Danh thắng Tây Thiên, tháp Bình Sơn nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

(Dân trí) - Tối qua (15/3) tại Quảng trường TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã diễn ra lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Tây Thiên (huyện Tam Đảo) và Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn (huyện Sông Lô).

Đến tham dự sự kiện này có nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành trương ương, địa phương cùng hơn 5000 người dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã Quyết định công nhận Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Tây Thiên và Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn là hai di tích quốc gia đặc biệt cho đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và hai huyện Tam Đảo, Sông Lô.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Chí Giang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh, Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Tây Thiên và Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt là sự khẳng định giá trị văn hóa to lớn của hai di tích, qua đó đem lại những tiềm năng, cơ hội cho sự phát triển của văn hóa, du lịch và kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng thời đặt ra cho Vĩnh Phúc trách nhiệm lớn lao đối với công tác bảo tồn, gìn giữ những giá trị di sản văn hóa chung của dân tộc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao bằng cho tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TT.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao bằng cho tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TT.

Tháp Bình Sơn được xây dựng từ thời Trần, nằm trong khuôn viên chùa Vĩnh Khánh (chùa Then) thuộc thôn Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là ngọn tháp tiêu biểu cho kiến trúc chùa tháp thời Lý-Trần ở Việt Nam và là ngọn tháp đất nung đời Trần cao nhất còn lại đến nay.

Tháp Bình Sơn hình khối thanh thoát, đường nét mềm mại, trang trí phong phú, là di tích lịch sử và di tích nghệ thuật có giá trị cao vào bậc nhất trên lãnh thổ Việt Nam. Tháp cấu tạo với bình đồ hình vuông nhỏ dần về phía ngọn, với cạnh của tầng dưới cùng là 4,45 m, cạnh của tầng thứ 11 là 1,55 m.

Toàn bộ phần còn lại của tháp, căn cứ vào thống kê phân loại trong tiến trình tháo dỡ phục dựng, cho thấy tháp được xây dựng bằng 13.200 viên gạch nung. Trong lòng tháp là một khoảng rỗng nhỏ chạy suốt chân tháp lên đến ngọn. Thân tháp Bình Sơn được cấu trúc bằng hai lớp gạch khẩu chịu lực. Phần lớn các viên gạch khẩu được cấu trúc có mộng chốt, tạo dáng khớp nhau theo từng lớp, từng tầng rồi mới nung rắn chắc để xây, bảo đảm liên kết chặt và khả năng chịu lực lớn. Bên ngoài, xung quanh tháp được ốp một lớp gạch vuông, mỗi cạnh dài 0,46 m, phủ kín thân tháp. Mặt ngoài của gạch ốp được trang trí hoa văn rất phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại sự kiện đón nhận Bằng xếp hạng. Ảnh: TT.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại sự kiện đón nhận Bằng xếp hạng. Ảnh: TT.

Tháp Bình Sơn là di tích có kiến trúc độc đáo, sáng tạo, hội tụ nét tinh hoa của văn hóa truyền thống Việt Nam cả về vật thể và phi vật thể, cả về Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá đây là công trình kiến trúc nghệ thuật nguyên vẹn nhất trong số những tháp cổ của nước ta còn tồn tại đến ngày nay.

Còn Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Tây Thiên từ lâu được biết đến là một quần thể kiến trúc cổ xưa với chùa, đền, miếu, bia đá... mang đậm dấu ấn của lịch sử và văn hóa dân tộc. Được bao bọc bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, mây trời nên thơ, hùng vĩ, nét độc đáo của văn hóa tín ngưỡng tại Tây Thiên chính là sự giao thoa giữa văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu.

Theo thời gian, chốn linh thiêng này đã trở thành điểm hẹn du lịch tâm linh đầy sức hút đối với du khách khắp các vùng, miền trong cả nước. Năm 1991, Tây Thiên đã vinh dự được Nhà nước xếp hạng là Di tích danh thắng cấp quốc gia và được Vĩnh Phúc quy hoạch thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh.

Đêm nghệ thuật chào mừng sự kiện có hàng trăm nghệ sỹ tham gia biểu diễn. Ảnh: TT.
Đêm nghệ thuật chào mừng sự kiện có hàng trăm nghệ sỹ tham gia biểu diễn. Ảnh: TT.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Vĩnh Phúc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản. Bà cũng đề nghị tỉnh tập trung triển khai lập quy hoạch tổng thể bảo tồn 2 di tích. Cần có phương án cụ thể để tiếp tục chung tay, góp sức bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa khác trên địa bàn để Vĩnh Phúc thực sự là điểm đến hấp dẫn du khách, góp phần giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước của người Việt Nam.

Sân khấu được dàn dựng hoành tráng giữa trung tâm quảng trường TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. Ảnh: TT.
Sân khấu được dàn dựng hoành tráng giữa trung tâm quảng trường TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. Ảnh: TT.

Để chào mừng sự kiện này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng tổ chức một đêm nghệ thuật có chủ đề "Vĩnh Phúc - Thiên tình ca non nước" với sự góp mặt của các nghệ sỹ: NSƯT Thanh Thanh Hiền, Anh Thơ, NSƯT Tấn Minh NSƯT Đăng Dương, ca sỹ Tùng Dương, Nhóm Dòng thời gian, Tốp ca Nữ Sao Mai, ca sỹ Khánh Ly, Thu Vân, Tuấn Vỹ, Tuyết Liên, Ngọc Mai, Mạnh Hùng cùng dàn hợp xướng và các nghệ sỹ múa.

Chương trình nghệ thuật gồm 5 chương: Tây Thiên - Huyền thoại cõi thiêng”, “Tháp Bình Sơn - Ngọc bá cổ tháp”, “Sắc Màu Truyền Thống”, “Giai điệu mới - Tầm cao mới” và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật dài 15 phút.

Hà Tùng Long