Dàn diễn viên phim “Bố già” hội ngộ sau 45 năm

(Dân trí) - Loạt phim “The Godfather” (Bố già) là một trong những loạt phim kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh. Dù vậy, trong quá trình thực hiện, dàn diễn viên đã rất bi quan, thậm chí, họ còn cho rằng mình đang tham gia vào một “phim tệ nhất”.

Trong cuộc hội ngộ mới đây của dàn diễn viên nhân dịp 45 năm ngày ra mắt tập phim đầu tiên - “Bố già” (1972), nam diễn viên chính của loạt phim - Al Pacino (77 tuổi) - đã tiết lộ rằng ông từng nghĩ phim sẽ là một thất bại và đã vừa diễn vừa tìm tới… “chất cồn” để có thể nuốt trôi nỗi buồn cùng với những suy nghĩ ảm đảm về tương lai của bộ phim khi ra rạp.

Cùng xuất hiện tại sự kiện này còn có các diễn viên tên tuổi khác từng xuất hiện trong loạt phim như Robert De Niro, Diane Keaton… Tại Liên hoan phim Tribeca đang diễn ra ở New York, Mỹ, sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày “Bố già” (1972) ra mắt đã được tổ chức vào cuối tuần qua. Ngoài việc tập phim được chiếu lại, còn có một màn hỏi đáp với dàn diễn viên của phim.

Al Pacino (phải) và bạn diễn trong “Bố già II” - Robert De Niro (trái) cùng tham dự sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày ra mắt bộ phim “Bố già” (1972).
Al Pacino (phải) và bạn diễn trong “Bố già II” - Robert De Niro (trái) cùng tham dự sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày ra mắt bộ phim “Bố già” (1972).

Thực tế, quá trình thực hiện “Bố già” (1972) đã bị chậm hơn so với kế hoạch, trên phim trường, họ buộc phải thực hiện một số cảnh quay ban ngày trong ánh đèn điện khi trời đã tối, để có thể kịp tiến độ. Chứng kiến sự hối hả và áp lực thời gian, Al Pacino cho biết ông và các bạn diễn đều cảm thấy tâm lý nặng nề.

“Có nhiều chuyện bối rối xảy ra trên phim trường. Diễn viên chúng tôi ngồi lại, cùng nhau uống một vài ly và bắt đầu trò chuyện với nhau về tương lai bộ phim khi ra rạp. Chúng tôi không biết rồi mình sẽ đi được tới đâu, như thể mọi sự chẳng có gì tốt đẹp. Thậm chí tôi còn tưởng rằng mình đang tham gia vào một trong những phim tệ nhất”, Al Pacino chia sẻ.

Nữ diễn viên Diane Keaton (vào vai bạn gái của nhân vật Michael Corleone - vai diễn do Al Pacino đảm nhận).
Nữ diễn viên Diane Keaton (vào vai bạn gái của nhân vật Michael Corleone - vai diễn do Al Pacino đảm nhận).

Trong loạt phim, Al Pacino đảm nhiệm vai Michael Corleone suốt cả 3 phần phim, trong khi đó, nam diễn viên Robert De Niro vào vai bố già Vito Corleone thời trẻ ở phần 2 ra mắt năm 1974.
Trong loạt phim, Al Pacino đảm nhiệm vai Michael Corleone suốt cả 3 phần phim, trong khi đó, nam diễn viên Robert De Niro vào vai bố già Vito Corleone thời trẻ ở phần 2 ra mắt năm 1974.

Các diễn viên của loạt phim “Bố già” cùng hội ngộ. Vị đạo diễn huyền thoại của loạt phim - Francis Ford Coppola - xuất hiện ở hàng đầu, giữa hai diễn viên Robert De Niro và Al Pacino.
Các diễn viên của loạt phim “Bố già” cùng hội ngộ. Vị đạo diễn huyền thoại của loạt phim - Francis Ford Coppola - xuất hiện ở hàng đầu, giữa hai diễn viên Robert De Niro và Al Pacino.

Cô con gái tài danh của đạo diễn Francis Ford Coppola - nữ đạo diễn Sofia Coppola - cũng xuất hiện tại cuộc họp mặt này. Cô từng có hai vai phụ trong hai tập phim đầu và vào vai con gái của Michael Corleone trong tập phim thứ ba ra mắt năm 1990.

Nam diễn viên Al Pacino từng vào vai Michael Corleone trong cả ba tập phim “Bố già”, từ vị trí người con trai út của ông trùm mafia Vito Corleone, Michael trở thành ông trùm tiếp theo trong gia tộc.
Nam diễn viên Al Pacino từng vào vai Michael Corleone trong cả ba tập phim “Bố già”, từ vị trí người con trai út của ông trùm mafia Vito Corleone, Michael trở thành ông trùm tiếp theo trong gia tộc.

Trong “Bố già II” (1974), Robert De Niro vào vai ông trùm Vito Corleone thời trẻ.
Trong “Bố già II” (1974), Robert De Niro vào vai ông trùm Vito Corleone thời trẻ.

Nữ diễn viên Diane Keaton vào vai người bạn gái của Michael ở đầu phim, rồi trở thành người vợ thứ hai của anh.
Nữ diễn viên Diane Keaton vào vai người bạn gái của Michael ở đầu phim, rồi trở thành người vợ thứ hai của anh.

