Đua thuyền Quảng Bình tranh tài với các đội đến từ Lào, Thái Lan

(Dân trí) - Ngày 16/7, trên dòng sông Nhật Lệ, TP Đồng Hới đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng năm 2016, đặc biệt ngoài các đội thuyền mạnh trong tỉnh còn có sự tham gia của các tỉnh Khăm Muộn - CHDCND Lào và Bưng Càn - Vương Quốc Thái Lan.

Video: Đua thuyền Quảng Bình tranh tài với các đội đến từ Lào, Thái Lan

Đây là một hoạt động nằm trong kế hoạch ngoại giao về văn hóa của tỉnh Quảng Bình, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa 9 tỉnh của ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12.

Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng năm 2016 được tổ chức tại TP Đồng Hới
Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng năm 2016 được tổ chức tại TP Đồng Hới

Giải đua thuyền được tổ chức cũng nhằm bảo tồn và phát huy môn đua thuyền truyền thống của ngư dân vùng sông nước, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng như du khách đến với Quảng Bình.

Thúc đẩy các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh. Động viên cổ vũ, duy trì phong trào tập luyện các môn thể thao dân tộc, nâng cao năng lực tổ chức, thi đấu của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao.

Với sự đầu tư bài bản và tổ chức tập luyện chu đáo để tham dự giải, đồng thời sự có mặt của hai thuyền đua đến từ tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) và Bưng Càn (Vương Quốc Thái Lan) tham gia thi đấu đã khiến cuộc đua tranh diễn ra vô cùng quyết liệt, hấp dẫn, thu hút rất đông khán giả trên địa bàn tỉnh và du khách đến xem và cổ vũ.

Cuộc đua tranh diễn ra vô cùng quyết liệt, hấp dẫn
Cuộc đua tranh diễn ra vô cùng quyết liệt, hấp dẫn

Kết thúc giải đấu, ở cự ly 1000 m, đội đua đến từ huyện Tuyên Hóa đã xuất sắc giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội Khăm Muộn và giải Ba là đội Hà Trung (TP Đồng Hới). Ở cự ly 2000 m giải Nhất thuộc về đội Quảng Trạch, giải Nhì và giải Ba lần lượt thuộc về Tuyên Hóa và Hà Trung.

Trao giải cho các đội nhất, nhì, ba
Trao giải cho các đội nhất, nhì, ba

Ở hệ thống giao hữu Quốc tế, giải Nhất đã thuộc về đội đua đến từ huyện Tuyên Hóa, giải Nhì thuộc về đội Hà Trung, giải Ba và giải Tư lần lượt thuộc về đội Khăm Muộn (Lào) và Bưng Càn (Thái Lan).

Dưới đây là một số hình ảnh tại giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình mở rộng các tỉnh Khăm Muộn - CHDCND Lào và Bưng Càn - Vương Quốc Thái Lan năm 2016:

Các đội sẵn sàng cho chặng đua
Các đội sẵn sàng cho chặng đua
Đánh trống khai mạc giải đua thuyền truyền thống Quảng Bình mở rộng 2016
Đánh trống khai mạc giải đua thuyền truyền thống Quảng Bình mở rộng 2016
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội đua
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội đua
Trình diễn thuyền buồm cổ động cho giải đấu
Trình diễn thuyền buồm cổ động cho giải đấu
Đua thuyền Quảng Bình tranh tài với các đội đến từ Lào, Thái Lan - 8
Nỗ lực về đích...
Nỗ lực về đích...
Dù nắng nóng vẫn có rất đông khán giả đến cổ vũ cho các VĐV thi đấu
Dù nắng nóng vẫn có rất đông khán giả đến cổ vũ cho các VĐV thi đấu
Niềm vui chiến thắng...
Niềm vui chiến thắng...
Trao giải cho các đội tham dự
Trao giải cho các đội tham dự
Các VĐV chụp ảnh lưu niệm
Các VĐV chụp ảnh lưu niệm

Tiến Thành