“Góa phụ đen” nhận lương “chẳng kém” Captain America hay Thor

(Dân trí) - Minh tinh gợi cảm Scarlett Johansson nhận mức lương “ngang thưng” với những nam tài tử vào vai các siêu anh hùng ăn khách ngoài phòng vé như Captain America hay Thần Sấm Thor. Với phim riêng về “Góa phụ đen”, Johansson được trả… 15 triệu USD.


Scarlett Johansson trong vai “Góa phụ đen”

Scarlett Johansson trong vai “Góa phụ đen”

Theo tạp chí điện ảnh Hollywood Reporter (Mỹ), nữ diễn viên 33 tuổi sẽ nhận được mức thù lao 15 triệu USD (gần 350 tỷ đồng) khi đóng bộ phim điện ảnh làm riêng về nhân vật “Góa phụ đen”, vốn là một “nữ nhân” rất được yêu thích trong thế giới các siêu anh hùng Marvel.

Đây là mức lương ngang bằng với những tài tử như Chris Evans trong “Captain America: Civil War” (Captain America: Nội Chiến - 2016) hay Chris Hemworth trong “Thor: Ragnarok” (Thor: Tận thế Ragnarok - 2017).

Mặc dù phía Marvel luôn từ chối đưa ra những con số chính xác về mức thù lao mà các diễn viên vào vai siêu anh hùng Marvel nhận được, nhưng Hollywood Reporter đã tiếp cận nhiều nguồn thông tin để có được những con số.

Trong khi ở Hollywood, sự bất bình đẳng trong việc trả thù lao cho nữ diễn viên vốn từ lâu đã được biết tới và vẫn đang tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi, thì việc Johansson nhận được mức lương ngang bằng với các nam diễn viên khác trong dòng phim siêu anh hùng Marvel thực sự là một thông tin tích cực.


Scarlett Johansson trong vai “Góa phụ đen”

Scarlett Johansson trong vai “Góa phụ đen”

Marvel vốn khá “chặt tay” khi chi trả thù lao cho diễn viên hợp tác với họ lần đầu. Chẳng hạn Robert Downey Jr. thoạt tiên chỉ nhận được 500.000 USD khi lần đầu vào vai Người Sắt hồi năm 2008 trong “Iron Man”.

Nhưng qua thời gian, khi vai diễn chứng tỏ được sự ăn khách, mức thù lao sẽ được nâng lên nhanh chóng và về sau, mức cát-sê của Robert Downey Jr. khi vào vai Người Sắt đã lên tới... 50 triệu USD, cũng phải hiểu rằng vai Người Sắt thuộc vào hàng ăn khách và “ra tiền” nhất trong thế giới điện ảnh siêu anh hùng Marvel.

Johansson lần đầu vào vai “Góa phụ đen” hồi năm 2010 trong tập phim “Iron Man 2”. Khi ấy, cô cũng chỉ nhận được một mức thù lao khiêm tốn và vẫn kiên nhẫn nhận cát-sê “hạng nhẹ” trong tập phim Avengers đầu tiên ra rạp hồi năm 2012. Nhưng tới thời điểm hiện tại, vị thế của Johansson trong hệ thống phim siêu anh hùng Marvel đã khác.


Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Trong giới nữ minh tinh quốc tế, Johansson là một “chị Đại” tầm vóc, cô vừa là nữ diễn viên đã có vị thế trong dòng phim nghệ thuật, vừa là gương mặt ăn khách ngoài phòng vé, tên tuổi luôn có sức hấp dẫn với truyền thông và công chúng. Vì vậy, việc cô nhận được mức thù lao như thế nào rất thu hút sự chú ý.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire, Johansson từng nói: “Nhiều người cho rằng tôi cần nói về những vật lộn của riêng mình để làm sáng tỏ những vấn đề to tát hơn trong nền công nghiệp điện ảnh.

“Có thể tôi đã quá tự tin chăng, nhưng tôi cho rằng hiển nhiên là mọi phụ nữ, ở mọi địa vị đều phải nỗ lực để san bằng chênh lệch, xóa bỏ khoảng cách, để đạt được sự bình đẳng, chẳng riêng gì một ai cả.

“Đó luôn là một cuộc chiến vất vả và gian nan. Trải nghiệm của tôi hay các bạn đồng nghiệp nữ khác cho thấy rằng khó khăn xảy tới với mọi người. Ai cũng từng bị phân biệt đối xử hoặc bị quấy rối tình dục cả thôi.

“Việc tôi là một nữ diễn viên ăn khách, điều đó không có nghĩa là tôi luôn được trả lương cao. Tôi vẫn phải chiến đấu để có được những gì tôi đang có”.


Scarlett Johansson trong vai “Góa phụ đen”

Scarlett Johansson trong vai “Góa phụ đen”

Cho tới hiện tại, Johansson đã xuất hiện trong 6 bộ phim điện ảnh với vai “Góa phụ đen”. Một số vai diễn đáng nhớ của Scarlett Johansson có thể kể tới: The Horse Whisperer (Lời thì thầm với ngựa - 1998), Ghost World (Thế giới ma - 2001), Lost in Translation (Lạc lối ở Tokyo - 2003), Girl with a Pearl Earring (Cô gái đeo hoa tai ngọc trai - 2003), Match Point (Điểm quyết định - 2005), Vicky Cristina Barcelona (2008) và Under the Skin (Dưới lớp mặt nạ - 2014).

Scarlett Johansson khoe giọng hát trong ca khúc "Relator" (hát cùng ca sĩ Pete Yorn)

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter