Gặp lại “gương mặt đẹp nổi tiếng màn ảnh phía Bắc” một thời

(Dân trí)- Mai Huê từng là gương mặt đẹp nổi tiếng của truyền hình phía Bắc những năm 2000. Khi đang được khán giả yêu mến, Mai Huê đột ngột chia tay nghề diễn để trở thành một tiếp viên hàng không.

Diễn viên Mai Huê
Diễn viên Mai Huê
 
Những năm 2000, Mai Huê không chỉ là gương mặt nổi bật của phim truyền hình phía Bắc, còn là gương mặt đẹp nổi tiếng. Với vẻ đẹp sắc nét, dịu dàng, đầy nữ tính, Mai Huê được giao hầu hết những vai nữ chính của các phim truyền hình phía Bắc. Còn trẻ, nhưng Mai Huê đã sớm gặt hái được thành công và trở thành cái tên được đông đảo khán giả yêu mến.
 
Mai Huê tại sự kiện tối qua tại Hà Nội


Mai Huê tại sự kiện tối qua tại Hà Nội


Mai Huê tại sự kiện tối qua tại Hà Nội


Mai Huê tại sự kiện tối qua tại Hà Nội
Gặp lại, Mai Huê vẫn đẹp như ngày nào.
 
Tuy nhiên, khi đang đắt sô với phim truyền hình, Mai Huê bỗng đột ngột chia tay nghề diễn để trở thành một tiếp viên hàng không. Sau nhiều năm chia tay khán giả, gần đây, Mai Huê bỗng xuất hiện trở lại ở các sự kiện phía Bắc. Được biết, giữa năm 2013, Mai Huê đã trở lại làm diễn viên nhà hát Tuổi trẻ. Hiện tại, chị tham gia các vở diễn tại nhà hát. Tối qua, Mai Huê cùng nhiều diễn viên nổi tiếng của phía Bắc như NSND Lan Hương, NSƯT Chiều Xuân… cùng tham gia sự kiện thời trang của nhà thiết kế Nini Nguyễn.
 
Tham gia sự kiện còn có nữ diễn viên Chiều Xuân
Tham gia sự kiện còn có nữ diễn viên Chiều Xuân
 
NSND Lan Hương
NSND Lan Hương

Và nhiều nghệ sĩ khác
Và nhiều nghệ sĩ khác
 
Nini Nguyễn vốn đã nổi tiếng trên báo chí Việt Nam những năm gần đây khi cô chính là người lên ý tưởng thiết kế, chọn lựa trang phục và phụ kiện cho nữ ca sĩ Rihanna. Khởi nghiệp từ nghề lao công, Nini Nguyễn đã trở thành stylist của Rihanna được giới stylist ở Mỹ đánh giá cao.
 
Và nhiều nghệ sĩ khác
Nini Nguyễn và Rihanna. Tối qua, Nini Nguyễn không có mặt tại sự kiện, vì hiện tại Nini Nguyễn đang có em bé (ở Mỹ).

Trở về Việt Nam lần này, Nini Nguyễn cho ra mắt nhãn hiệu thời trang riêng với hy vọng sẽ góp phần tích cực đưa thời trang Việt Nam phát triển xa hơn.

H.H