Đời sóng gió của mỹ nhân được "chấm" cho cả vai Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy

Mi Vân

(Dân trí) - Trần Đức Dung là một trong số những diễn viên nữ nổi danh nhờ tham gia các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Xinh đẹp và nổi tiếng nhưng cuộc đời mỹ nhân họ Trần cũng rất sóng gió.

Trong làng giải trí Đài Loan thập niên 90, Trần Đức Dung nhanh chóng nổi tiếng và trở thành ngôi sao đầy hứa hẹn khắp châu Á. Cũng với Lưu Tuyết Hoa, Trần Đức Dung được xem là một trong những "nàng thơ" đẹp nhất và nổi tiếng nhất được nữ văn sĩ Quỳnh Dao phát hiện, nâng đỡ.

Trần Đức Dung sinh năm 1974 tại Đài Loan. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp nổi bật với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đầy cảm xúc, cô đã được mời đóng quảng cáo khi mới lên 9 tuổi.

Đời sóng gió của mỹ nhân được chấm cho cả vai Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy - 1

Trần Đức Dung từng là mỹ nhân đẹp nhất của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. 

Năm 1986, khi mới 12 tuổi, Trần Đức Dung đã ký hợp đồng trở thành người mẫu của một hãng mỹ phẩm. Đến năm 15 tuổi, cô được mời tham gia tác phẩm điện ảnh đầu tiên.

Năm Trần Đức Dung 12 tuổi, cha mẹ của nữ diễn viên không muốn con gái gia nhập làng giải trí hay tham gia các bộ phim tâm lý tình cảm. Nhưng Quỳnh Dao vẫn một mực yêu mến Trần Đức Dung, muốn cô góp mặt trong tác phẩm tiểu thuyết của bà và đặt gạch chờ nữ diễn viên đủ tuổi trưởng thành.

Khi gia đình Trần Đức Dung chuyển đến Hồng Kông, cô nhận được điện thoại của Quỳnh Dao mời tham gia bộ phim Mai hoa lạc. Kể từ đó, Trần Đức Dung nổi tiếng khắp châu Á, trở thành ngôi sao đầy hứa hẹn kế tiếp đàn chị Lưu Tuyết Hoa, Du Tiểu Phàm…

Đời sóng gió của mỹ nhân được chấm cho cả vai Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy - 2

Vẻ đẹp vừa trong veo, vừa ngọt ngào, ngây thơ của Trần Đức Dung khi còn trẻ. 

So với "đàn chị" Lưu Tuyết Hoa, số lượng các bộ phim của Quỳnh Dao mà cô góp mặt không nhiều bằng nhưng Trần Đức Dung vẫn là nữ diễn viên được nữ văn sĩ đình đám yêu thương nhất. Tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với những nhân vật bi lụy trong các tác phẩm như Thủy Vân Gian, Một Thoáng Mộng Mơ.

Được biết, Quỳnh Dao từng ngỏ ý mời Trần Đức Dung tham gia Hoàn Châu cách cách, bộ phim truyền hình nổi tiếng trong sự nghiệp đạo diễn và biên kịch của bà. Tác phẩm này cũng giúp Triệu Vy và Lâm Tâm Như từ những cái tên vô danh vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm.

Tuy nhiên, Triệu Vy và Lâm Tâm Như đều không phải là lựa chọn đầu tiên của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Bà từng nói với Trần Đức Dung: "Vai Tiểu Yến Tử hay Hạ Tử Vy, con thích chọn ai cũng được, chọn vai nào, vai đó sẽ là nhân vật chính".

Đời sóng gió của mỹ nhân được chấm cho cả vai Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy - 3

Trần Đức Dung đóng khung với những vai diễn nhiều nước mắt trong các tác phẩm của Quỳnh Dao như Thủy Vân Gian, Một Thoáng Mộng Mơ.

Nữ diễn viên đã từ chối cơ hội góp mặt trong Hoàn Châu cách cách vì nhận lời tham gia một dự án khác. Sau này, nữ diễn viên từng bày tỏ sự tiếc nuối khi không tham gia bộ phim Hoàn Châu cách cách.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Trần Đức Dung còn phát triển trong lĩnh vực âm nhạc khi cô phát hành 3 album và được đánh giá như một ca sĩ tiềm năng.

Không chỉ Quỳnh Dao mà cả Châu Tinh Trì cũng mê mệt vẻ đẹp của Trần Đức Dung. Năm 1990, Trần Đức Dung có cơ hội được hợp tác với Châu Tinh Trì trong bộ phim Cảnh Sát Hoàng Gia. Nhan sắc của nữ diễn viên đã khiến Châu Tinh Trì si mê và điên cuồng theo đuổi.

