Đạo diễn “Về nhà đi con” về quê làm ruộng, nuôi cá tôm... sau khi hết phim

(Dân trí) - Trong buổi họp báo VTV Award 2019 diễn ra vào chiều qua (3/9) tại Hà Nội, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng – người đã làm nên thành công của bộ phim gây sốt “Về nhà đi con” đã hé lộ về cuộc sống của mình sau khi hết phim.

Nam đạo diễn cho biết, anh đang sở hữu một “khu ao vườn gia đình” rộng khoảng 2 hecta ở ngoại thành Hà Nội. Trong khu trang trại này trồng rất nhiều loại rau xanh và cây ăn quả. Bên cạnh đó cũng có một cái ao khá rộng để nuôi các loại cá, tôm và gia cầm, phục vụ cho đời sống sinh hoạt của cả gia đình.

Đạo diễn “Về nhà đi con” về quê làm ruộng, nuôi cá tôm... sau khi hết phim - 1

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cùng các diễn trong đoàn phim "Về nhà đi con" tại buổi giao lưu.

Mỗi khi làm xong một bộ phim, anh thường về đây để trồng rau, nuôi cá, tôm, gia cầm... Trước đó, khi cùng ê-kíp làm nên thành công với bộ phim “Người phán xử”, nam đạo diễn cũng “ở ẩn” tại khu trang trại này trong suốt 1 ròng.

Theo đạo diễn Danh Dũng, anh là người ham lao động nên sau khi lao động nghệ thuật thì anh chọn về quê để lao động chân tay, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng để quay lại tiếp tục cống hiến chất xám và tình yêu dành cho nghệ thuật.

Chia sẻ kỷ niệm với “Về nhà đi con”, nam đạo diễn cho biết: “Một ngày đẹp trời, đạo diễn Đỗ Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình gọi tôi lên văn phòng bảo tôi về xem phim “Khi người đàn ông goá vợ bật khóc” và đọc lại kịch bản.

Tôi đọc xong cũng không biết sếp muốn gì. Mãi sau sếp mới hỏi tôi “Anh có làm lại được phim này không?”. Tôi bảo với sếp là nếu muốn làm lại phim này thì phải viết lại kịch bản và xây dựng lại mọi thứ để phù hợp với bối cảnh của cuộc sống hiện tại. May mắn là giữa tôi với đội ngũ biên kịch có một sự đồng cảm và thống nhất với nhau về cách khai thác các nhân vật hoàn cảnh, nhân vật tâm lý, đời sống các nhân vật.

Thực sự là chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung. Sau đấy, chúng tôi đã kết nối với nhau để xây dựng nên một đề cương thật chặt chẽ của “Về nhà đi con”. Viết xong kịch bản của 35 tập phim thì chúng tôi bắt đầu lên đường đi quay.

Lúc phim phát sóng, chúng tôi khá hồi hộp và lo lắng vì đây là phim đầu tiên phát trong khu giờ mới 25 phút của VTV1. Phim lại vừa làm, vừa phát sóng. Và khi nhận được những phản hồi từ phía khán giả dành cho bộ phim thì chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm”.

Đạo diễn “Về nhà đi con” về quê làm ruộng, nuôi cá tôm... sau khi hết phim - 2

Thu Quỳnh và Bảo Hân thân thiết như chị em ruột sau khi hết phim.

Nói về tin đồn bộ phim sẽ có phần 2, vị đạo diễn khẳng định: “Mảng đề tài gia đình, xã hội có muôn hình vạn trạng và rất phong phú. Nên “Về nhà đi con” sẽ không có phần 2 đâu, và theo tôi nghĩ cũng không nên có phần 2, chúng ta nên làm một đề tài khác, một mảng khác về gia đình chẳng hạn”.

