Đạo diễn Lê Hoàng nói về người trẻ: Nên đổi tên thành thế hệ "để từ từ"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc nhưng cũng rất "đời", mới đây vị đạo diễn thẳng tính này đã có nhận xét về các thế hệ trẻ hiện nay lập kế hoạch cho cuộc đời mình.

Đạo diễn Lê Hoàng nói về người trẻ: Nên đổi tên thành thế hệ để từ từ - 1

Trên trang cá nhân của mình, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ ý kiến với một bộ phận người trẻ thường nêu quan điểm muốn lập kế hoạch cho bản thân như "Đặt mục tiêu lớn cho gia đình nhỏ", "Lương 10 triệu muốn mua nhà trước tuổi 40",… nhất là với những bạn trẻ vừa lập gia đình. Tuy nhiên, theo ông đây chỉ là những lời "nói cho sướng miệng vui tai" bởi hỏi kế hoạch thế nào để đạt được mục tiêu thì chỉ nhận được câu "để từ từ" trên cửa miệng như một sự ngụy biện. Có thể nói, "để từ từ" này xuất hiện khá thường xuyên xung quanh cuộc sống chúng ta, từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí vợ/chồng/người yêu, ai cũng dễ dàng mắc phải "căn bệnh trì hoãn mãn tính này".

Đạo diễn Lê Hoàng phân tích ra ba dấu hiệu kinh điển để dễ dàng bắt mạch ra căn bệnh này.

Thứ nhất là sự lạc quan biến tướng, vấn đề thường mắc phải ở người trẻ khi đang ở giai đoạn còn trẻ, còn khỏe, dẫn đến tâm lý ỷ y, nghĩ mình còn nhiều thời gian tích lũy cho tương lai, chưa vội lập kế hoạch hành động cho những ước mơ như mua nhà, mua xe.

Thứ hai là ảo ảnh của tự do, điều này theo Lê Hoàng phân tích sẽ thường gặp ở những cặp đôi mới cưới, chưa có trách nhiệm con cái nên các kế hoạch tích lũy tài chính để nuôi con, chọn trường, du học với họ vẫn còn xa xôi, đến khi "bùm" bỗng trở thành cha mẹ lại hốt hoảng vì chưa lên kế hoạch gì vì trước đó vẫn còn "để từ từ".

Thứ ba là sự cầu toàn giả dối, Lê Hoàng cho rằng nhiều bạn trẻ trì hoãn kế hoạch cuộc đời bởi cho rằng mình chưa đủ trải đời, sống từ từ đợi đủ kinh nghiệm sống rồi bắt đầu làm, theo ông đó cũng là một sự ngụy biện khác khi mà "kinh nghiệm bao nhiêu là đủ, khi nào trao dồi thì không thấy tính".

Phát ngôn của đạo diễn Lê Hoàng cũng phần nào phản ánh được thói quen của nhiều người trẻ hiện nay, khi mà đời sống biến đổi từng giờ, thế hệ trẻ rất cần là thế hệ hành động thì vẫn có một bộ phận chọn trì hoãn, giới hạn bản thân bởi thần chú "để từ từ". Có vô vàn lý do khiến chúng ta trì hoãn nhưng nếu bạn hiểu rõ vai trò trụ cột của mình đối với gia đình và những người thân yêu thì bạn sẽ nhận ra rằng, không thể trì hoãn thêm việc dự phòng và bảo vệ tài chính cho bản thân.