Hà Kiều Anh nói gì về việc bấm điện thoại trong lúc chấm thi Hoa hậu?

Triết Lý

(Dân trí) - Hà Kiều Anh khẳng định cô vẫn làm việc nghiêm túc, không vắng mặt trong bất kỳ buổi chấm thi nào của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Trong đêm thi Trang phục văn hóa dân tộc hôm 23/9, thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Grand Vietnam), một số khán giả phát hiện Hoa hậu Hà Kiều Anh - trưởng Ban giám khảo cuộc thi sử dụng điện thoại trong lúc chấm thi.

Hành động này của người đẹp đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng cô "lơ là", "thiếu chuyên nghiệp", "có thể gây ảnh hưởng đến việc đánh giá thí sinh và kết quả chung cuộc"...

Tại buổi công bố vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 diễn ra hôm 26/9, Hoa hậu Hà Kiều Anh chính thức lên tiếng về vấn đề này. Cô cho biết: "Tôi không ngờ khoảnh khắc mình sử dụng điện thoại lại gây chú ý đến như vậy. Thật ra tôi không sử dụng điện thoại quá nhiều như mọi người nói. Đó chỉ là một trong những khoảnh khắc vô tình máy quay bắt trúng, đó có thể là lúc giải lao".

Hà Kiều Anh nói gì về việc bấm điện thoại trong lúc chấm thi Hoa hậu? - 1

Hoa hậu Hà Kiều Anh sử dụng điện thoại trong lúc đang chấm thi (Ảnh: Chụp màn hình).

Hoa hậu Việt Nam 1992 chia sẻ thêm: "Khi các buổi thi có livestream (phát trực tiếp - PV), tôi và các anh chị Ban giám khảo thường tập trung coi livestream trên điện thoại nhiều hơn. Vì livestream sẽ chiếu mặt thí sinh cận cảnh hơn và rõ hơn từng chi tiết. Khi trình diễn, các bạn đi rất nhanh, mình không thể thấy một cách rõ ràng nhất nên nhiều khi nhìn qua điện thoại bằng livestream sẽ nhìn được toàn cảnh cuộc thi".

Hoa hậu Hà Kiều Anh cho rằng, nếu khán giả chỉ nhìn vào một vài khoảnh khắc cầm điện thoại mà đánh giá cô không tập trung chấm thi là không đúng vì cô là người theo dõi các thí sinh từ đầu tới cuối và không vắng mặt bất kỳ buổi chấm thi nào. Do đó, người đẹp không đồng ý việc mọi người nói mình như thế. "Tất cả các thí sinh là người chứng kiến và công nhận điều đó", Hà Kiều Anh khẳng định.

Hà Kiều Anh nói gì về việc bấm điện thoại trong lúc chấm thi Hoa hậu? - 2

Hoa hậu Hà Kiều Anh khẳng định bản thân vẫn chấm thi nghiêm túc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Chia sẻ thêm về quá trình chấm thi của mình, Hà Kiều Anh khẳng định: "Những gì mọi người nhìn thấy các thí sinh trình diễn chỉ gói gọn trong một ngày, một buổi. Nhưng đó không phải là tất cả những gì mà chúng tôi thấy. Ban giám khảo là người theo sát thí sinh từng ngày từng giờ, kể cả lúc các thí sinh để mặt mộc, học catwalk, thậm chí trước đêm chung khảo hay chung kết thì Ban giám khảo đã phải đến và chấm từ lúc đó. Có những cuộc họp, Ban giám khảo đã phải thức đến 5 giờ sáng để có thể xem lại hết tất cả hình ảnh của thí sinh, trao đổi về từng người để tránh sự nhầm lẫn không đáng có". 

Chia sẻ về việc đánh giá và lựa chọn tân Hoa hậu, bà Phạm Kim Dung - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho rằng, việc kết quả không làm hài lòng tất cả người hâm mộ là chuyện bình thường: "Chúng tôi là người khao khát tìm ra những thí sinh đẹp để tiến đến những vị trí cao, khao khát hơn khán giả rất nhiều, vì đó mới chính là thành công của cuộc thi. Không có Ban giám khảo hay Ban Tổ chức nào thiếu tỉnh táo và thiếu suy nghĩ đến mức chọn các bạn ít hoàn hảo hơn lại đạt được vị trí cao. Do đó, hy vọng khán giả sẽ tôn trọng kết quả từ chúng tôi".

Cũng tại sự kiện này, Ban Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 chính thức công bố chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu được làm từ vàng 18K, đính rất nhiều kim cương và 4 vương miện cho các Á hậu. 

Hà Kiều Anh nói gì về việc bấm điện thoại trong lúc chấm thi Hoa hậu? - 3

Chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) là cuộc thi được tổ chức lần đầu, nhằm tìm kiếm đại diện tham gia Miss Grand International 2022. Ban giám khảo ngoài Hoa hậu Hà Kiều Anh còn có đạo diễn Hoàng Nhật Nam, siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Kiều Loan, nhà thiết kế Đỗ Long. Đêm chung khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 diễn ra ngày 28/9 và đêm chung kết diễn ra vào ngày 1/10 tại TPHCM.