Diễn viên 10 tuổi kể chuyện hậu trường vào vai người vợ nhí

(Dân trí) - Theo tiết lộ của diễn viên nhí Kim Anh trong “Cuộc đời của Yến” thì khi vào vai cô không biết diễn vai người vợ như thế nào bởi cô mới chỉ 10 tuổi. Mẹ cô bé đã phải giảng giải và cắt nghĩa từng chi tiết cho con thì cô bé mới hoàn thành tròn trịa vai diễn của mình.

Lúng túng khi lần đầu tiên làm vợ trên màn ảnh

Trong LHP lần thứ 19 vừa qua, “Cuộc đời của Yến” đoạt giải Bông Sen Bạc cho phim truyện Điện ảnh xuất sắc. Ngoài ra phim còn đoạt 4 giải cá nhân dành cho Quay phim, Thiết kế mỹ thuật, Âm nhạc và đặc biệt giải Nữ chính xuất sắc nhất.

Cô bé Kim Anh được đánh giá là người diễn đạt nhất vai người vợ ở thời điểm còn bé.
Cô bé Kim Anh được đánh giá là người diễn đạt nhất vai người vợ ở thời điểm còn bé.

Đây là bộ phim hiếm hoi của điện ảnh Việt khai thác về vấn đề tảo hôn do một đạo trẻ mới 27 tuổi làm đạo diễn. Phim kể về cuộc đời của Yến - một cô bé nông thôn xinh xắn bị ép gả cho một gia đình nhà Nho khi mới 10 tuổi. Cuộc đời cô gắn liền với người chồng kém mình một tuổi và những thăng trầm của nhà chồng khi cô chưa hề trưởng thành trong ý thức. Bộ phim thể hiện sự hy sinh âm thầm và sức mạnh vươn lên trong mọi nghịch cảnh của người phụ nữ Việt Nam truyền thống nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn luôn có những nỗi đau giấu kín và niềm khao khát cháy bỏng được yêu thương.

Điều đặc bặc biệt khi xem bộ phim này đó là cô bé Kim Anh đóng nhân vật Yến vốn không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng cách diễn xuất của cô bé lại rất cuốn hút.

Bộ phim lấy bối cảnh làng quê Việt Nam những năm 1945, khi mà sự giao thoa giữa chế độ cũ và những tư tưởng mới va chạm mạnh mẽ nhất. Yến trong phim bị đẩy vào thế “nạn nhân” và có một sống khổ sở vì hủ tục lạc hậu. Nhân vật này được thể hiện bởi ba diễn viên khác nhau và Kim Anh được giao đảm nhiệm vai Yến khi còn nhỏ.

Kim Anh và người chồng nhí trong một cảnh ở vườn chuối.
Kim Anh và người chồng nhí trong một cảnh ở vườn chuối.

“Tiểu thư” Kim Anh điệu đà ngày nào của "Bước nhảy hoàn vũ nhí" đã có sự “lột xác” bất ngờ, trở thành cô bé nông thôn ngây ngô, cam chịu vì phải lấy chồng sớm, gác lại ước mơ học chữ của mình, cam chịu sống cùng người chồng kém một tuổi. Yến suốt ngày phải lẽo đeo theo chồng, chăm lo từng chút cho người chồng còn bé hơn mình.

Chia sẻ về việc vào vai một cô vợ trẻ con 10 tuổi, Kim Anh cho biết, tính cách của em vẫn ham chơi, hay cười nên khi vào vai Yến, cô bé không biết làm thế nào. Vì còn nhỏ tuổi, chưa hiểu hết về cuộc sống của người phụ nữ, chưa ở trong hoàn cảnh đó nên lúc đầu Kim Anh không có sự đồng cảm với nhân vật. Như ở phân cảnh trong đêm đầu tiên Yến về nhà chồng, nỗi cô đơn và sợ hãi khiến Yến bật khóc nhưng Kim Anh chưa cảm nhận được điều đó. Chính vì thế, mẹ của bé đã phải trò chuyện, giảng giải hoàn cảnh, cùng bé hòa mình vào nhân vật.

Diễn viên nhí đa tài

Nhờ vẻ ngoài đáng yêu và sự thông minh, Kim Anh đã truyền tải được nét trong trẻo của nhân vật Yến tới khán giả. Không những vậy, Kim Anh còn rất chuyên nghiệp và chăm chỉ. Cô bé chia sẻ, có những cảnh phải thực hiện rất nhiều lần như đám cưới, đoàn làm phim phải quay lại tới lần thứ 30 mới ưng ý. Được sự giúp đỡ của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và nhà quay phim NSƯT Vũ Quốc Tuấn, Kim Anh đã có thể hoàn thành những cảnh quay khó khăn và hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Yến.

Bộ phim gây xúc động cho người xem bởi những cảnh rất đỗi bình dị và chân thực.
Bộ phim gây xúc động cho người xem bởi những cảnh rất đỗi bình dị và chân thực.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất được Kim Anh hào hứng kể lại đó là cảnh ném những chiếc vòng vào chai thủy tinh, dân gian hay gọi là trò chơi "ném vòng cổ chai". Vì chưa từng được chơi trò này bao giờ nên Kim Anh phải tập luyện suốt một tuần trước đó. Rồi lại luyện thêm 2 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu quay và xác suất ném trúng gần như là... 0%. Không thể đợi được, đạo diễn vẫn quyết định cho quay cảnh đó với một hi vọng rất mong manh. Nhưng thật bất ngờ khi cô bé ném một lần đã thành công giúp cảnh quay kết thúc nhanh chóng. Cả đoàn phim, đặc biệt là Kim Anh có một trận cười đầy hạnh phúc.

Theo tìm hiểu, dù gia đình thuộc dạng “thường thường bậc trung” nhưng từ lúc 4 tuổi Kim Anh đã được bố mẹ cho học múa. Vốn có năng khiếu về bộ môn này nên cô bé đã sớm chứng mình được tài năng của mình. Từ 5 tuổi trở đi cô bé đã cho thấy cô không chỉ nhảy giỏi, mà còn làm MC khá lưu loát, đồng thời là gương mặt mẫu nhí nhiều đạo diễn tin tưởng. Trước khi nhận vai diễn nặng ký “cô dâu” trong phim “Cuộc đời của Yến”, Kim Anh cũng góp mặt trong một số bộ phim như: Biển trổ hoa vàng, Điều còn lại cuối cùng, Làm chồng đại gia... Tuy nhiên, phải tới "Cuộc đời của Yến" tài năng nhí này mới thật sự toả sáng.

Cảnh ba chị em nhà Yến chơi trò trước hiên nhà.
Cảnh ba chị em nhà Yến chơi trò trước hiên nhà.

Dù tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật nhưng Kim Anh rất chăm chỉ học văn hoá. Bố mẹ Kim Anh săp xếp cho con khá rõ ràng nên việc tham gia các bộ môn năng khiếu không làm xáo trộn cuộc sống của cô bé và cũng không làm ảnh hưởng đến việc học.

Là một nghệ sĩ nhí đa tài đa nghệ, Kim Anh mong muốn được thể hiện hết sức mình ở mọi lĩnh vực và điện ảnh là một trong những niềm đam mê của em. Chính vì vậy quãng thời gian được hóa thân vào nhân vật Yến làm việc với các cô chú trong đoàn làm phim sẽ là kỷ niệm khó quên trong tuổi thơ của cô bé. Theo tiết lộ của Kim Anh thì sắp tới cô bé sẽ tham gia The Voice Kid 2016 để thử sức mình ở lĩnh vực ca hát.

Hà Tùng Long