Dàn diễn viên "Của để dành" giờ ra sao?

Dàn diễn viên tham gia phim 'Của để dành' đã gây được nhiều thiện cảm của khán giả và hầu hết ai cũng thành danh trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Của để dành (Đạo diễn: Đỗ Thanh Hải) khai thác đề tài gia đình và tình mẫu tử. Phim xoay quanh gia đình bà Vi và ba đứa con lớn của bà là Thanh, Tiến và Thư. Sau một tai nạn, bà Vi nằm liệt giường. Nhưng cả ba người con vốn trước đó chỉ quen nhận sự chăm sóc một chiều từ mẹ, lại không thể chăm lo cho mẹ mình. Họ quyết định tìm người giúp việc cho mẹ. Thất vọng vì ba đứa con, bà đã quyết định bỏ đi. Chỉ khi ấy, ba người con mới nhận ra bà Vi quan trọng thế nào.

Dàn diễn viên tham gia phim 'Của để dành' ngày ấy đã gây được nhiều thiện cảm của khán giả và hầu hết ai cũng thành danh trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

NSƯT Hoàng Yến - bà Vi

NSƯT Hoàng Yến trong vai bà Vi

NSƯT Hoàng Yến trong vai bà Vi

Khán giả không thể nào quên hình ảnh bà lão tốt bụng do NSƯT Hoàng Yến thủ vai trong hàng loạt bộ phim. Tuy nhiên, vai diễn khiến người ta nhớ nhất về NSƯT Hoàng Yến là nhân vật bà mẹ tên Vi trong phim 'Của để dành'.

Khắc họa sắc nét bà Vi bằng gương mặt mệt mỏi, khắc khổ cùng những cử chỉ chân thực, NSƯT Hoàng Yến đã lột tả thành công chân dung bà mẹ bị liệt chịu nhiều dằn vặt trong lòng. Tuổi già, niềm vui đối với bà là sự quan tâm chân thành, sự chăm sóc của các con dành cho mình. Song cuộc sống hối hả đã đẩy các con bà mải mê chạy theo đồng tiền, công việc… mà quên đi chữ hiếu. NSƯT Hoàng Yến đã hoàn thành vai diễn bà Vi một cách xuất sắc.

NSƯT Hoàng Yến trong vai bà Vi



Hiện tại, sức khỏe không cho phép NSƯT Hoàng Yến lăn lộn ở phim trường như trước nữa nhưng bà vẫn luôn dõi theo điện ảnh nước nhà. Gần đây người ta bất ngờ thấy bà xuất hiện trong đám tang nghệ sĩ Trịnh Thịnh.

Thu Hường - Thư

NSƯT Hoàng Yến trong vai bà Vi



Thu Hường vào vai Lan, con gái bà Vi đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả về một nhân vật nữ đành hanh, chao chát, rất... khó chơi. Thu Hường vào vai "ngọt" đến mức khiến rất nhiều người khi nhắc đến cô là nghĩ ngay đến nhân vật mất cảm tình này.

Tuy nhiên, ngoài những vai đanh đá, Thu Hường còn có nhiều vai hiền thục, dịu dàng, phúc hậu... trên màn ảnh và trên sân khấu; thậm chí là vai người tàn tật nhà quê, vai nông dân cực khổ... rất thành công. Trước đây thì có vai Hiền, vợ anh Núi trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Sóng ở đáy sông”. Gần đây nhất thì là vai Như trong phim truyện video “Vũ khúc ánh trăng”.

Thu Hường (trái) trong phim Vũ khúc ánh trăng

Thu Hường (trái) trong phim Vũ khúc ánh trăng

Nhưng có lẽ những vai diễn dễ thương ấy xuất hiện sau này, nên không lấn át được những vai phản diện đã giúp cô thành danh. Đến giờ cô gái mang tiếng đanh đá này vẫn là "lính phòng không" dù cô đã qua tuổi đoàn đã lâu.