Trả lời câu hỏi tại sao phần ngoại truyện của “Về nhà đi con” lại không hội đủ dàn diễn viên trong phim mà chỉ có một vài diễn viên nhất định, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cho biết, phần ngoại truyện của bộ phim được thực hiện với mục đích tri ân khán giả.

Khi ngoại truyện được thực hiện, có một số diễn viên đã tham gia các dự án khác và không sắp xếp được lịch trình. Đó là lý do chỉ có một số diễn viên góp mặt trong phần ngoại truyện. Và cũng vì là 5 tập phim tri ân nên phần ngoại truyện cũng được thực hiện theo phong cách hài hước, nhẹ nhàng hơn.

Có mặt tại buổi giao lưu, diễn viên Thu Quỳnh hào hứng kể, khi nhận được lời mời vào vai cô chị cả trong “Về nhà đi con”, suy nghĩ đầu tiên trong cô là cảm thấy “may quá, mình thoát được vai cô “cave” của màn ảnh Việt”.

Đạo diễn “Về nhà đi con” về quê làm ruộng, nuôi cá tôm... sau khi hết phim - 3

Thu Quỳnh xinh đẹp tại buổi giao lưu.

Nhìn lại, Thu Quỳnh thừa nhận, vai My “sói” trong “Quỳnh búp bê” là một vai diễn thực sự khắc nghiệt với mình và bản thân cô từng nghĩ để thoát ra được vai diễn này là điều vô cùng khó khăn. Chính vì thế, Thu Quỳnh từng bày tỏ với đạo diễn Đỗ Thanh Hải về việc không muốn quay trở lại đóng dạng vai này nữa.

Cơ hội đến với Thu Quỳnh khi 6-7 tháng sau đó, cô được giao vai Huệ trong “Về nhà đi con”. Tuy vậy, Thu Quỳnh cho rằng, để khán giả quen và chấp nhận với hình ảnh của Huệ thay vì My “sói”, khán giả cũng phải xem cỡ 10 tập phim “Về nhà đi con”.

“Những tập đầu khi xem phim, khán giả bắt My “sói” quay trở lại. Tôi cũng băn khoăn rằng mình đã làm được chưa, sao làm được mà khán giả vẫn yêu cầu như thế?” – Thu Quỳnh giãi bày.

Về phần cô em út Bảo Hân trong “Về nhà đi con”, nữ diễn viên trẻ cũng hào hứng thừa nhận bộ phim này đã tạo nên một “cơn bão” quá lớn trong lòng người xem, vượt qua cả hình dung của cô và mọi người trong êkip sản xuất.

Theo Bảo Hân, sau thành công từ vai diễn này, cô may mắn không gặp áp lực gì khi quay trở lại trường học. Hiện Bảo Hân đang theo học năm thứ 2 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Đạo diễn “Về nhà đi con” về quê làm ruộng, nuôi cá tôm... sau khi hết phim - 4

3 diễn viên đóng vai chính trong phim "Những cô gái trong thành phố".

Trở lại với giải “VTV Awards - Ấn tượng 2019” , bên cạnh “Về nhà đi con” thì còn có 4 bộ phim truyền hình khác lọt vào đề cử ở hạng mục “Phim truyền hình ấn tượng” gồm: Quỳnh búp bê, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Mê cung.

Cùng với đó, giải thưởng năm nay còn trao cho các hạng mục khác như: Dẫn chương trình ấn tượng, Ca sĩ ấn tượng, Diễn viên nam ấn tượng, Diễn viên nữ ấn tượng, Phim tài liệu ấn tượng, Chương trình của năm, Nhân vật của năm, Hình ảnh thời sự ấn tượng, Chương trình Văn hóa – Khoa học xã hội – Giáo dục ấn tượng.

Với chủ đề “Thách thức”, lễ trao giải thưởng “VTV Awards - Ấn tượng 2019” sẽ được tổ chức vào 20h10 ngày 7/9 tới tại Hà Nội. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và livestream trên toàn bộ hệ thống số của VTV.

Hà Tùng Long