Robert Duvall vào vai Tom Hagen, người con trai nuôi của ông trùm Vito Corleone. Hagen là luật sư của gia đình Corleone.
Robert Duvall vào vai Tom Hagen, người con trai nuôi của ông trùm Vito Corleone. Hagen là luật sư của gia đình Corleone.

Nam diễn viên James Caan đóng vai Santino Corleone, người con trai cả nóng nảy của ông trùm Vito, người thừa kế số một đối với vị trí ông trùm gia tộc.
Nam diễn viên James Caan đóng vai Santino Corleone, người con trai cả nóng nảy của ông trùm Vito, người thừa kế số một đối với vị trí ông trùm gia tộc.

Talia Shire vào vai Constanzia Corleone, người con út cũng là con gái duy nhất trong gia đình Corleone. Lễ cưới của cô chính là cảnh bắt đầu của “Bố già” (1972).
Talia Shire vào vai Constanzia Corleone, người con út cũng là con gái duy nhất trong gia đình Corleone. Lễ cưới của cô chính là cảnh bắt đầu của “Bố già” (1972).

“Bố già” (1972) và “Bố già II” (1974) được xem là những phim xuất sắc nhất màn ảnh mọi thời đại. Cả hai phim đều đã giành giải Oscar ở hạng mục Phim hay nhất. “Bố già II” là phần phim tiếp theo đầu tiên trong lịch sử điện ảnh đạt được giải thưởng cao quý này.

Đạo diễn Coppola từng được đề cử giải Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với “Bố già” (1972) và đã thực sự giành giải với “Bố già II” (1974).

Các diễn viên James Caan, Robert Duvall và Al Pacino đều từng được đề cử ở hạng mục Nam phụ xuất sắc với “Bố già” (1972). Robert De Niro giành được giải Oscar cho Nam phụ xuất sắc với “Bố già II” (1974). Với phần phim thứ hai, Al Pacino cũng được đề cử ở hạng mục Nam chính xuất sắc.

Loạt phim “Bố già” có sự tham gia diễn xuất của hai nam diễn viên tên tuổi Marlon Brando và Al Pacino, họ vào vai hai người đàn ông đứng đầu một gia tộc mafia ở New York (Mỹ). Chuyện phim trải dài từ năm 1945 đến 1955, xoay quanh gia đình Corleone dưới thời ông trùm Vito, sau đó là cuộc chuyển giao quyền lực sang con trai Michael.

Nữ đạo diễn Sofia Coppola - con gái của vị đạo diễn huyền thoại Francis Ford Coppola - từng có hai vai phụ xuất hiện trong hai tập phim đầu và vào vai con gái ông trùm Michael Corleone trong tập phim thứ ba. Cô xuất hiện tại sự kiện cùng với chồng.
Nữ đạo diễn Sofia Coppola - con gái của vị đạo diễn huyền thoại Francis Ford Coppola - từng có hai vai phụ xuất hiện trong hai tập phim đầu và vào vai con gái ông trùm Michael Corleone trong tập phim thứ ba. Cô xuất hiện tại sự kiện cùng với chồng.

“Bố già” (1972) và “Bố già II” (1974) được xem là những phim hay nhất màn ảnh mọi thời đại.
“Bố già” (1972) và “Bố già II” (1974) được xem là những phim hay nhất màn ảnh mọi thời đại.

Cả hai phim đều đã giành được giải Oscar cho Phim hay nhất. Đặc biệt, “Bố già II” còn là phần phim tiếp theo đầu tiên trong lịch sử điện ảnh đoạt được giải thưởng danh giá này.
Cả hai phim đều đã giành được giải Oscar cho Phim hay nhất. Đặc biệt, “Bố già II” còn là phần phim tiếp theo đầu tiên trong lịch sử điện ảnh đoạt được giải thưởng danh giá này.

Đạo diễn Coppola (ngoài cùng bên phải) được đề cử Đạo diễn xuất sắc với “Bố già” (1972) và giành về giải thưởng với “Bố già II” (1974).
Đạo diễn Coppola (ngoài cùng bên phải) được đề cử Đạo diễn xuất sắc với “Bố già” (1972) và giành về giải thưởng với “Bố già II” (1974).

Dàn diễn viên và đạo diễn của loạt phim “Bố già” cùng xuất hiện tại sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày ra mắt “Bố già” (1972) tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Liên hoan phim Tribeca đang diễn ra ở New York (Mỹ).
Dàn diễn viên và đạo diễn của loạt phim “Bố già” cùng xuất hiện tại sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày ra mắt “Bố già” (1972) tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Liên hoan phim Tribeca đang diễn ra ở New York (Mỹ).

Xuất hiện tại sự kiện còn có nữ diễn viên Katie Holmes, cô tới dự buổi chiếu phim “Bố già” (1972). Nữ diễn viên 38 tuổi có tuổi đời còn ít hơn bộ phim kinh điển.
Xuất hiện tại sự kiện còn có nữ diễn viên Katie Holmes, cô tới dự buổi chiếu phim “Bố già” (1972). Nữ diễn viên 38 tuổi có tuổi đời còn ít hơn bộ phim kinh điển.

Trailer “Bố già” (1972)

Trailer “Bố già II” (1974)

Bích Ngọc
Theo Daily Mail