Đạo diễn Nhất Trung muốn xin lỗi Trường Giang vì ồn ào với Nhã Phương

Mộc Khải

(Dân trí) - Chiều 15/1, ê-kíp phim "Gặp lại chị bầu" gồm đạo diễn Nhất Trung cùng dàn diễn viên Lê Giang, Diệu Nhi, Anh Tú, Ngọc Phước, Quốc Khánh... có buổi ra mắt tại TPHCM.

Tại đây, khi được nhắc về "chuyện không vui" với một nữ diễn viên trong phim điện ảnh 1990 (phim điện ảnh do Nhất Trung làm đạo diễn, ra rạp năm 2022), đạo diễn Nhất Trung cho biết sau sự việc, anh đã mất cảm xúc làm phim một thời gian.

Nam đạo diễn bộc bạch, chuyện ồn ào xoay quanh phim điện ảnh 1990 khiến anh mất đi một người bạn, một người em thân thiết. "Nhiều lần gặp nhau ở các sự kiện, đám cưới, tôi cũng muốn gặp gỡ người em này để nối lại những tình cảm xưa", nam đạo diễn bày tỏ.

Dù đạo diễn Nhất Trung không nhắc rõ tên, nhưng nhiều người hiểu rằng anh đang nói về mối quan hệ với Nhã Phương, bởi Nhã Phương là một trong những nữ chính của phim điện ảnh 1990.

Hồi năm 2021, việc đạo diễn Nhất Trung bày tỏ sự bất bình với một nữ diễn viên (được cho là Nhã Phương) tham gia phim 1990 nhưng không hỗ trợ truyền thông cho phim, gây xôn xao dư luận. Sau vụ việc này, đến nay đạo diễn Nhất Trung mới trở lại đường đua điện ảnh với phim Gặp lại chị bầu.

Đạo diễn Nhất Trung muốn xin lỗi Trường Giang vì ồn ào với Nhã Phương - 1

Đạo diễn Nhất Trung (thứ 2 từ trái sang) cùng các diễn viên tại buổi giới thiệu phim "Gặp lại chị bầu" (Ảnh: Mộc Khải)

Đạo diễn Nhất Trung tâm sự, anh vốn là người không hoạt động trong showbiz nhiều, không có nhiều bạn. Anh nói có những chuyện xảy ra mà bản thân anh cũng không hiểu tại sao.

"Trường Giang là một trong những người bạn tôi thân nhất. Tôi mong mọi thứ sẽ qua, mong rằng 2 anh em có cơ hội ngồi lại với nhau. Tôi rất muốn xin lỗi Giang", anh nói.

Nam đạo diễn chia sẻ, anh thường làm phim khai thác đề tài thanh xuân, bởi với anh, đây là một đề tài rất đẹp. Nam đạo diễn gửi lời cảm ơn đến diễn viên Anh Tú, vì đã dồn tâm huyết cho vai diễn trong phim Gặp lại chị bầu.

"Trong phim, Anh Tú có cảnh nhảy sông để cứu Ngọc Huyền (Diệu Nhi thủ vai). Để thực hiện cảnh này, cả tập luyện và diễn thật, Anh Tú phải nhảy khoảng 50 lần. Trong đêm diễn ra phân cảnh đó, tôi thấy được sự mệt mỏi của Tú. Rất cảm ơn Tú đã hết mình vì vai diễn", Nhất Trung chia sẻ.

Nói về phân cảnh nhảy sông, Anh Tú thừa nhận bản thân thấm mệt sau nhiều lần diễn. "Xuống nước lâu, đến khi lên bờ, tôi bắt đầu thấy lạnh thì lại phải tiếp tục trở xuống nước diễn lại, nên tôi lại phải nhập vai và quên đi cái mệt", Anh Tú nói.

Trong phim này, Anh Tú không chỉ đóng chính mà còn là người góp vốn để sản xuất phim. Anh Tú cho biết khoản tiền góp vào phim là tiền chung của vợ chồng anh, đồng thời tiết lộ bản thân đi làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho bà xã Diệu Nhi hết.

Đạo diễn Nhất Trung muốn xin lỗi Trường Giang vì ồn ào với Nhã Phương - 2

Anh Tú chia sẻ tại buổi giới thiệu (Ảnh: Mộc Khải).

Anh giãi bày: "Đàn ông trong gia đình, kiếm tiền về nên đưa cho vợ giữ. Người vợ chi tiêu sẽ chuẩn hơn mình".

Nói về lần hợp tác với ông xã Anh Tú trong phim điện ảnh này, Diệu Nhi khẳng định trong công việc thì gia đình cô cũng xem là đồng nghiệp.

"Đóng phim này, tôi học hỏi ở diễn viên Anh Tú và các diễn viên khác nhiều điều. Lên phim trường, tôi gác chuyện gia đình sang một bên. Bước ra đường đi làm thì "hồn ai nấy giữ", Diệu Nhi chia sẻ.

Gặp lại chị bầu là phim điện ảnh xoay quanh nhóm bạn trẻ theo đuổi ước mơ làm phim với nhiều gian nan, thử thách.

Với sự giúp đỡ của những người bạn là Huyền (Diệu Nhi thủ vai), Ngọc (Ngọc Phước thủ vai) và Tuấn (Quốc Khánh thủ vai), Phúc (Anh Tú thủ vai) có nhiều cơ hội trở thành diễn viên.

Một "bước ngoặt" lớn đến với cả nhóm là Huyền bất ngờ có bầu nhưng cô nhất quyết không tiết lộ danh tính cha đứa trẻ và muốn một mình nuôi con. Từ đó, nhiều vấn đề xảy ra xoay quanh nhóm bạn.

Gặp lại chị bầu sẽ chính thức ra rạp vào ngày 10/2, tức mùng 1 Tết Giáp Thìn.