Dàn diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" gây sốt 15 năm trước, giờ ra sao?

Hân Bảo

(Dân trí) - Sau 15 năm, dàn diễn viên trẻ đẹp từng "gây sốt" màn ảnh nhỏ với bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" đều có những lựa chọn riêng cho cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Năm 2008, bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng "làm mưa làm gió" trên truyền hình với câu chuyện tình của cô gái bán sách tên Trúc và chàng "công tử bột" Bảo Nam.

Ngoài nội dung lôi cuốn, phim còn gây chú ý với sự tham gia của các diễn viên: Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Hiếu Hiền, Tường Vi... Sau 15 năm, đời tư và sự nghiệp của dàn diễn viên vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả.

Tăng Thanh Hà

Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Trúc - cô gái mồ côi tốt bụng, giàu nghị lực, làm nghề bán sách dạo nhưng không biết chữ. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng tiết lộ vai diễn này được "đo ni đóng giày" cho người đẹp sinh năm 1986.

Vai cô Trúc bán sách cũng được cho là bước ngoặt trong sự nghiệp của Tăng Thanh Hà, đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả.

Dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc gây sốt 15 năm trước, giờ ra sao? - 1

Tăng Thanh Hà và Hiếu Hiền trong phim "Bỗng dưng muốn khóc" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, Tăng Thanh Hà từng được chú ý trong các bộ phim "Dốc tình", "Hàn Mặc Tử", "Hương phù sa"... Sau "Bỗng dưng muốn khóc", người đẹp gốc Tiền Giang ít góp mặt trong phim truyền hình, thay vào đó cô gây ấn tượng trong loạt phim điện ảnh ăn khách như "Đẹp từng centimet", "Cánh đồng bất tận", "Mỹ nhân kế"...

Bên cạnh diễn xuất, Tăng Thanh Hà còn nhận được nhiều lời mời làm người mẫu, đóng quảng cáo... và được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "ngọc nữ màn ảnh".

Đến năm 2012, khi sự nghiệp đang lên như "diều gặp gió", Tăng Thanh Hà bất ngờ kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế tham gia các sự kiện giải trí, tạm gác sự nghiệp diễn xuất để tập trung chăm lo cho gia đình và kinh doanh. 

Dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc gây sốt 15 năm trước, giờ ra sao? - 2

Nhan sắc mặn mà của Tăng Thanh Hà dù đã là mẹ 3 con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau hơn 10 năm, ngôi sao phim "Bỗng dưng muốn khóc" giờ đây đã trở thành mẹ của 3 nhóc tì. Hồi cuối tháng 7/2022, cô khiến khán giả lo lắng khi tiết lộ có nguy cơ mắc ung thư thực quản. Trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân, Tăng Thanh Hà cho biết cô bị trào ngược dạ dày và đã phải trải qua hành trình điều trị khá gian nan. Căn bệnh này khiến cô xuống cân trầm trọng, có thời điểm chỉ còn 43kg.

Sau thời gian tích cực điều trị, sức khỏe của Tăng Thanh Hà đã ổn định, tinh thần thoải mái và tăng cân trở lại. Qua những hình ảnh được người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân, khán giả dành lời khen ngợi về nhan sắc "không tuổi" và năng lượng tích cực mà cô mang lại.

Lương Mạnh Hải

Trong "Bỗng dưng muốn khóc", Lương Mạnh Hải vào vai Bảo Nam - chàng "công tử bột" quen được nuông chiều, tính cách trẻ con, không lo học hành mà ăn chơi, đua đòi. Sau khi rời khỏi nhà, rơi vào cảnh trắng tay, bị bạn bè tẩy chay, Bảo Nam dần có nhiều thay đổi tích cực.

Dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc gây sốt 15 năm trước, giờ ra sao? - 3

Lương Mạnh Hải vào vai chàng "công tử bột" Bảo Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, Lương Mạnh Hải cũng từng góp mặt trong một số phim như "Nữ tướng cướp", "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", "Tuyết nhiệt đới"... Màn kết hợp với Tăng Thanh Hà trong "Bỗng dưng muốn khóc" đã đưa tên tuổi của chàng diễn viên sinh năm 1981 trở thành ngôi sao lúc bấy giờ.

