Đêm nhạc “Vầng trăng cổ tích” cho trẻ em nghèo

(Dân trí) - Đêm giao lưu, ca nhạc “Vầng trăng cổ tích” truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 11/9 trên Đài PT-TH Hà Nội là một đêm nhạc đầy ý nghĩa cho trẻ em nghèo bởi qua chương trình, ban tổ chức sẽ trao số tiền hơn 1 tỷ đồng cho trẻ em nghèo.

Đêm nhạc “Vầng trăng cổ tích” cho trẻ em nghèo - 1
 
Đây là lần thứ tư chương trình Vầng trăng cổ tích được tổ chức, kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại đêm giao lưu, ca nhạc này, các em vừa được phá cỗ trông trăng, vừa được nghe những ca khúc thiếu nhi đặc sắc với sự tham gia của NSƯT Hồng Kỳ, ca sĩ Ngọc Mai và các em thiếu nhi TTVH Ba Đình. Đặc biệt, tại chương trình, các em nhỏ còn được giao lưu với người đẹp Võ Hồng Quân -  Á hậu 2 cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu” và hiện đang du học ngành thanh nhạc tại Pháp.
 
Trong chương trình Vầng trăng cổ tích lần thứ 4 năm 2011, ban tổ chức và các nhà tài trợ đã hỗ trợ kinh phí cho 8 em nhỏ mổ tim bẩm sinh, mỗi ca trị giá 50 triệu đồng; kịp thời giúp đỡ 7 bệnh nhân mắc “bệnh lạ” - bệnh viêm khô da sắc tố chưa có thuốc điều trị ở Mường Chiềng, Đà Bắc, Hòa Bình với 7 sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 5 triệu đồng và tặng 07 suất quà với tổng số tiền là 38 triệu đồng cho gia đình các bệnh nhân nhân dịp Tết Trung thu.
 
Chương trình cũng đã tặng 120 sổ tiết kiệm (mỗi sổ từ 5-10 triệu đồng); tặng 100 suất học bổng, 150 triệu đồng đồ dùng học tập, cặp học sinh, thuốc chữa bệnh; 1.500 suất quà, 35 xe lăn… cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2011 với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau 4 lần tổ chức, chương trình Vầng trăng cổ tích đã xây dựng 20 Nhà tình thương và 2 nhà bán trú; tặng 400 sổ tiết kiệm, 500 suất học bổng; mổ tim nhân đạo cho 8 em bị bệnh tim bẩm sinh; tặng 3.500 suất quà, 285 xe lăn và đồ dùng học tập…cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hồng Hải