Festival Di sản Quảng Nam 2013 tôn vinh đất và người xứ Quảng

(Dân trí) - Tối 22/6, tại Nhà hát Hội An (Quảng Nam), Festival Di sản Quảng Nam lần 5/2013 đã chính thức khai mạc mở đầu nhiều hoạt động, sự kiện trải dài từ vùng biển đến miền núi của Quảng Nam.

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 5/2013 do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ VHTT-DL tổ chức, diễn ra trên nhiều địa bàn của tỉnh Quảng Nam. Hầu hết các hoạt động được tổ chức ở 2 trung tâm là 2 di sản phố cổ Hội An (TP Hội An) và khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên).
 
Sau phần lễ là phần hội dành cho du khách và người dân
Sau phần lễ là phần hội dành cho du khách và người dân
 
Trong khuôn khổ Festival có nhiều hoạt  động văn hóa, nghệ thuật, hội thảo, xúc tiến đầu tư... Các điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi hoa hậu các Dân tộc Việt Nam; Hội thi Hợp xướng quốc tế; Không gian di sản văn hóa Việt Nam và ASEAN…
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 5/2013 với chủ đề “Không gian Di sản Văn hóa Việt Nam - Asean” thật sự có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
  
Di sản văn hóa là thành quả của quá trình lịch sử, là tài sản của quốc gia sở hữu và của cả thế giới. Mọi quốc gia đều coi việc bảo vệ di sản văn hóa là nghĩa vụ của mình.
 
Điệu múa Chăm
Điệu múa Chăm
 
Tại lễ khai mạc, bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO bày tỏ: “Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 5 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm Công ước UNESCO về bảo tồn văn hóa phi vật thể (2003 - 2013). Đây là thời khắc quan trọng đối với Việt Nam và UNESCO. Trong thời gian qua, Hội An là địa phương tích cực trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản và chia sẽ những kinh nghiệm quý báu đối với  thế giới. Hãy cầu nguyện hòa bình cho khu vực, hòa bình cho thế giới”.
 
Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Festival Di sản Quảng Nam lần này thể hiện sự tôn vinh những giá trị di sản ở Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung. Đây cũng là dịp để các địa phương có di sản đã được tôn vinh và sắp được tôn vinh cùng trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Từ đây, các địa phương, các nước có dịp quảng bá những nét đẹp về văn hóa phi vật thể đến với đông đảo bạn bè thế giới.
 
 
Điệu múa tả về làng nghề làm Gốm của Quảng Nam
Điệu múa tả về làng nghề làm Gốm của Quảng Nam.
  
Quảng Nam là mảnh đất có bề dày truyền thống văn hóa, là điểm đến có 2 di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam).
  
Thành công của Quảng Nam trong việc tổ chức Festival các kỳ trước là minh chứng và cũng là động lực tạo sức hút đông đảo bạn bè quốc tế đến với Festival Di sản Quản Nam năm nay.
 
Tà áo dài của Việt Nam bên cạnh trang phục rực rỡ của các nước bạn trong đêm khai mạc
Tà áo dài của Việt Nam bên cạnh trang phục rực rỡ của các nước bạn trong đêm khai mạc
 
Festival năm nay có quy mô lớn nhất cả về các hoạt động lẫn số quốc gia tham dự; góp phần đưa Quảng Nam từ một điểm đến, hai di sản thế giới trở thành một điểm điểm đến quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu trong việc bảo vệ và phát huy giá trị các Di sản Văn hóa thế giới. 
 
Trong đêm khai mạc, tại sân khấu Nhà hát Hội An, hàng ngàn đại biểu, người dân và du khách đã được thưởng lãm chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc, với mỗi tiết mục là một lời giới thiệu, ngợi ca đầy cảm xúc về mảnh đất Quảng Nam có bề dày truyền thống văn hóa, nhiều cảnh đẹp say lòng người, và thấm đượm tình người mà “ai đã qua đây rồi chân bước không đành”.
 
Các nước bạn bè Asean và Hàn Quốc cùng tham gia biểu diễn trong đêm khai mạc Festival
Các nước bạn bè Asean và Hàn Quốc cùng tham gia biểu diễn trong đêm khai mạc Festival
 
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật của các nước bạn bè Asean và Hàn Quốc đã đem đến cho du khách và người dân một cảm xúc mới, một hiểu biết mới về nền văn hóa của các nước này. 
 
Đoàn các nước bạn Lào, Myanmar, Campuchia... cùng tham gia chương trình nghệ thuật
Đoàn các nước bạn Lào, Myanmar, Campuchia... cùng tham gia chương trình nghệ thuật
 
Đoàn các nước bạn Lào, Myanmar, Campuchia... cùng tham gia chương trình nghệ thuật
Đoàn hợp xướng Mỹ đạt giải nhất Cuộc thi liên hoan hợp xướng lần 2/2013 biểu diễn trong đêm khai mạc Festival.
 
 
Trước giờ khai mạc Festival, tại khu vực trung tâm phố cổ Hội An trên các tuyến điểm Lê Lợi -Trần Phú - vòng cung Chùa Cầu - An Hội - Quảng trường Sông Hoài, người dân và du khách đã thực sự hòa mình trong không khí lễ hội với đoàn diễu hành có hơn 1.000 người của các đoàn nghệ thuật tham gia Hội thi Hợp xướng quốc tế, các thí sinh vào Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, đoàn nghệ thuật ASEAN và Hàn Quốc, các đoàn nghệ thuật “Không gia di sản văn hóa Việt Nam - ASEAN…
Lễ hội đường phố tràn ngập màu sắc tại Hội An
Lễ hội đường phố tràn ngập màu sắc tại Hội An
 
Người dân hào hứng với lễ hội đường phố
 
Người dân hào hứng với lễ hội đường phố
Người dân hào hứng với lễ hội đường phố
 
Diễn ra khắp 6 huyện thành trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 19 - 26/6, Festival Di sản Quảng Nam 2013 đã, đang và sẽ dễn ra nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, ý nghĩa trong việc quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung ra thế giới như: Triển lãm “Không gia di sản văn hóa Việt Nam - ASEAN”; Hội thi Hợp xướng quốc tế; Cuôc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam; Giao lưu nghệ thuật các dân tộc Việt Nam; Hội thảo quốc tế, quốc gia về bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch; Diễn đàn đầu tư “Tăng trưởng Xanh cho Quảng Nam”
  

 
 Công Bính - Khánh Hiền