1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đối thoại Rumani - Việt Nam về hợp tác phát triển trong học thuật, kinh tế, văn hóa

(Dân trí) - Hôm nay (24/6), Trung tâm Nghiên cứu Đông Dương tổ chức buổi “Đối thoại Rumani - Việt về hợp tác phát triển trong học thuật, kinh tế và lĩnh vực văn hóa” nhằm tìm ra những tiềm năng để thực hiện những dự án chung giữa hai quốc gia.

Trung tâm Nghiên cứu Đông Dương mới được thành lập trong Khoa Kinh doanh quốc tế và Kinh tế của Viện Hàn lâm Nghiên cứu kinh tế, Bucharest.

Ông Dumitru Olaru - cựu đại sứ Rumani tại Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Nghiên cứu Đông Dương phát biểu: “Buổi tọa đàm nhằm tìm ra những tiềm năng để thực hiện những dự án chung giữa hai quốc gia. Chúng tôi bày tỏ sự mong muốn phát triển các dự án chung trong lĩnh vực học thuật, kinh tế và văn hóa giữa các nước trong liên minh châu Âu, Đông Âu và Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Dương (Bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia) nói chung".

Toàn cảnh buổi Đối thoại.
Toàn cảnh buổi Đối thoại.

Ông Dumitru Olaru đánh giá các quốc gia Đông Dương trong đó có Việt Nam sở hữu nền văn hóa vô cùng đặc sắc và có nhiều thắng cảnh được UNESCO công nhận là đi sản văn hoá của nhân loại.

“Tháng 7 tới đây, ngài Thủ tướng Rumani sẽ có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Tôi vô cùng ngưỡng mộ về đất nước, con người Việt Nam của các bạn. Hơn 3.000 du học sinh Việt Nam từng học tập tại Rumani đã về nước sẽ là cầu nối cho sự trao đổi hợp tác giữa hai quốc gia”, ông Dumitru Olaru nhấn mạnh.

Ông Valeriu Arteni - Đại sứ Rumani tại Việt Nam khẳng định: “Hai quốc gia Việt Nam và Rumani có mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Chính vì vậy, việc ra đời Trung tâm Nghiên cứu Đông Dương là cần thiết và tất yếu. Phía Đại sứ quán Rumani cam kết sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động của Trung tâm”.

Ông Valeriu Arteni - Đại sứ Rumani tại Việt Nam phát biểu tại buổi Đối thoại.
Ông Valeriu Arteni - Đại sứ Rumani tại Việt Nam phát biểu tại buổi Đối thoại.

Ý tưởng thành lập Trung tâm Nghiên cứu Đông Dương bắt đầu từ khi Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa có buổi làm việc tại Rumani.

Trung tâm Nghiên cứu Đông Dương dự kiến chương trình hoạt động sắp tới bao gồm: trao đổi học giả, sinh viên giữa hai nước; Đào tạo Thạc sĩ nghiên cứu về Đông Dương dành cho các sinh viên Rumani, khu vực Ban Căng và Đông Âu; mở các khóa học mùa hè về hoạt động kinh doanh tại Đông Dương để tìm kiếm cơ hội giao lưu kinh tế; ra mắt một tạp chí học thuật về Đông Dương,...

Ông Lê Ngọc Thi - Tham tán Thương mại của Việt Nam tại Rumani cho biết: Khóa họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Rumani diễn ra vào ngày 16/6 vừa qua đã tổng kết năm 2015, tổng giá trị xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Rumani là gần 200 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất chủ yếu khoảng 70% các mặt hàng về nông sản như cà phê, thủy sản, da giày, may mặc. Các sản phẩm nhập khẩu từ Rumani về Việt Nam là bột mì, hoá chất, máy móc,...

Việt Nam và Rumani có mối quan hệ hợp tác lâu đời. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, Rumani đã giúp Việt Nam đào tạo rất nhiều cán bộ ngành dầu khí, máy móc,... Nhiều cán bộ sau khi được đào tạo trở về Việt Nam giữ những trọng trách quan trọng.

Việc ra đời trung tâm Đông Dương sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có hoạt động thương mại. Cuộc họp tại Ủy ban Hỗn hợp đã xác định một số lĩnh vực ưu tiên giữa hai quốc gia như: thúc đẩy trao đổi hàng hoá, tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác xúc tiến thương mại, tổ chức cho doanh nghiệp hai bên tham dự các hội chợ, triển lãm.

Về lĩnh vực năng lượng sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Rumani tìm cơ hội ở thị trường Việt Nam, về nông nghiệp sẽ kí một hợp tác song phương mới. Về Thông tin truyền thông sẽ thúc đẩy đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp về công nghệ thông tin tìm kiếm đối tác. Khoa học công nghệ 2017-2018 về xử lý nguồn nước, bảo tồn thiên nhiên cũng sẽ được mở ra; tạo cơ hội đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Rumani ở các ngành nghề đóng tàu, thợ hàn,...

Phương Nhung