Trà Vinh:

Hàng chục ngàn người dự Lễ hội cúng biển Mỹ Long

(Dân trí) - Từ ngày 4 đến 6/6, ngư dân thị trấn Mỹ Long (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) long trọng tổ chức Lễ hội Cúng biển lần thứ 98 (hay còn gọi là Lễ hội nghinh Ông) thu hút hàng chục ngàn người từ khắp nơi để về tham gia lễ hội, vui chơi giải trí.

Lễ hội cúng biển Mỹ Long là một trong ba Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia của tỉnh Trà Vinh được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận.

Ông Nguyễn Văn Ngà, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) - Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội cúng biển Mỹ Long năm 2017 cho biết: “Lễ hội năm nay với phần lễ gồm: Nghinh Nam Hải bằng ghe biển, Giỗ tiền chức, Chánh tế, Chánh tế Bà Chúa, Đi nghinh ngũ phương, Tống tàu ra khơi. Ngoài ra, địa phương tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí…

Nghi thứcTống tàu ra khơi trong Lễ hội cúng biến Mỹ Long
Nghi thức"Tống tàu ra khơi" trong Lễ hội cúng biến Mỹ Long

Còn ông Đoàn Văn Bé, 84 tuổi (Chánh bái miếu bà Mỹ Long) cho biết: “lễ hội cúng biển Mỹ Long được tổ chức lần đầu vào năm 1919, năm 2017 này là lần thứ 98 ngư dân địa phương long trọng tổ chức lễ hội dự kiến thu hút hơn 20.000 du khách từ TPHCM và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến tham dự”.

Lễ hội nghinh Ông - Cúng biển Mỹ Long là nét đẹp văn hóa độc đáo, góp phần quan trọng trong việc bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống của ngư dân làng nghề biển. Lễ hội còn chứa đựng một giá trị nhân văn sâu sắc của ngư dân nhằm tạ ơn biển khơi, tạ ơn cá Voi - cá Ông thường cứu giúp ngư dân trên biển để mang lại cuộc sống an cư, lạc nghiệp cho cư dân làng nghề.

Minh Giang