Điều thú vị về 3 nữ sinh được đặc cách vào Hoa hậu Việt Nam 2020

Hà Tùng Long

(Dân trí) - Cả 3 nữ sinh được đặc cách vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2020 không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn gây ấn tượng với thành tích học đáng nể.

Hoa hậu Việt Nam 2020 ngày càng thu hút sự chú ý của công chúng khi lộ diện nhiều ứng viên thú vị. Trong số đó, có hai người đẹp đều họ Võ, đều xinh đẹp và có thành tích học đáng ngưỡng mộ được đặc cách thẳng vào vòng Chung khảo khu vực phía Nam.

"Nàng thơ" xứ Huế vừa giỏi tiếng Anh, vừa siêu bơi lội

Theo đó, Võ Thị Ý Nhi (sinh 1999) đến từ Thừa Thiên Huế. Cô hiện đang là sinh viên năm 4 khoa Quốc tế của Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế). Ngoài đời, nữ sinh này được nhiều người nhìn nhận có sắc đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết và nụ cười ngọt ngào.

Điều thú vị về 3 nữ sinh được đặc cách vào Hoa hậu Việt Nam 2020 - 1

Võ Thị Ý Nhi thời điểm mới đăng quang Hoa khôi Đại học Huế 2020.

Trước khi đoạt ngôi vị Hoa khôi Đại học Huế 2020, cô từng là quán quân của cuộc thi “Nét đẹp học đường”, “Hoa khôi trường PTTH Hai Bà Trưng” (Huế)...

Tại cuộc thi Hoa khôi Đại học Huế 2020, người đẹp này đã gây ấn tượng với phần thi tài năng tái hiện nghệ thuật pha trà cung đình và được ban giám khảo đánh giá cao với câu trả lời ứng xử thông minh ở vòng chung kết. Với danh hiệu này, cô được BTC Hoa hậu Việt Nam 2020 đặc cách vào thẳng vòng Chung khảo khu vực phía Nam.

Ngoài vẻ đẹp vượt trội, Ý Nhi còn có thành tích học tập ấn tượng. Cô từng đạt giải Nhất khu vực miền Trung và giải Ba toàn quốc cuộc thi Olympic tiếng Anh năm học 2019 - 2020; giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Đại học Huế tổ chức; 2 huy chương vàng môn bơi lội tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; 3 năm liên tiếp giành học bổng xuất sắc, có điểm trung bình thuộc hàng top tại khoa (3,8/4).

Điều thú vị về 3 nữ sinh được đặc cách vào Hoa hậu Việt Nam 2020 - 2

Võ Thị Ý Nhi duyên dáng trong tà áo dài tím.

Bên cạnh đó, cô còn hoạt động năng nổ trong các sự kiện của khoa và trường. Người đẹp đảm nhận vai trò dẫn dắt trong các chương trình giao lưu, trao đổi giữa sinh viên Đại học Ngoại ngữ và sinh viên Singapore, chương trình gặp mặt cuối năm các cựu sinh viên của khoa. Cô ước mơ trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh.

Hoa khôi Đại học Huế tự nhận mình là người kỹ tính, thậm chí khó tính. Trong mọi công việc, cô luôn cố gắng để có kết quả hoàn hảo nhất. Không chỉ trong học tập, cô cũng đặt mục tiêu lớn, tự tạo áp lực cho mình khi tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Người đẹp xứ Quảng nhiều tài lẻ

Được đặc cách vào vòng Chung khảo khu vực phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2020 là Võ Lê Quế Anh. Nữ sinh sinh năm 2001, quê gốc Quảng Nam, đang theo học ngành Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Ngoại ngữ (ĐH Huế). Cô được nhiều người nhìn nhận có gương mặt sắc nét, đậm chất điện ảnh và chiều cao khá nổi bật (1m72).

Điều thú vị về 3 nữ sinh được đặc cách vào Hoa hậu Việt Nam 2020 - 3

Võ Lê Quế Anh mang nét đẹp mộc mạc nhưng năng động.

Người đẹp này còn được bạn bè biết đến với tư cách là một cô gái năng động và có nhiều tài lẻ. Cô đặc biệt có năng khiếu về nhảy và múa đưng đại. Cô từng tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ và dẫn dắt đoàn sinh viên tình nguyện Hàn Quốc tham quan các di tích lịch sử và trải nghiệm văn hóa ẩm thực tại TP.Huế.

Điều thú vị về 3 nữ sinh được đặc cách vào Hoa hậu Việt Nam 2020 - 4

Ngoài việc học, Quế Anh còn làm người mẫu tự do, chụp ảnh thời trang và tham gia các hoạt động thiện nguyện của CLB Sinh viên tình nguyện ĐH Huế. Người đẹp bày tỏ mong muốn trở thành nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, năng động trong tương lai.

Việc tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp Quảng Nam mong muốn lan tỏa vẻ đẹp dịu dàng, mộc mạc, chân chất nhưng không kém phần năng động và đầy dí dỏm của người con gái Quảng Nam đến với người dân trên khắp cả nước.

Hoa khôi Ngoại thương với thành tích học "khủng"

Ngoài hai người đẹp kể trên, Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2020 – Nguyễn Hà My cũng là một cái tên được nhiều người chú ý. Người đẹp sinh năm 1999 này từng đăng quang Quán quân Duyên dáng Ngoại thương 2019. Cô quê gốc Phú Thọ, đang là sinh viên năm 4 lớp Anh 2 ngành Thương mại quốc tế Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Điều thú vị về 3 nữ sinh được đặc cách vào Hoa hậu Việt Nam 2020 - 5

Hà My.

Hà My từng đạt 29 điểm tổ hợp xét tuyển vào Đại học Ngoại thương. Trong suốt quá trình học, người đẹp Phú Thọ cũng luôn duy trì thành tích học tập tốt với điểm tổng kết Toán cao cấp là 9,7 điểm; Xác suất Thống kê là 9,6 điểm. Cô từng là phó ban Thời Trang tại CLB MC và Thời trang Đại học Ngoại thương.

Điều thú vị về 3 nữ sinh được đặc cách vào Hoa hậu Việt Nam 2020 - 6

Hà My được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi Đại học Ngoại thương nhiều năm liền có người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.

Người đẹp chia sẻ, ngôi vị Hoa khôi Ngoại thương là động lực để cô mạnh dạn thử sức các đấu trường sắc đẹp quy mô lớn. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, cô xác định phải cân bằng thời gian học tập và tập trung hết sức mình. Và cô cảm thấy rất vui vì Hoa hậu Việt Nam 2020 mới khởi động nhưng cô đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người thân và bạn bè.