Đang nạo cống, bất ngờ tìm thấy… xác voi mamut

(Dân trí) - Các công nhân đang sửa đường cống ngầm thì bất ngờ tìm thấy một phát hiện cổ sinh vật học - một xác voi mamut.

Bộ xương của con voi cổ khổng lồ đã tuyệt chủng từ lâu này khiến các chuyên gia khảo cổ tin rằng nó hẳn phải từng cao gần 5m và nặng 10 tấn. Bộ xương voi mamut đã được tìm thấy khi các công nhân đang thực hiện công tác sửa chữa đường cống ngầm ở ngoại ô thành phố Tultepec của Mexico.

Các nhà khảo cổ tin rằng xác voi mamut này hẳn phải có niên đại 12.000-14.000 năm, điều thú vị là xác voi vẫn nằm nguyên vẹn tại vị trí mà nó đã được tìm thấy suốt hàng ngàn năm qua bất kể đời sống văn minh của loài người đã trải qua biết bao biến động và hoạt động xây dựng đã được tiến hành sôi động phía trên mặt đất, chỉ cách nơi xác voi “yên nghỉ” một tầng đất sâu 2m.

Sọ của voi mamut được tìm thấy trước tiên. Bộ xương voi mamut này đã nằm ngay dưới một con phố tương đối đông đúc náo nhiệt ở ngoại ô thành phố Tultepec. Hoạt động khảo cổ và đưa bộ xương voi lên khỏi mặt đất đã được tiến hành trong hai tháng qua.
Sọ của voi mamut được tìm thấy trước tiên. Bộ xương voi mamut này đã nằm ngay dưới một con phố tương đối đông đúc náo nhiệt ở ngoại ô thành phố Tultepec. Hoạt động khảo cổ và đưa bộ xương voi lên khỏi mặt đất đã được tiến hành trong hai tháng qua.

Bên cạnh sọ voi mamut, người ta còn tìm thấy khung xương chậu, xương chân, và xương sống. Cách sắp đặt lộn xộn những phần xương này cho thấy con voi mamut này đã bị người tiền sử săn lấy thịt.

Bên cạnh sọ voi mamut, người ta còn tìm thấy khung xương chậu, xương chân, và xương sống. Cách sắp đặt lộn xộn những phần xương này cho thấy con voi mamut này đã bị người tiền sử săn lấy thịt.

Con voi mamut này có thể đã chết trong khoảng 20-25 tuổi, ở thời điểm cách đây 12.000-14.000 năm. Có thể nó đã bị sa lầy, vì thân hình đồ sộ nên không thoát ra được và sau đó đã trở thành “nguồn thực phẩm” cho người tiền sử.
Con voi mamut này có thể đã chết trong khoảng 20-25 tuổi, ở thời điểm cách đây 12.000-14.000 năm. Có thể nó đã bị sa lầy, vì thân hình đồ sộ nên không thoát ra được và sau đó đã trở thành “nguồn thực phẩm” cho người tiền sử.

Công tác khảo cổ đã bắt đầu diễn ra tại địa điểm tìm thấy xác voi mamut từ tháng 4 năm nay, quá trình di chuyển xác voi lên khỏi mặt đất không thể diễn ra nhanh chóng bởi sau cả chục ngàn năm nằm sâu dưới mặt đất, từng chiếc xương voi mamut phải được đưa lên một cách cẩn thận để đảm bảo vẫn còn nguyên vẹn.

Bộ xương voi mamut vừa tìm thấy thuộc loài Mammuthus Columbi, một giống voi mamut chuyên sống ở vùng Bắc và Trung Mỹ. Trước đây, khoảng hơn 50 xác voi Mammuthus Columbi đã được tìm thấy tại Mexico.

Thường các xác voi mamut được tìm thấy ở gần những nơi trước đây có nguồn nước chảy qua, xung quanh những nơi có nước, voi mamut thường sống quần tụ. Lần cuối cùng Mexico tìm thấy một xác voi mamut là vào năm 2013 ở thành phố Milpa Alta.

Trước đây, đã có khá nhiều xác voi mamut được tìm thấy tại Mexico.
Trước đây, đã có khá nhiều xác voi mamut được tìm thấy tại Mexico.
Những tầng đất cho thấy những biến động địa chất tại nơi tìm thấy xác voi mamut.
Những tầng đất cho thấy những biến động địa chất tại nơi tìm thấy xác voi mamut.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail