1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Giày thể thao to sụ “từ đời tám hoánh” gây sốt trở lại

(Dân trí) - Bạn có còn nhớ những đôi giày thể thao to sụ, nặng nề từng được rất nhiều nam giới sử dụng ở những thập kỷ trước? Giờ đây, những đôi giày tưởng như “cổ lỗ sĩ” ấy đang gây sốt trở lại.

Những đôi giày này được các tờ tạp chí thời trang gọi là kiểu giày… “daddy cool” bởi so với giới trẻ hiện nay, thì những đôi giày này đã thuộc về thế hệ cha chú của họ (“daddy”); và dù hiện tại chúng ta nhìn lại những mẫu giày thể thao to sụ, nặng nề này và thấy rằng chúng không thời trang lắm, thậm chí kiểu dáng thiết kế còn khá… hài hước, thì thực ra, ở thời điểm ra mắt, thiết kế ấy rất… “cool” (rất “ngầu”).

Điều thú vị là những đôi giày hài hước này đang gây sốt trở lại cùng với trào lưu diện đồ thể thao trong mọi không gian, bối cảnh. Mặc dù những đôi giày “daddy cool” của hôm nay thậm chí còn to bản, nặng nề hơn cả các phiên bản “cổ” ở những thập niên trước, nhưng chính vẻ “thô kệch” ấy lại khiến một số tín đồ mốt thấy thích thú bởi sự cá tính, phá cách.

Hiện tại, những đôi giày “daddy cool” đang gây sốt tại Tuần lễ Thời trang New York (Mỹ), được nhiều “fashionista” sử dụng.

Đôi giày “daddy cool” này là của một thương hiệu thời trang danh tiếng đến từ Tây Ban Nha.
Đôi giày “daddy cool” này là của một thương hiệu thời trang danh tiếng đến từ Tây Ban Nha.

Một thương hiệu thời trang danh tiếng của Tây Ban Nha đã đi tiên phong trong việc đưa những đôi giày thể thao “daddy cool” lên sàn catwalk. Ngay sau đó, thiết kế giày này đã khiến rất nhiều người trẻ cảm thấy thích thú và nhanh chóng mua hết hàng.

Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới “sành mốt” như người mẫu Bella Hadid, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, người mẫu Elsa Hosk… đều đã đi những đôi giày thể thao “daddy cool” xuống phố. Đây là những đôi giày đặc trưng của hồi thập niên 1990.

Cận cảnh đôi giày thể thao hàng hiệu lấy cảm hứng từ thập niên 1990 có giá tương đương gần 19 triệu đồng.
Cận cảnh đôi giày thể thao hàng hiệu lấy cảm hứng từ thập niên 1990 có giá tương đương gần 19 triệu đồng.

“Fashionista” người Đức - Lisa Hahnbueck - đi một đôi giày thể thao to sụ tới dự một buổi trình diễn thời trang trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York (Mỹ).
“Fashionista” người Đức - Lisa Hahnbueck - đi một đôi giày thể thao to sụ tới dự một buổi trình diễn thời trang trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York (Mỹ).

Theo nhiều chuyên trang theo dõi, phân tích thời trang, thì những đôi giày thể thao to sụ này của một thương hiệu thời trang nổi tiếng đến từ Tây Ban Nha chính là những mặt hàng “mốt” bán nhanh hết nhất trong năm 2017, khi tất cả hàng được bán hết trong chưa đầy một giờ kể từ thời điểm hàng xuất hiện trên trang chủ.

Người mẫu Kendall Jenner cũng diện một đôi giày “bự” kiểu “daddy cool”.
Người mẫu Kendall Jenner cũng diện một đôi giày “bự” kiểu “daddy cool”.

Không chỉ nữ giới, giày thể thao to sụ cũng được nhiều “quý ông” lựa chọn. Trong ảnh là “fashionista” người Ý Simone Marchetti.
Không chỉ nữ giới, giày thể thao to sụ cũng được nhiều “quý ông” lựa chọn. Trong ảnh là “fashionista” người Ý Simone Marchetti.

Nhà thiết kế thời trang người Bỉ - Raf Simmon - cũng vừa tung ra mẫu giày thể thao to sụ có giá hơn 9 triệu đồng.
Nhà thiết kế thời trang người Bỉ - Raf Simmon - cũng vừa tung ra mẫu giày thể thao to sụ có giá hơn 9 triệu đồng.

Đối với xu hướng thời trang hiện nay, khi nhiều người lựa chọn phong cách khỏe khoắn, dù là tới công sở hay đi tới bất cứ đâu, các nhãn hiệu đều không thể bỏ qua bất cứ “động tĩnh” nào của dòng mốt mang lại “siêu lợi nhuận” này. Giày thể thao to sụ chính là sự kết hợp giữa xu hướng mốt hiện tại và phong cách cổ điển của giày vận động thập niên 1990.

Ngay cả những nhãn hiệu thời trang thể thao đình đám của thế giới cũng đã cho sản xuất trở lại dòng giày to sụ này. Đôi giày “hàng hiệu” trong ảnh có giá hơn 4 triệu.
Ngay cả những nhãn hiệu thời trang thể thao đình đám của thế giới cũng đã cho sản xuất trở lại dòng giày to sụ này. Đôi giày “hàng hiệu” trong ảnh có giá hơn 4 triệu.

Thị trường thời trang luôn rất nhạy bén và chuyển động không ngừng. Nếu những đôi giày “thô kệch” khiến bạn ngại ngùng không muốn đi, thì đã có những thương hiệu khác bắt kịp xu hướng nhưng có những sự biến đổi, để phù hợp với những người ít táo bạo, chẳng hạn đôi giày “colour block” này có giá tương đương 1,3 triệu đồng.
Thị trường thời trang luôn rất nhạy bén và chuyển động không ngừng. Nếu những đôi giày “thô kệch” khiến bạn ngại ngùng không muốn đi, thì đã có những thương hiệu khác bắt kịp xu hướng nhưng có những sự biến đổi, để phù hợp với những người ít táo bạo, chẳng hạn đôi giày “colour block” này có giá tương đương 1,3 triệu đồng.

Giày thể thao đế cao giá tương đương 1,6 triệu đồng.
Giày thể thao đế cao giá tương đương 1,6 triệu đồng.

>> Thời trang thể thao “len lỏi” vào mọi ngõ ngách đời sống

Bích Ngọc
Theo The Sun