Trong cuộc phỏng vấn với Dân trí, Lương Mạnh Hải nói: "Tôi chưa bao giờ coi việc đến với điện ảnh là cuộc dạo chơi. Ngay cả việc tôi tốt nghiệp Đại học Ngân hàng, thi vào Đài truyền hình Hà Nội, rồi tham gia viết báo, chưa bao giờ tôi nghĩ đó là cuộc dạo chơi".

Sau bộ phim, anh liên tiếp xuất hiện trong các phim truyền hình ăn khách như "Ngôi nhà hạnh phúc", "Vừa đi vừa khóc"... Bên cạnh đó, Lương Mạnh Hải cũng ghi dấu ấn với các phim điện ảnh như "Đẹp từng centimet", "Hot boy nổi loạn", "Khi con là nhà"... Ngoài ra, nam diễn viên gốc Hà Nội còn thử sức ở lĩnh vực MC, đạo diễn, nhà sản xuất. 

Dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc gây sốt 15 năm trước, giờ ra sao? - 4

Lương Mạnh Hải và "người tình màn ảnh" Minh Hằng trong một sự kiện gần đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2019, Lương Mạnh Hải ra mắt bộ phim đầu tay do chính mình làm đạo diễn, biên kịch và sản xuất mang tên "Hoa hậu giang hồ". Từ đó đến nay, nam nghệ sĩ ít đóng phim, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện với vai trò khách mời.

Anh cũng là người khá kín tiếng, hiếm chia sẻ chuyện đời tư với công chúng. Đến hiện tại, nam diễn viên vẫn "lẻ bóng" trong khi các "người tình màn ảnh" đều lần lượt lên xe hoa.

Hiếu Hiền

Hẳn nhiều người còn nhớ Hiều - chàng trai bán chong chóng có vẻ ngoài đáng yêu, nóng tính nhưng rất nhiệt tình trong "Bỗng dưng muốn khóc". Lối diễn xuất tự nhiên của Hiếu Hiền đã giúp nhân vật này nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc gây sốt 15 năm trước, giờ ra sao? - 5

"Anh Hiều" giúp Hiếu Hiền ghi dấu ấn trong lòng khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ đều là nghệ sĩ sân khấu nên Hiếu Hiền có nhiều năm gắn bó với cải lương và hài kịch. Anh từng đảm nhận nhiều vai quần chúng trong các bộ phim và gây chú ý với vai diễn nhỏ trong phim "Tuyết nhiệt đới". Tuy nhiên, vai Hiều trong "Bỗng dưng muốn khóc" thật sự đã giúp Hiếu Hiền tạo được dấu ấn trong lòng khán giả.

"Khi tôi đóng vai "giang hồ lùn" trong bộ phim "Tuyết nhiệt đới", đi đến đâu khán giả cũng nhớ vì đó là một tên "giang hồ" rất ngu ngơ và vóc dáng rất đặc biệt. Vai diễn đó như sợi dây cung đã giương lên để rồi vai Hiều trong "Bỗng dưng muốn khóc" trở thành một mũi tên bay vút tới phía trước", Hiếu Hiền chia sẻ với phóng viên Dân trí trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2009.

Sau bộ phim này, Hiếu Hiền được mời tham gia nhiều phim từ điện ảnh đến truyền hình như "Ngôi nhà hạnh phúc", "Cho một tình yêu", "Hot boy nổi loạn", "Tèo em", "Bảo mẫu siêu quậy", "Vừa đi vừa khóc.... Hiện tại, ngoài chăm chỉ đóng phim, "anh Hiều" thỉnh thoảng còn thử sức ở vai trò MC.

Dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc gây sốt 15 năm trước, giờ ra sao? - 6

Hiếu Hiền và bà xã Thùy Liên (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cuối năm 2010, Hiếu Hiền kết hôn với bà xã Thùy Liên (kém 9 tuổi). Sau hơn 12 năm về chung nhà, gia đình nhỏ của nam diễn viên sinh năm 1977 đã "đủ nếp, đủ tẻ" với 1 con trai và 2 con gái. Dù bận rộn công việc, Hiếu Hiền vẫn dành thời gian cho gia đình. Anh thoải mái cập nhật thông tin, hình ảnh của vợ và các con trên trang cá nhân.

