Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng xin lỗi về sự cố ảnh trong phim “Dạ cổ hoài lang”

(Dân trí) - Trước những ồn ào liên quan đến chuyện phim “Dạ cổ hoài lang” sử dụng ảnh của bà Tống Mỹ Linh trong phim, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã lên tiếng xin lỗi.

Mới đây, một số khán giả đã phát hiện ra bức ảnh vợ ông Tư Lành treo trên tường trong phim “Dạ cổ hoài lang là chân dung bà Tống Mỹ Linh, vợ ông Tưởng Giới Thạch. Người này cho rằng, bộ phận thiết kế trong phim đã dùng công nghệ chỉnh sửa ảnh để tạo lại khuôn miệng, mắt, mũi nên cũng không giống ảnh gốc 100%. Dù vậy, những người từng xem ảnh và quan tâm tới phu nhân Tưởng Giới Thạch có thể nhận ra đó chính là tấm ảnh bà Tống Mỹ Linh.

Trước những nghi ngờ và thắc mắc của khán giả, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi về sự cố này. Theo nam đạo diễn, từ khi sự việc này được công bố, anh đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, email, inbox về hình ảnh trong phim “Dạ cổ hoài lang”.


Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (bên trái) gửi lời xin lỗi tới khán giả vì sự cố ảnh thờ của vợ nhân vật Tư Lành trong phim. Ảnh: QD.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (bên trái) gửi lời xin lỗi tới khán giả vì sự cố ảnh thờ của vợ nhân vật Tư Lành trong phim. Ảnh: QD.

Đạo diễn Quang Dũng cho biết: “Ý định của chúng tôi là không muốn dùng hình người thật và bất kỳ ai. Nên mình yêu cầu thiết kế dùng hình diễn viên của phim và photoshop sao cho ra hình thờ xưa và nhìn phúc hậu, vì thường hình bàn thờ cũng dùng kiểu lấy ảnh vẽ lại cho phúc hậu.

Khi biết thông tin này tôi cũng gửi link cho nhóm thiết kế và hỏi. Họ đã trả lời họ dùng hình mặt diễn viên áp vào một khung hình có ảnh thờ mà họ tìm trên mạng. Tôi tin tổ thiết kế thật sự không có ý gì cả, thực chất tôi cũng chưa thấy hình của Tống Mỹ Linh trước vụ này. Tôi là đạo diễn nên tôi xin chịu trách nhiệm và cũng xin lỗi vì sự việc thiếu sót này của ê kíp. Chúng tôi cũng đang bàn họp lại để tìm cách khắc phục”.

Nam đạo diễn chia sẻ thêm rằng, anh và nhà sản xuất, nhà phát hành đã thống nhất xin được thay ảnh bàn thờ trong phim này. Và để làm được việc này, đạo diễn cùng các thành viên trong ê-kíp sản xuất phải trở lại phòng dựng trong mấy ngày.

"Chúng tôi nghĩ mình phải làm cho được. Cái khó nhất là thay toàn bộ bản phim chiếu tại các rạp. Và làm công văn xin Cục Điện ảnh và ban kiểm duyệt, đó là điều rất phức tạp vì theo luật tất cả những gì thay đổi so với bản phim nộp lưu chiểu là phải trình duyệt lại. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thể khắc phục và có bản phim mới đến rạp trong thời gian sớm nhất.

Thực chất, hình trên phim không giống hoàn toàn hình của bà Tống Khánh Linh vì tổ thiết kế đã photoshop gương mặt, tóc hình của hình trên mạng mà hình này đặc trưng của nhân vật nhạy cảm. Chúng tôi thật sự không biết đến khi một cư dân mạng tìm thấy điểm chung. Xin cảm ơn khán giả đã quan tâm", nam đạo diễn phân trần.

Việc sử dụng ảnh trên mạng để làm ảnh thờ trong phim ảnh, các chương trình truyền hình từng nhiều lần xảy ra tại Việt Nam.

Vào tháng 8/2016, hình ảnh ca sĩ Lee Areum (cựu thành viên T-ara) bị sử dụng làm ảnh thờ cho tiết mục của Duy Khương, thí sinh đội Trấn Thành trong “Đấu trường tiếu lâm”. BTC chương trình sau đó phải lên tiếng thừa nhận sai sót, xin lỗi khán giả.

Hà Tùng Long