Hà Nam:

Đền Trần Thương đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

(Dân trí) - Tối 21/2, tại đền Trần Thương, xã Nhân Đạo huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ phát lương cầu mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Đặc biệt, năm nay đền Trần Thương chính thức đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

Hàng năm, cùng với lễ hội Khai ấn đền Trần Nam Định, đền Trần Thái Bình, tại đền Trần Thương, ở xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũng tổ chức lễ phát lương cầu mua màng bội thu, mưa thuận gió hòa.

Về tham dự lễ phát lương đền Trần Thương có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam và hàng vạn người về dự lễ. Đặc biệt, năm nay Lễ hội phát lương đền Trần Thương chính thức được đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho đền Trần Thương
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho đền Trần Thương

Đền Trần Thương là nơi thờ vị anh hùng dân tộc Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các bộ tướng có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII.

Đền Trần Thương là di tích có quy mô kiến trúc lớn, ngôi đền cổ kính tọa lạc trên đất thiêng “Hình nhân bái tướng” “Ngũ mã thất tinh”, được xây kiểu “Tứ thủy quy đường”.

Tổng thể kiến trúc cảnh quan ngôi đền gồm nghi môn ngoại, nghi môn nội, 5 tòa, 15 gian, chia thành 3 cung: Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam và hai giải vũ, 5 giếng…

Hàng vạn người tham gia lễ hội phát lương đền Trần Thương
Hàng vạn người tham gia lễ hội phát lương đền Trần Thương

Hàng năm, cứ đến giờ Tý ngày 14 tháng Giêng tại đền Trần Thương lễ phát lương sẽ chính thức diễn ra, gồm ba phần: Lễ rước lương thảo từ kho lương vào trong đền làm lễ, tiếp theo là lễ châm đuốc và dâng hương của các đại biểu và cuối cùng là phần rước lương thảo vào hậu cung làm mật lễ.

Tại lễ hội đền Trần Thương năm 2016, phía Ban tổ chức đã chuẩn bị 150.000 túi lương phát cho nhân dân và du khách thập phương tại 33 điểm. Túi lương bao gồm năm loại hạt gồm đỗ đỏ, đỗ xanh, ngô đỏ, đậu tương và nếp cái hoa vàng.

Một du khách nhận túi lương tại đền Trần Thương
Một du khách nhận túi lương tại đền Trần Thương

Lễ hội đền Trần Thương được tổ chức nhằm tái hiện cảnh “Phát quân lương” khao quân của quân đội nhà Trần và để tưởng nhớ công lao của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông.

Việc tổ chức Lễ hội phát lương đầu năm tại đền góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa, đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của ông cha ta đồng thời động viên mọi người hăng hái thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mỗi gia đình và toàn xã hội.

Đức Văn