Lễ hội Tháp bà Ponagar diễn ra từ ngày 19/4 đến 22/4 (nhằm ngày 20 đến 23/3 âm lịch) với các nghi lễ: Lễ thay y, lễ cầu siêu và thả đăng, lễ mẫu, lễ cầu quốc thái dân an, lễ hoàn kinh, cúng ngọ và tế cổ truyền… Bên cạnh đó, trong không gian lễ hội còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, trưng bày, triển lãm… tạo nên nét độc đáo riêng của Lễ hội Tháp bà Ponagar.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại lễ khai mạc sáng 20/4:

Các đoàn về dự lễ hội sáng 20/4.
Các đoàn về dự lễ hội sáng 20/4.

Du khách và cộng đồng người Chăm dự lễ khai mạc Lễ hội Tháp bà Ponagar sáng 20/4.
Du khách và cộng đồng người Chăm dự lễ khai mạc Lễ hội Tháp bà Ponagar sáng 20/4.

Lễ hội Tháp bà Ponagar hàng năm là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất ở Khánh Hòa,
Lễ hội Tháp bà Ponagar hàng năm là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất ở Khánh Hòa,
Lễ hội Tháp bà Ponagar hàng năm là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất ở Khánh Hòa,

 Một em bé dự lễ hội.
 Một em bé dự lễ hội.

Múa quạt.
Múa quạt.
Múa quạt.

Thiếu nữ Chăm múa Apsara.
Thiếu nữ Chăm múa Apsara.
Thiếu nữ Chăm múa Apsara.
Thiếu nữ Chăm múa Apsara.
Thiếu nữ Chăm múa Apsara.
Du khách vào tháp Chăm hành hương.
Du khách vào tháp Chăm hành hương.
Du khách vào tháp Chăm hành hương.
Du khách vào tháp Chăm hành hương.
Du khách vào tháp Chăm hành hương.
Trong khuôn khổ của Lễ hội Tháp bà Ponagar, trước đó vào 20h ngày 19/4 đã diễn ra lễ cầu siêu và thả đăng trên dòng sông Cái, ngay dưới chân Tháp bà Ponagar.

Viết Hảo