Diễn viên Thu Huyền: "Vai luật sư rất khó với tôi"

Hương Hồ

(Dân trí) - Sau một thời gian dài rời xa màn ảnh, sân khấu để tập trung công việc quản lý tại Nhà hát kịch Hà Nội, diễn viên Thu Huyền gây chú ý khi trở lại với vai diễn luật sư trong "Hành trình công lý".

Nữ diễn viên Thu Huyền cho biết, lần trở lại này chị sẵn sàng "bùng cháy" với những vai diễn. Thu Huyền vào vai vai luật sư Hoàng Kim Dung trong phim "Hành trình công lý".

Theo Thu Huyền, đây là vai rất khó và trái chất nhất trong tất cả những vai mà chị đã đóng, thậm chí trái ngược hoàn toàn so với những vai diễn trước đây.

Trong phim khán giả thấy Kim Dung rất giỏi về ngành luật, khắt khe, yêu quý Quân như một người em trai, tất cả những vệ tinh xung quanh cậu Quân đều bị soi xét.

Diễn viên Thu Huyền: Vai luật sư rất khó với tôi - 1

Thu Huyền vào vai vai luật sư Hoàng Kim Dung trong phim "Hành trình công lý" (Ảnh: Chụp màn hình).

"Kim Dung như một bài toán khó đối với Huyền vậy. Ngày đầu quay, Huyền hơi bị khớp vì từ câu thoại đến hành động của nhân vật đều phải mang màu của luật rất chỉn chu, chuẩn xác.

Trước đây Huyền thường vào những vai đanh đá, chua ngoa, vai hài thì có thể nói những câu na ná cũng được. Ngày đầu đi quay về Huyền bị căng thẳng, mệt và áp lực.

Sau đó, Huyền đã cố gắng khắc phục vấn đề bị "khớp" này và dần tìm cách thể hiện để vai Kim Dung tốt nhất. Sau một vài hôm, Huyền đã làm quen được với nhân vật Hoàng Kim Dung, nắm bắt được tinh thần, cho đến hiện tại Huyền đang thể hiện rất tốt vai diễn này", nữ diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Thu Huyền: Vai luật sư rất khó với tôi - 2

Theo Thu Huyền, đây là vai rất khó và trái chất nhất trong tất cả những vai mà chị đã đóng, thậm chí trái ngược hoàn toàn so với những vai diễn trước đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mặc dù có một thời gian vắng bóng trên sóng truyền hình, nhưng Thu Huyền vẫn luôn được khán giả nhớ đến. Chị cho rằng, ở lứa tuổi "trẻ chưa qua, già chưa lại", chị có độ trải đời vừa đủ, cảm xúc vừa đủ, thăng trầm vừa đủ. Bởi vậy, ở độ tuổi chín muồi của nghề diễn, những gì đã qua, sự vất vả, đổ vỡ, truân chuyên làm nên Thu Huyền của ngày hôm nay, cũng như bồi đắp cho chị thêm kinh nghiệm của nghề diễn.

Nghề diễn là nghề mà thường ngày phải quan sát, cóp nhặt những sự việc, tình huống, mảnh đời bên ngoài của cuộc đời, chắt lọc, đưa vào phim, đảm bảo hiện thực của nhân vật, để khán giả xem phim và thấy nhân vật gần gũi.

Cho đến ngày hôm nay, vai diễn Hoàng Kim Dung của "Hành trình công lý" cũng đang đến những tập cuối. Sau "Hành trình công lý" vẫn còn những dự án phim đang chờ đợi Thu Huyền hóa thân vào những vai diễn khác nhau, số phận khác nhau, để chị cống hiến hết mình cho khán giả.

Trải lòng thêm về nghề diễn, Thu Huyền cho biết, ngày nay lớp diễn viên trẻ rất đông đảo và có những cách diễn xuất khá mới so với lớp diễn viên gạo cội như thế hệ của chị. Để không thấy "đuối", lớp nghệ sĩ như chị cần phải cởi mở hơn nữa để nắm bắt được xu thế của thời đại.

Diễn viên Thu Huyền: Vai luật sư rất khó với tôi - 3

Nữ diễn viên khẳng định rằng, sau một thời gian "lắng", chị sẽ trở lại và "lợi hại hơn xưa" trong từng vai diễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Thu Huyền, ngày nay diễn viên trẻ là lực lượng diễn viên mới, có nhan sắc, có những người chưa học qua lớp diễn xuất nhưng diễn rất tự nhiên, biểu cảm. Những phim gần đây như "Hành trình công lý", "Phố trong làng", chị đã được làm việc với các bạn trẻ rất nhiệt tình.

Tuy tuổi trẻ chưa có trải nghiệm cần phải học hỏi thêm, nhưng ở mỗi một lứa tuổi sẽ có sự thể hiện tâm lý khác nhau. Chị cũng rất ngạc nhiên khi thấy nhiều diễn viên trẻ rất giỏi, thể hiện vai diễn rất tốt, khai thác sâu sắc, mang đến sự mới lạ.

"Sức trẻ một phần làm nên thành công của các bộ phim, làm cho bộ phim trở nên hấp dẫn, mang tới hơi hướng của thanh xuân. Huyền thấy rất vui và điều đó là tín hiệu đáng mừng, thế hệ đi sau làm tốt hơn thế hệ đi trước", nữ diễn viên chia sẻ.

Mặc dù vậy, nữ diễn viên "Hành trình công lý" vẫn vô cùng lạc quan với nghề diễn và khẳng định rằng, sau một thời gian "lắng", chị sẽ trở lại và "lợi hại hơn xưa" trong từng vai diễn.