Diễn viên “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” tranh cử vào Quốc hội Mỹ

(Dân trí) - Nữ diễn viên vào vai cô bé Laura trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” đã vừa chính thức theo đuổi sự nghiệp chính trị.

 

98-61cb2
Cô bé Melissa Gilbert vào vai Laura trong phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”.

Nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn cô bé Laura trong phimNgôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” (1974-1983) đã vừa tuyên bố sẽ tranh cử vào Quốc hội Mỹ. Melissa Gilbert hy vọng sẽ trở thành người đại diện cho Quận 8 của bang Michigan, với tư cách một đảng viên Đảng Dân chủ trong Hạ viện của Quốc hội Mỹ.

Nữ diễn viên 51 tuổi chia sẻ: “Tôi tranh cử vào Quốc hội với hy vọng sẽ giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn đôi chút cho những gia đình đang gặp khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay”.

Melissa Gilbert đã tuyên bố chính thức trên trang web tranh cử cho nhiệm kỳ bắt đầu từ năm 2016 rằng: “Tôi tin việc xây dựng một nền kinh tế mới là một nỗ lực đòi hỏi sự hợp tác của rất nhiều người, và chúng ta cần đưa những tiếng nói mới mẻ vào bàn tròn đối thoại để điều này ít nhất có thể trở nên khả thi”.

100-8421e

Trong bộ phim truyền hình “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” nổi tiếng hồi thập niên 1970-1980, Melissa Gilbert vào vai cô bé Laura Ingalls Wilder, một cô bé có tính cách mạnh mẽ, sôi nổi, và cũng rất tình cảm, luôn quan tâm tới những người xung quanh.

Sau khi nổi tiếng với vai diễn trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, Melissa Gilbert có tham gia thêm nhiều bộ phim khác, nhưng không gây được dấu ấn mạnh mẽ. Vai diễn cô bé Laura đã trở thành vai diễn đóng đinh vào lòng khán giả khiến Melissa về sau vẫn được yêu mến vì một vai đóng từ thuở nhỏ.

99-e18d6
Nữ diễn viên Melissa Gilbert ở tuổi 51 cho biết chiến dịch tranh cử của bà sẽ tập trung vào những vấn đề kinh tế.

Melissa Gilbert đã từng có hai nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Mỹ, một vị trí đã từng được Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đảm nhận từ thuở còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sau đó, ông Ronald Reagan cũng lựa chọn theo đuổi sự nghiệp chính trị và cuối cùng đã thành công rực rỡ, trở thành “ông chủ Nhà Trắng”.

Bích Ngọc
Theo BBC

vanhoa-4fc8b