Gặp gỡ người đàn ông 40 năm không gội đầu, không cắt tóc

(Dân trí) - Người đàn ông Ấn Độ này đã không gội đầu trong 40 năm qua, ông nuôi một mái tóc dài khoảng 1,8m và rất trân trọng mái tóc mà mình có được, ông coi đó là món quà của tạo hóa ban cho.

Ông là Sakal Dev Tuddu (63 tuổi), đến từ quận Munger, bang Bihar, Ấn Độ. Nguyên nhân khiến ông Sakal quyết định nuôi tóc dài bắt đầu từ việc một đêm, mái tóc của ông đan rối vào nhau rất khó gỡ sau một giấc ngủ. Ông coi đó là một dấu hiệu đặc biệt và kể từ đó không cắt tóc hay gội đầu nữa.

Thường ngày, ông Sakal đội “tấm thảm tóc” trên đầu và coi đó là niềm kiêu hãnh. Những người sống xung quanh ông cũng rất nể trọng ông vì mái tóc đặc biệt.

Gặp gỡ người đàn ông 40 năm không gội đầu, không cắt tóc - 1

Ông Sakal Dev Tuddu (63 tuổi) đến từ bang Bihar (Ấn Độ).

Gặp gỡ người đàn ông 40 năm không gội đầu, không cắt tóc - 2

Đã 40 năm nay, ông Sakal Dev Tuddu không gội đầu, không chải tóc.

Gặp gỡ người đàn ông 40 năm không gội đầu, không cắt tóc - 3

Mái tóc của ông Sakal giờ đã bện chặt lại và tạo thành một tấm thảm tóc.

Gặp gỡ người đàn ông 40 năm không gội đầu, không cắt tóc - 4

Ông Sakal vốn làm lâm nghiệp trong suốt ba thập kỷ, ông và vợ có ba người con trai, ba người con gái, hiện tại, họ đã có bảy người cháu.

Có rất nhiều người sống ở nơi xa thường tìm tới để được gặp ông Sakal, chụp hình với ông, ông sẵn sàng tiếp đón họ với sự vui vẻ, nồng hậu. Ông Sakal cho hay rằng các thành viên trong gia đình ông không có bất cứ vấn đề gì với mái tóc đặc biệt của ông.

Hiện tại, kỷ lục thế giới về mái tóc dài nhất đang được nắm giữ bởi một người phụ nữ gốc Kenya sống ở bang Florida (Mỹ) có tên Asha Mandela, mái tóc của bà có độ dài lên tới 34m tính ở thời điểm năm 2018, khi ấy bà 55 tuổi.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail