Diễn viên “Chiến hữu”, “Bố già” tái hợp trong phim mới

(Dân trí) - Đạo diễn Martin Scorsese cùng hai diễn viên Robert De Niro và Joe Pesci của “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990) sẽ cùng tái hợp trong phim mới. Đó là chưa kể Al Pacino của loạt phim “Bố già” cũng sẽ góp mặt. Đây hẳn là bom tấn của những “già gân” trong giới điện ảnh.

Cảnh trong phim “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990)
Cảnh trong phim “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990)

Dự án phim “The Irishman” (Người đàn ông Ireland) của đạo diễn người Mỹ Martin Scorsese (74 tuổi) sẽ quy tụ những nam diễn viên nổi tiếng của màn bạc như Robert De Niro (73 tuổi), Joe Pesci (74 tuổi) và Al Pacino (76 tuổi). Đặc biệt, bộ ba Martin Scorsese, Robert De Niro, và Joe Pesci đã từng làm nên bộ phim điện ảnh đình đám “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990).

Trước đây, kế hoạch làm phim “The Irishman” những tưởng đã không có được sự góp mặt của Joe Pesci - nam phụ từng giành giải Oscar với vai diễn trong “Goodfellas”, nhưng gần đây, tin vui đã đến với dự án điện ảnh, khi Joe Pesci vừa thay đổi quyết định.

Thông tin này được đưa ra bởi người cộng sự lâu năm của đạo diễn Martin Scorsese - biên tập phim Thelma Schoonmaker. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn nói về dự án phim “Silence” vừa ra mắt, biên tập phim Schoonmaker đã chia sẻ: “Đạo diễn Martin Scorsese muốn thực hiện thêm nhiều phim giống như “Silence”, đó là những phim khai thác chiều sâu tâm hồn”.

“Dù vậy, đó không phải những gì ông sẽ làm với “The Irishman”. Bộ phim sẽ có sự tham gia diễn xuất của những găng-xtơ già gân như De Niro, Pesci, Pacino. Phim sẽ rất khác với “Silence” vừa ra mắt”.

Dàn diễn viên trong “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990). Ở hàng đầu, De Niro đứng bên trái, Pesci đứng bên phải.
Dàn diễn viên trong “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990). Ở hàng đầu, De Niro đứng bên trái, Pesci đứng bên phải.

Đạo diễn Martin Scorsese (sơ mi trắng) chụp hình cùng các nam diễn viên.
Đạo diễn Martin Scorsese (sơ mi trắng) chụp hình cùng các nam diễn viên.

Kế hoạch làm phim “The Irishman” đã bắt đầu được khởi động từ năm ngoái. Đây là một dự án điện ảnh đã được đạo diễn Martin Scorsese ấp ủ từ lâu, một bộ phim làm về đề tài găng-xtơ. “The Irishman” ngay từ khâu lên ý tưởng đã hấp dẫn nhiều nhà phân phối, bởi phim quy tụ những tên tuổi lớn của màn bạc nên cơ hội đoạt giải Oscar là rất lớn.

Trước đây, dự án “The Irishman” đã từng được đạo diễn Martin Scorsese đề cập tới, nhưng ông không khẳng định việc nam diễn viên Joe Pesci có tham gia phim hay không, bởi mặc dù đạo diễn Scorsese rất tha thiết mời chào, nhưng nam diễn viên 74 tuổi vẫn thường từ chối, cho mãi tới gần đây, theo như biên tập phim Schoonmaker, Pesci mới vừa đồng ý.

“The Irishman” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “I Heard You Paint Houses” (Tôi nghe rằng anh đi sơn nhà - tiếng lóng ám chỉ những phi vụ “đâm thuê chém mướn” trong giới xã hội đen). Tác phẩm được thực hiện bởi nhà văn kiêm công tố viên người Mỹ Charles Brandt.

Những tác phẩm của Charles Brandt thường xoay quanh những vụ giết người có thật mà ông từng tham gia điều tra trong sự nghiệp ủy viên công tố của mình. Trong “The Irishman”, De Niro sẽ vào vai tay đâm thuê chém mướn khét tiếng - Frank Sheeran, biệt danh “The Irishman”.

Cảnh trong “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990)
Cảnh trong “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990)

“The Irishman” ghi dấu lần đầu tiên đạo diễn Scorsese hợp tác với nam diễn viên phim “Bố già” - Al Pacino. Riêng đối với nam diễn viên De Niro, đây đã là lần thứ 10 ông hợp tác với vị đạo diễn kỳ cựu.

Trong khi đạo diễn Scorsese rất kín tiếng về dự án phim của mình, thì biên tập phim Schoonmaker được xem là kênh thông tin cởi mở. Đã từng giúp Scorsese biên tập phim “Goodfellas” trước đây, nhưng thật thú vị khi biên tập phim Schoonmaker dường như không nhớ câu thoại ấn tượng của phim: “Đừng bao giờ phản bạn, hãy luôn giữ kín miệng”.

Trailer phim “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990)

Bích Ngọc
Theo Independent/Esquire