Đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh tướng Việt Nam

(Dân trí) - Chương trình đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh tướng Việt Nam là một hoạt động nổi bật trong khuôn khổ chương trình “Vang vọng nguồn cội 2015” sẽ diễn ra ngày 26/4 tại đình- đền Tướng Quốc, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Vang vọng nguồn cội 2015 do Uỷ ban văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam và Giỗ Tổ Hùng Vương. Chương trình sẽ diễn ra ngày 26/4, tại đình - đền Tướng Quốc (Quốc Tướng linh từ), thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; với nhiều hoạt động phong phú.

Sáng ngày 26/4 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn võ thuật; triển lãm giới thiệu các danh nhân, anh hùng, danh tướng Việt Nam tiêu biểu; ngâm thơ về các vị danh tướng của dân tộc; tọa đàm về chiến thắng 30/4 với sự tham gia của các khách mời đặc biệt như Nguyên Tổng Bí thư Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Trần Văn Trà, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên giám đốc Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam Thiếu tướng Lê Mã Lương…

Tháp Đại Bi cao 15 tầng (Ảnh: Tuyết)
Tháp Đại Bi cao 15 tầng (Ảnh: Tuyết)

Trong  buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra chương trình văn nghệ chào mừng Lời ca dâng Bác, cắt băng khánh thành Đình- đền Quốc tướng linh từ và dâng hương các danh nhân, anh hùng dân tộc Việt Nam, khai mạc ngày hội thơ Đường luật VIệt Nam lần thứ X.

Đặc biệt, vào lúc 14 giờ sẽ diễn ra đại lễ đúc tượng Bác Hồ và các danh tướng của dân tộc trong suốt quá trình lịch sử, đặc biệt là những danh tướng thời đại Hồ Chí Minh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Trọng Tấn và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Tượng Bác Hồ sẽ có trọng tượng 1,1 tấn, với chiều cao 1,97m, đến rộng 0,97m. Tượng các vị Đại tướng nặng 900kg/ bức, với chiều cao 1,72m, đế rộng 0,97m.

Tiếp sau đó, ngày 1-2/5, cũng tại đình-đền Tướng Quốc sẽ diễn ra đại lễ đúc tượng tòa Kim Cương, Phật Kim Cương trì, Phật Thích ca, Phật Liên hoa sinh và các vị anh hùng dân tộc gồm tượng Hoàng đế Lê Lợi, Tướng quốc Lưu Nhân Chú, anh hùng dân tộc Nguyên Trãi, danh tướng Trần Nguyên Hãn. Tổng kinh phí đúc tượng đợt này là 5,28 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 5 chương trình Vang vọng nguồn cội được tổ chức. Chuỗi các hoạt động này nhằm tri ân các vị tiên tổ, anh hùng dân tộc đồng thời tôn vinh truyền thống anh hùng, nhân ái của dân tộc ta, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và văn hóa tâm linh của bà con địa phương và cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới và giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc Việt Nam.

Đình đền Tướng Quốc
Đình đền Tướng Quốc

Đình- đền Quốc Tướng linh từ (Mẫn Xá) là nơi thờ Vua Hùng và các vị tướng có công lớn với đất nước. Năm 1947, đình- đền bị giặc Pháp đốt. Năm 2.000, nhân dân Mẫn Xá đã phục dựng lại đình gồm 5 gian, 2 chái, 4 góc đao cong (theo bố cục “Nội công, ngoại quốc”) hoàn toàn bằng gỗ tứ thiết; nhưng với quy mô khá khiêm tốn. Năm 2012, chính quyền địa phương và nhà tài trợ Tập đoàn Hanaka đã phục dựng lại đình- đền to đẹp hơn và hiện đại hơn.

Hiện nay, đình- đền mở rộng thờ các vị tướng có công với đất nước trong suốt quá trình lịch sử, từ những vị tướng thời vua Hùng dựng nước như Trương Chiêu Công, Trương Tuấn Công; cho đến thời đại Hồ Chí Minh như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh...

Chia sẻ về cụm công trình này, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết: “Xưa kia đình- đền và chùa của Mẫn Xá đều có quy mô nhỏ, đơn giản. Theo thời gian và sự phát triển của xã hội, giờ đây cụm công trình này nằm lọt giữa khu đô thị đang đổi thay từng ngày của xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Việc trùng tu lại không gian tâm linh này với quy mô lớn hơn, kiến trúc cũng hiện đại hơn xưa nhiều;  nhờ đó lại phù hợp với đặc trưng khu vực này hơn”.

Hà Thanh