Duyên dáng Áo dài TPHCM: Người cao tuổi nhất từng tham gia là 85 tuổi

Mộc Khải

(Dân trí) - Cuộc thi "Duyên dáng Áo dài TPHCM" là hoạt động nổi bật của Lễ hội Áo dài TPHCM. Sau 10 năm tổ chức, cuộc thi dần trở nên quen thuộc với người dân và du khách.

Chung kết cuộc thi Duyên dáng Áo dài TPHCM 2024 đã diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) vào tối 9/3. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM 2024, do Sở Du lịch và Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM phối hợp tổ chức.

Duyên dáng Áo dài TPHCM: Người cao tuổi nhất từng tham gia là 85 tuổi - 1

Sân khấu của cuộc thi năm nay được đầu tư công phu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 1.000 thí sinh. Trải qua nhiều vòng thi, gần 800 thí sinh đến từ 11 đội đã góp mặt trong đêm chung kết. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, quận huyện và các doanh nghiệp cũng nhiệt tình tạo điều kiện để các thành viên của đơn vị mình tham gia dự thi. 

Vốn là tập thể với những cá nhân đa ngành nghề, nhưng các đội đã mang đến cuộc thi những tác phẩm được đánh giá chỉn chu, đầu tư công phu về cả nội dung và hình thức cũng như chuyên nghiệp trong dàn dựng.

Duyên dáng Áo dài TPHCM: Người cao tuổi nhất từng tham gia là 85 tuổi - 2

Phần dự thi của Hội Liên hiệp phụ nữ quận 6 (Ảnh: Chụp màn hình).

Duyên dáng Áo dài TPHCM: Người cao tuổi nhất từng tham gia là 85 tuổi - 3

Phần thi của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Phú Nhuận với chủ đề "Vũ khúc tre xanh" (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm nay, Ban Tổ chức cũng đầu tư sân khấu quy mô, tổ chức nhiều phần thi với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng.

Có mặt tại đêm chung kết cuộc thi, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho rằng áo dài có thể tôn vinh vẻ đẹp của mọi người, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp hay hoàn cảnh.

Ông Dũng cho rằng đây cũng chính là thông điệp và yếu tố tạo nên sức sống, sự hấp dẫn của cuộc thi Duyên dáng Áo dài TPHCM.

Duyên dáng Áo dài TPHCM: Người cao tuổi nhất từng tham gia là 85 tuổi - 4

Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2024 thu hút hơn 5000 khán giả (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Qua 10 năm tổ chức, cuộc thi được nâng tầm theo hướng chuyên nghiệp, tạo được thương hiệu riêng và thu hút nhiều người tham gia. Người cao tuổi nhất từng tham gia là 85 tuổi.

Sự tham gia của các bậc cao niên, các bạn trẻ, cũng như xuất hiện ngày càng nhiều áo dài nam lịch lãm bên cạnh những tà áo dài duyên dáng của nữ giới, đã góp phần khẳng định tình yêu đối với áo dài", ông Dũng nhấn mạnh.