Hàn Quốc: tranh nhau xuất bản tiểu thuyết mới của Haruki Murakami

(Dân trí) - Trong thời đại bùng nổ Internet, Murakami vẫn có thể khiến độc giả chịu bỏ tiền ra mua sách về đọc. Điều này khiến các nhà xuất bản Hàn Quốc tranh giành quyền xuất bản tác phẩm của ông.

Các nhà xuất bản Hàn Quốc hiện đang cạnh tranh dữ dội để giành được quyền xuất bản cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn nổi tiếng và ăn khách nhất Nhật Bản hiện nay – tác giả Haruki Murakami.

Tại Hàn Quốc, số người mua sách in để đọc ngày càng thấp do nền kinh tế đang đi xuống và sự bùng nổ của các phương tiện kết nối Internet, nhưng Murakami là một trong số ít nhà văn có thể khiến lượng độc giả đông đảo chịu bỏ tiền ra hiệu sách để mua sách về đọc.

Tại Nhật Bản, hơn một triệu ấn bản sách in “Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage” (Tạm dịch: Tsukuru Tazaki vô vị và những năm tháng hành hương) đã được bán ra chỉ trong 6 ngày đầu ra mắt từ hồi giữa tháng 4.

Hàn Quốc: tranh nhau xuất bản tiểu thuyết mới của Haruki Murakami


Con số này đã vượt qua tốc độ tiêu thụ của những tác phẩm được cho là rất đình đám trước đây của Murukami như “1Q84” (tác phẩm này cần tới 12 ngày mới bán được một triệu bản tại Nhật).

Cuộc chiến này có sự tham gia của những nhà xuất bản lớn tại Hàn Quốc như Gimmyoung, Minumsa, Munhak Sasang hay Munhakdongne. Trước đây, cuốn “1Q84” đã từng bán được hơn 2 triệu bản tại Hàn Quốc.

Cuốn sách đầu tay của nhà văn Murakami xuất bản năm 1979, có tên “Hear the Wind Sing” (Nghe gió hát). Kể từ đó đến nay, ông đã cho ra mắt 13 tiểu thuyết và 46 truyện ngắn. Thành công trong sự nghiệp văn chương của Murakami luôn khiến ông được dự đoán sẽ giành giải Nobel Văn học nhưng suốt nhiều năm, dự đoán đó vẫn chưa thành sự thực.

Nhà văn Haruki Murakami

Nhà văn Haruki Murakami

Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có thể kể tới “Rừng Nauy” (1987) hay “Kafka trên bờ biển” (2002). Cả hai đầu sách này đều đã được dịch sang hơn 40 thứ tiếng. Năm 2006, tờ New York Times thống kê và đưa ra kết quả “Rừng Nauy” là cuốn sách… bị ăn cắp thường xuyên nhất tại các nhà sách Mỹ cùng với cuốn “Bắt trẻ đồng xanh” của nhà văn Mỹ nổi tiếng – J.D. Salinger.

Ngày 20/5 này, đơn vị sở hữu bản quyền cuốn sách phía Nhật sẽ quyết định nhà xuất bản nào của Hàn Quốc được quyền xuất bản cuốn tiểu thuyết mới. Dự kiến cuốn sách sẽ được ra mắt độc giả Hàn Quốc vào tháng 7. Hiện rất khó đoán con số mà các nhà xuất bản phải chi ra để giành được quyền xuất bản.

Được biết 3 năm trước từng có một nhà xuất bản Hàn Quốc chịu chi 100 triệu yên (tương đương 21,6 tỉ VND) để có quyền xuất bản cuốn “1Q84” nhưng vẫn thất bại trong cuộc đua với các nhà xuất bản khác.

Một đơn vị xuất bản cho biết: “Nếu một nhà xuất bản sẵn sàng chi ra một triệu đô la để có quyền xuất bản một tác phẩm nghĩa là họ tin rằng cuốn sách sẽ bán được ít nhất một triệu bản. Đầu thập kỷ này, mức tiền tác quyền trung bình mà các nhà xuất bản trả cho tác giả thường nằm ở mức 100.000 - 200.000 đô la nhưng nó có thể tăng lên tới cả triệu đô la nếu đó là tác phẩm của một tác giả ăn khách.”

Nhà văn Haruki Murakami


Tuy vậy, những thương vụ như thế này cũng rất nguy hiểm. Năm ngoái, hàng loạt nhà xuất bản đã tranh nhau quyền xuất bản cuốn “The Casual Vacancy” (Khoảng trống bất thường) – cuốn tiểu thuyết mới của nữ nhà văn J.K. Rowling. Tuy vậy, cho tới giờ, cuốn sách vẫn không thể tạo thành một hiện tượng tiêu thụ đáng kể tại Hàn Quốc.

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà xuất bản Hàn Quốc, trong năm ngoái, nước này đã giới thiệu 39.767 cuốn sách mới, cho in ra 86,97 triệu cuốn. Đây là năm đầu tiên kể từ năm 2000, các nhà xuất bản Hàn Quốc in ra ít hơn 100 triệu cuốn sách/năm.

Theo thống kê của chính phủ Hàn Quốc, một người Hàn Quốc trên 20 tuổi sẽ đọc trung bình 9,9 cuốn sách/năm (số liệu năm 2011), con số này tại Nhật Bản lên tới 40 cuốn/năm.

Hiệp hội các nhà xuất bản Hàn Quốc cho rằng: “Lý do sụt giảm số sách in ra được cho là vì tình hình kinh tế suy thoái, số lượng các phòng đọc công cộng sụt giảm và giá sách gia tăng”.

 
 
Pi Uy
Theo Korea Times