Thanh Hóa:

Đầu xuân “lên rừng” vãn cảnh chùa, cầu may

(Dân trí) - Với quan niệm “lên rừng, xuống biển”, nên những ngày đầu xuân Đinh Dậu, nhiều người dân và du khách chọn hướng lên Khu di tích Cửa Đạt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) để dâng hương, cầu lộc, cầu tài và du xuân.

Đầu xuân “lên rừng” vãn cảnh chùa, cầu may

Đầu xuân “lên rừng” vãn cảnh chùa, cầu may - 1

Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn nằm trong Khu di tích Cửa Đạt. Đây là một quần thể di tích tọa lạc trên một dải đất cao, phía trước là hữu ngạn Sông Chu, thuộc địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.
Dòng sông Chu hiền hòa, uống lượn chạy qua đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn rồi xuôi xuống đền Cô Thác Mạ.
Dòng sông Chu hiền hòa, uống lượn chạy qua đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn rồi xuôi xuống đền Cô Thác Mạ.
Cạnh khu di tích Cửa Đạt là công trình thủy lợi và thủy điện Cửa Đạt - một điểm du lịch sinh thái nổi tiếng xứ Thanh.
Cạnh khu di tích Cửa Đạt là công trình thủy lợi và thủy điện Cửa Đạt - một điểm du lịch sinh thái nổi tiếng xứ Thanh.
Hàng năm, cứ vào dịp từ đầu tháng Giêng đến tháng 3 Âm lịch, hàng vạn người dân và du khách lại hành hương về Khu di tích Cửa Đạt để dâng hương tưởng nhớ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn, cầu lộc, cầu tài…
Hàng năm, cứ vào dịp từ đầu tháng Giêng đến tháng 3 Âm lịch, hàng vạn người dân và du khách lại hành hương về Khu di tích Cửa Đạt để dâng hương tưởng nhớ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn, cầu lộc, cầu tài…
Nằm cách xa trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 60 km về phía Tây, nơi đây là một quẩn thế danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà cả du lịch sinh thái đối với người dân và du khách thập phương.
Nằm cách xa trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 60 km về phía Tây, nơi đây là một quẩn thế danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà cả du lịch sinh thái đối với người dân và du khách thập phương.
Người dân và du khách đến dâng hương, thưởng ngoạn những công trình kiến trúc tại Khu di tích Cửa Đạt
Người dân và du khách đến dâng hương, thưởng ngoạn những công trình kiến trúc tại Khu di tích Cửa Đạt
Bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu, đã có hàng vạn du khách hành hương về với Khu di tích Cửa Đạt.
Bắt đầu từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu, đã có hàng vạn du khách hành hương về với Khu di tích Cửa Đạt.
Theo sử sách ghi lại, danh nhân Cầm Bá Thước sinh ra ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa là một trong những người lãnh đạo phong trào Cần Vương, hi sinh khi mới tròn 37 tuổi. Riêng truyền thuyết về Bà Chúa thượng ngàn được sinh ra vào thời nhà Trần có công cứu nạn dân chúng nên được phong thánh cai quản một vùng.
Theo sử sách ghi lại, danh nhân Cầm Bá Thước sinh ra ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa là một trong những người lãnh đạo phong trào Cần Vương, hi sinh khi mới tròn 37 tuổi. Riêng truyền thuyết về Bà Chúa thượng ngàn được sinh ra vào thời nhà Trần có công cứu nạn dân chúng nên được phong thánh cai quản một vùng.
Không chỉ người dân trong vùng mà người dân từ các địa phương khác của tỉnh Thanh Hóa và du khách các tỉnh ngoài thường chọn đây là điểm đến mỗi dịp đầu xuân.
Không chỉ người dân trong vùng mà người dân từ các địa phương khác của tỉnh Thanh Hóa và du khách các tỉnh ngoài thường chọn đây là điểm đến mỗi dịp đầu xuân.
Sau khi dâng hương, vãn cảnh, trước khi ra về, nhiều người dân và du khách thường chọn mua một cành lộc hay một sản vật của địa phương với mong muốn mang may mắn, tài lộc về nhà.
Sau khi dâng hương, vãn cảnh, trước khi ra về, nhiều người dân và du khách thường chọn mua một cành lộc hay một sản vật của địa phương với mong muốn mang may mắn, tài lộc về nhà.

Duy Tuyên