Đời sóng gió của mỹ nhân được chấm cho cả vai Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy - 4

Vẻ đẹp của Trần Đức Dung từng khiến Châu Tinh Trì mê mệt. 

Thậm chí, ông nằng nặc đề nghị với đạo diễn Vương Tinh mời Trần Đức Dung tham gia bộ phim Lộc đỉnh ký vào năm 1992. Bộ phim sau đó có sự xuất hiện của các mỹ nhân hàng đầu xứ hương cảng lúc bấy giờ như Lâm Thanh Hà, Khâu Thục Trinh, Trương Mẫn, Lý Gia Hân nhưng Trần Đức Dung vẫn rất nổi bật.

Chị gái của Trần Đức Dung từng tiết lộ, Châu Tinh Trì từng kiên trì theo đuổi mỹ nhân sinh năm 1974 nhưng không được cô chấp nhận. Trần Đức Dung chỉ xem Châu Tinh Trì như một người anh. Khoảng cách 14 tuổi giữa hai người cũng khiến mỹ nhân xứ Đài không muốn tiến xa trong mối quan hệ này.

Sau thập niên 2000, danh tiếng của nữ diễn viên bắt đầu xuống dốc. Việc Trần Đức Dung bị "đóng khung" với hình tượng nữ chính trong sáng, mong manh quá lâu khiến diễn xuất của cô không có sự đột phá, thiếu sự thể hiện đa chiều. Cô dần rút lui khỏi làng giải trí và lập gia đình.

Đời sóng gió của mỹ nhân được chấm cho cả vai Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy - 5

Năm 2010, Trần Đức Dung làm đám cưới với doanh nhân bất động sản giàu có của Đài Loan - Vương Tán Sách.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của cô là với Tổng biên tập một tờ báo của Đài Loan. Song, họ chia tay sau 3 năm chung sống. Tới năm 2010, Trần Đức Dung lên xe hoa với doanh nhân bất động sản giàu có của Đài Loan - Vương Tán Sách.

Trong mắt Trần Đức Dung, Vương Tán Sách là người có tính cách ấm áp, lương thiện và hết mực yêu chiều vợ. Sau khi kết hôn, Trần Đức Dung dần ít xuất hiện trên truyền hình để tập trung chăm lo cho tổ ấm nhỏ.

Ít đóng phim, danh tiếng của Trần Đức Dung cũng giảm nhiệt. Tuy nhiên tới năm 2020, cô bất ngờ công khai hai vợ chồng đã ly hôn từ năm 2019 sau 9 năm bên nhau mà không có con chung. Cô giải thích, hai vợ chồng chia tay trong hòa bình, không có tranh chấp tài sản và không có sự xuất hiện của người thứ ba.

Đời sóng gió của mỹ nhân được chấm cho cả vai Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy - 6

Sau khi kết hôn, cô dần rút lui khỏi làng giải trí nhưng thông báo ly hôn vào năm 2020. 

Sau hai lần lên xe hoa, ở tuổi 47, "nàng thơ" của nữ văn sĩ Quỳnh Dao lựa chọn cuộc sống độc thân, không con cái. Sau khi ly hôn, Trần Đức Dung rục rịch quay lại với sự nghiệp diễn xuất. Dù danh tiếng không còn được như xưa nhưng Trần Đức Dung vẫn có một sức hút riêng khi xuất hiện trước công chúng.

"Thất bại trong hôn nhân không làm tôi sợ hãi với tình yêu. Tuy nhiên, hiện tại tôi chỉ nghĩ đến công việc. Tôi muốn làm việc thật chăm chỉ để bù đắp lại khoảng thời gian trước đây từng bỏ bê đam mê của mình", Trần Đức Dung chia sẻ.

Tháng 10/2021, Trần Đức Dung xuất hiện trẻ trung tại sự kiện ra mắt bộ phim truyền hình mới mang tên Forest in the Mountains. Phim có kinh phí sản xuất hơn 35 triệu NDT và được quay ngoại cảnh tại cả Đài Loan và đại lục. 

Phim được quay từ tháng 4 vừa rồi nhưng chưa thể hoàn tất do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đạo diễn Jiang Ning của bộ phim tiết lộ, hơn 500 người đã được huy động cho bộ phim này.

Đời sóng gió của mỹ nhân được chấm cho cả vai Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy - 7

Ở tuổi 47, Trần Đức Dung vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp nhưng cô độc, không chồng con. 

Đời sóng gió của mỹ nhân được chấm cho cả vai Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy - 8

Sau khi ly hôn, Trần Đức Dung quay lại làm việc trong làng giải trí. 

Đời sóng gió của mỹ nhân được chấm cho cả vai Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy - 9

Tháng 10/2021, Trần Đức Dung (trái) xuất hiện tại sự kiện ra mắt bộ phim "Forest in the Mountains" tại Đài Loan.