Đạo diễn Trần Bình Trọng: "Không ỷ lại vào sự sáng tạo của diễn viên"

Vi Anh

(Dân trí) - Tại buổi ra mắt hai bộ phim hài Tết "Đại gia chân đất" số 13 và "Làng ế vợ" số 9, đạo diễn Trần Bình Trọng chia sẻ rằng, anh không ỷ lại vào sự sáng tạo của dàn diễn viên trong quá trình làm phim.

Ngày 13/12, đạo diễn Trần Bình Trọng và loạt nghệ sĩ như Kim Xuyến, NSND Trần Nhượng, NSƯT Quang Tèo, diễn viên Chiến Thắng, diễn viên Đào Hoàng Yến... đã có mặt tại buổi ra mắt 2 bộ phim hài Tết gồm Đại gia chân đất số 13 và Làng ế vợ số 9.

Theo đạo diễn Trần Bình Trọng, anh tiếp tục thực hiện phim hài Tết Đại gia chân đất mà không chuyển sang đề tài khác vì nhiều khán giả vẫn dành tình cảm, mong chờ các tập tiếp theo của Đại gia chân đất.

Đạo diễn Trần Bình Trọng: Không ỷ lại vào sự sáng tạo của diễn viên - 1

NSND Trung Hiếu, đạo diễn Trần Bình Trọng và diễn viên phim "Đại gia chân đất" số 13 (Ảnh: ĐPCC).

"Lần tôi đưa nghệ sĩ đi nước ngoài quay phim và quyết định sẽ tạm ngừng làm một vài năm để lấy khí thế tiếp cho sự trở lại sau này. Thế nhưng trong một lần đi diễn cùng anh Quang Tèo thì có một đơn vị tài trợ hỏi tôi bao giờ thì quay, nếu không quay thì họ sẽ tiêu hết tiền mất.

Tôi bảo năm nay nghỉ làm thì họ nói rằng: "Chúng tôi làm doanh nghiệp phải bỏ rất nhiều tiền để giữ thương hiệu, các ông có thương hiệu mà lại bỏ đi". Đấy chính là năng lượng tốt để tôi cân nhắc tiếp tục làm.

Sau đó, tôi có hỏi anh Trung Hiếu thì anh bảo: "Làm nhỉ! Tự dưng từ hôm anh em mình quyết định dừng, anh lại thấy nhớ nhớ". Anh Quang Tèo thì bảo, đi diễn nhiều người cứ hỏi bao giờ mới có tiếp Đại gia chân đất?

Trước tình cảm đó của mọi người nên chúng tôi quyết định vẫn sẽ có hài Tết Đại gia chân đấtLàng ế vợ dù nắm khá rõ là sự xuất hiện của nhiều nền tảng giải trí thì lượng khán giả của phim không còn đông đảo như xưa. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tự tin vì có rất nhiều khán giả họ thích thật sự, trung thành và đam mê thật sự với Đại gia chân đất", đạo diễn Trần Bình Trọng kể.

Đạo diễn Trần Bình Trọng: Không ỷ lại vào sự sáng tạo của diễn viên - 2

Đạo diễn Trần Bình Trọng cho biết, các nghệ sĩ trong đoàn làm việc liên tục, có hôm không kịp ăn uống (Ảnh: ĐPCC).

Theo nam đạo diễn, anh không lo ngại việc làm nhiều sẽ bị cạn kiệt ý tưởng, ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim vì anh luôn cập nhật các vấn đề thời sự, xã hội để đưa vào phim.

Anh nói: "Nếu bình thường mình có nhiều cảm xúc thì câu chuyện sản xuất phim rất dễ nhưng vì bị thời gian làm hao mòn, sợ cái cùn của mình sẽ ảnh hưởng đến phim nên tôi bỏ nhiều kinh phí, thời gian trau chuốt để sản phẩm tốt hơn. Tôi lấy cái nọ bù sang cái kia. Tôi cũng có hỏi các nghệ sĩ tham gia về kịch bản thì phần lớn họ đều bảo nội dung còn ổn hơn cả năm ngoái".

Khi được hỏi rằng: "Phim hài Tết của anh có nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia như NSND Trần Nhượng, NSND Trung Hiếu, NSƯT Tiến Quang…, anh có tận dụng sự sáng tạo của họ để bù lấp vào những chỗ anh thấy còn chưa ổn không?". Đạo diễn Trần Bình Trọng khẳng định:

"Việc sáng tạo của diễn viên là rất tốt nhưng vẫn chủ yếu là làm theo kịch bản tôi đã viết ra. Khi ra hiện trường từ những tình huống, lời thoại đều cơ bản rồi, nếu diễn viên họ sáng tạo thêm được thì tốt chứ mình không ỷ lại. Đạo diễn giống như một ông huấn luyện viên vậy giờ ỷ lại, phó mặc chiến thuật cho cầu thủ thì đó là sự thất bại, nên tôi không phó thác cho diễn viên".

Đạo diễn Trần Bình Trọng: Không ỷ lại vào sự sáng tạo của diễn viên - 3

NSND Trung Hiếu và dàn diễn viên vào vai thí sinh thi hoa hậu trong "Đại gia chân đất" số 13 (Ảnh: ĐPCC).

Đại gia chân đất 13 xoay quanh ông Sự hay còn gọi là shark (NSƯT Quang Tèo)  tổ chức cuộc thi hoa hậu Miss Bông lúa ngoài biển khơi. Shark Sự cùng các shark khác trong ban giám khảo đưa ra mức giá cho các ngôi vị trong cuộc thi hoa hậu. Ai chi nhiều tiền sẽ được giải cao. Nhưng  vì các thí sinh lại có quan hệ họ hàng, người thân với các shark giám khảo nên vòng chung kết có 28 thí sinh và 28 thí sinh đều… đoạt giải.

Ông Tích (NSND Trung Hiếu) nhận rất nhiều tiền của một thí sinh nhờ mối quan hệ là thông gia với ông Sự xin cho cô gái ngôi vị Á Hậu 1. Ông Sự không đồng ý, ông Tích nảy ra ý định tự tổ chức riêng cho mình một cuộc thi Hoa Hậu và lôi kéo thí sinh của ông Sự sang cuộc thi của mình. Ông Tích và ông Sự mâu thuẫn, không nhìn mặt nhau…

Đạo diễn Trần Bình Trọng: Không ỷ lại vào sự sáng tạo của diễn viên - 4

Một cảnh trong phim (Ảnh: ĐPCC).

Bộ phim phản ánh nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội lợi dụng sự ham muốn đổi đời của các cô gái trẻ, bất chấp thuần phong mỹ tục và pháp luật để trục lợi cá nhân. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho các cô gái có nhan sắc nhưng kém tài năng, ảo tưởng muốn mình trở thành người nổi tiếng để đổi đời dẫn đến tiền mất tật mang, tạo điều kiện cho những kẻ hám tiền lợi dụng.

Đại gia chân đất 13 có sự tham gia của dàn nghệ sĩ gạo cội: NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, NSƯT Đức Quang, nghệ sĩ Trà My, Thanh Hương, Bình Trọng, Thanh Tú, Thanh Hằng, ca sĩ Huy Cường, nghệ sĩ Vân Anh, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế Phan Kim Oanh…