NSƯT Anh Tú - Thanh

Thu Hường (trái) trong phim Vũ khúc ánh trăng



Trong “Của để dành” Anh Tú vào vai người con trai cả hiền lành của bà Vi. Những vai diễn mà Anh Tú đã có dịp thể hiện từ trước đến nay đều chẳng phải là nhân vật cao sang hay xa lạ gì mà là những vai diễn về số phận con người. Có thể nói, sở trường của Anh Tú là đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật, khai thác những yếu tố tâm lý của con người.

Vốn là một diễn viên tài năng, khi chuyển sang làm đạo diễn, NSƯT Anh Tú đã khiến giới làm nghề đặt nhiều hy vọng. Những vở diễn do anh dàn dựng luôn chứa đựng nhiều day dứt về cuộc sống, thân phận con người thời hiện đại.

Hiện tại, NSƯT Anh Tú đang đảm nhiệm vai trò là Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Hiện tại, NSƯT Anh Tú đang đảm nhiệm vai trò là Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Quách Thu Phương - Lan

Quách Thu Phương vào vai Lan

Quách Thu Phương vào vai Lan

Hơn 10 năm trước, Quách Thu Phương là gương mặt nữ chính trong nhiều bộ phim truyền hình. Khán giả đã quen và nhớ một gương mặt nữ dịu hiền, kiêu sa, phảng phất nét buồn ưu tư, hoài niệm. Quách Thu Phương có vẻ đẹp thuần khiết của người thiếu nữ Hà Thành thuở xưa nên những vai diễn của chị thường dịu dàng và đa đoan… Bẵng đi một thời gian dài, Quách Thu Phương không nhận lời đóng nhiều phim như trước.

Chia tay người chồng đầu tiên, hiện tại Quách Thu Phương dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình với hai con, một trai một gái rất dễ thương.

Quách Thu Phương vào vai Lan



Nói về người chồng hiện tại, Quách Thu Phương từng tâm sự: "Chồng tôi làm ngành xăng dầu, công việc vất vả. Tôi còn hai cháu nhỏ, con gái đầu đang tuổi lớn, còn cháu trai lên ba. Nhiều lần, thấy tôi đi diễn về khuya, sáng lại đi tập, cực nhọc mà tiền chẳng bao nhiêu nên anh ấy muốn tôi dành nhiều thời gian hơn cho con. Ở nhà chăm sóc gia đình cũng tốt nhưng tôi sợ cảm giác nhớ sân khấu, nhớ khán giả..."

Và nỗi sợ hãi đó rồi Thu Phương cũng phải trải qua, đã lâu lắm rồi Thu Phương không diễn kịch, không đóng phim, vai diễn lớn nhất của cô lúc này là vai "chăm chồng, chăm con". Phim gần đây nhất cô tham gia là 'Chít và Pi'.

Hương Mai - Luyến

Quách Thu Phương vào vai Lan



Một trong những người giúp việc tới nhà bà Vi là cô bé Luyến, cô bé có đôi mắt bồ câu tròn xoe, cái miệng chúm chím hay cười, nhanh nhẹn và hoạt bát.

Nhưng đằng sau một cô bé lạc quan yêu đời vào ban ngày là nỗi nhớ mẹ đến khôn nguôi mỗi khi đêm đến. Lúc ấy, cô bé lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi trên đó, trên đầu trùm khăn và nhờ ngọn đèn giả làm cái bóng của mẹ hắt lên tường.

17 năm qua kể từ khi phim lên sóng, khi ra đường, Hương Mai vẫn được mọi người nhận ra và gọi tên Luyến. Phim gần đây nhất cô tham gia là 'Hương ngọc Lan'.

Quách Thu Phương vào vai Lan



Hương Mai theo học âm nhạc chuyên nghiệp từ lúc 7 tuổi. Mai cũng là người khá có duyên với trẻ em, vì vậy những công việc Mai đang làm đều liên quan đến hai điều mà cô yêu nhất: Âm nhạc và trẻ thơ.

Hiện tại Mai đang tiếp tục công việc dạy nhạc cho các em nhỏ ở Trung tâm nghệ thuật Sol Art và gặp gỡ với trẻ thơ qua việc biên tập một số chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo HK
Vietnamnet