Trần Vân Anh

Trong "Bỗng dưng muốn khóc", Trần Vân Anh đóng vai Ngọc Diệp - cô bạn gái cũ xấu tính, đanh đá, giỏi "đào mỏ" của Bảo Nam, luôn nghĩ đủ chiêu trò để quậy phá Trúc.

Dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc gây sốt 15 năm trước, giờ ra sao? - 7

Trần Vân Anh nổi tiếng với vai phản diện trong "Bỗng dưng muốn khóc" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước "Bỗng dưng muốn khóc", Vân Anh được biết đến là người mẫu có tiếng trong làng thời trang. Vai phản diện Ngọc Diệp giúp cô nhận được nhiều lời khen, đồng thời giúp tên tuổi của người đẹp sinh năm 1985 đến gần hơn với khán giả phim ảnh.

Khi đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, Vân Anh bất ngờ kết hôn với một Việt kiều Canada. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên gốc Cần Thơ ít tham gia vào các sự kiện giải trí. 

Dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc gây sốt 15 năm trước, giờ ra sao? - 8

Trần Vân Anh không còn tham gia các sự kiện giải trí, chỉ thỉnh thoảng về Việt Nam gặp gỡ bạn bè (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2010, Vân Anh thông báo tạm ngừng hoạt động nghệ thuật, cùng chồng sang Canada. Tại đây, nữ diễn viên theo học chuyên ngành Fashion Marketing, sau đó làm việc cho một hãng thời trang chuyên về quần áo thể thao ở thị trường Mỹ và Canada.

Nữ diễn viên 8X vẫn thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con trên trang cá nhân. Bên dưới các bài đăng, ngoài những lời khen, chúc phúc cho gia đình nhỏ, nhiều khán giả vẫn gọi Vân Anh là "Ngọc Diệp".

Tường Vi

Tường Vi đảm nhận vai Loan - cô em gái thích ăn diện, hay "hùa" theo các trò quấy phá của Ngọc Diệp. Nếu như chị gái thường tìm cách để moi tiền bạn trai thì Loan lại lấy tiền của chị để... "nuôi" bạn trai của mình.

Dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc gây sốt 15 năm trước, giờ ra sao? - 9

Tường Vi và Trần Vân Anh vào vai chị em trong "Bỗng dưng muốn khóc" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 16 tuổi, Tường Vi chạm ngõ nghệ thuật với vai trò là người mẫu cho các tờ báo tuổi teen. Trước "Bỗng dưng muốn khóc", người đẹp sinh năm 1989 đã thử sức với vai nhỏ trong phim "Ngõ vắng". Tuy nhiên, vai diễn "em gái Ngọc Diệp" mới thật sự giúp cô ghi được dấu ấn trong lòng công chúng.

Từ đó, Tường Vi xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh hơn. Sau 3 - 4 vai phụ, cô bắt đầu có những vai chính đầu tiên. Ngoài phim ảnh, nữ diễn viên cũng thử sức ở lĩnh vực dẫn chương trình và kinh doanh.

Dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc gây sốt 15 năm trước, giờ ra sao? - 10

Tường Vi vẫn xinh đẹp, trẻ trung như thời đóng "Bỗng dưng muốn khóc" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện tại, Tường Vi vẫn giữ được vẻ trẻ trung, thậm chí còn ngày càng thăng hạng về nhan sắc và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Nam. Tuy nhiên, nữ diễn viên khá kín tiếng về đời tư.

Trong một chương trình hồi đầu năm 2022, nữ diễn viên "Cô Thắm về làng" cho biết không thích chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân, nếu có thì chỉ là những thông tin chung. Cô nói rằng cảm thấy "khá kỳ cục" nếu cứ phải thông báo chuyện có người yêu, một thời gian sau lại phải thông báo đã chia tay. Khi ai đó hỏi về chuyện tình cảm, nữ nghệ sĩ sẽ chỉ nói rằng mình đang vui, hạnh phúc chứ không chia sẻ thêm.