Hai mẹ con quyên tặng gia sản sau khi qua đời giống tài tử Châu Nhuận Phát

(Dân trí) - Học tập theo nghĩa cử đẹp của vợ chồng tài tử Châu Nhuận Phát, hai mẹ con sống tại Thượng Hải, Trung Quốc, đã quyết định quyên tặng gia sản trị giá 10 triệu tệ cho hoạt động từ thiện.

Hai mẹ con quyên tặng gia sản sau khi qua đời giống tài tử Châu Nhuận Phát - 1

Tài tử Châu Nhuận Phát.

Các tờ tin tức Trung Quốc đồng loạt đưa tin về hai mẹ con sống tại Thượng Hải, Trung Quốc, khi hai người phụ nữ cùng quyết định sẽ quyên tặng tất cả tài sản có giá trị của họ sau khi cả hai người qua đời. Động thái này được người con gái đưa ra và thuyết phục mẹ cùng mình thực hiện.

Sau cùng, cả hai mẹ con họ đã đi đến thống nhất rằng sau khi họ qua đời, tất cả tài sản sẽ được giao cho nhà chức trách toàn quyền xử lý với tinh thần chung rằng số tài sản này sẽ phục vụ cho những mục đích tốt đẹp, thiện lành, hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn. Đáng giá nhất trong số tài sản trị giá vào khoảng 10 triệu tệ của hai mẹ con chính là căn nhà mà họ đang sống.

Tên của hai người phụ nữ không được công khai chi tiết, nhưng được biết người mẹ họ Lã và người con gái họ Diệp. Hai mẹ con họ đã cùng tới gặp nhà chức trách để khẳng định mong muốn quyên tặng tài sản của mình.

Bà Lã chỉ có một mình cô con gái họ Diệp. Dù vậy, cô Diệp không có dự định lập gia đình và bản thân bà Lã cũng không có ý định hối thúc con việc ấy. Nếu quả thực cô Diệp không lập gia đình, không sinh con, thì sau khi cô qua đời, nhà cửa, gia sản sẽ không còn người thừa kế. Về điều này, bà Lã đã từng suy nghĩ rất nhiều cho tới khi hai mẹ con thống nhất được giải pháp sau cùng.

Cô Diệp chia sẻ với một số tờ tin tức rằng cô đã bị ảnh hưởng bởi phong cách sống của tài tử Châu Nhuận Phát. Nam tài tử đã tuyên bố rằng sau khi vợ chồng ông qua đời, tất cả tài sản sẽ được đem quyên tặng để phục vụ mục đích từ thiện. Tổng giá trị tài sản của vợ chồng Châu Nhuận Phát ước tính vào khoảng 720 triệu USD.

Cô Diệp chia sẻ với một số tờ tin tức rằng: "Tôi đã rất cảm động trước cách sống của tài tử Châu Nhuận Phát và tôi hy vọng rằng số tài sản này của gia đình tôi sẽ hỗ trợ được cho những người thực sự cần được giúp đỡ. Hai mẹ con tôi đều thấy rằng giải pháp này là rất tốt đẹp".