Đại tiệc tài năng, đêm Tìm kiếm Tài năng Mỹ "bội thu" tiết mục ấn tượng

(Dân trí) - Đêm vòng loại thứ 4 của Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2016 đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hàng loạt tiết mục ấn tượng xuất hiện trên sân khấu, đem lại cho giám khảo và khán giả một đêm đại tiệc tài năng.

Cô gái chiến thắng bệnh ung thư cũng đồng thời chinh phục nút vàng

Trong tập thứ 4 của vòng loại Tìm kiếm Tài năng Mỹ, thành viên cuối cùng của ban giám khảo còn quyền sử dụng nút vàng - Simon Cowell - đã nhấn chọn một cô gái tuổi teen sở hữu giọng hát run rẩy rất tự nhiên, truyền cảm, chạm tới trái tim người nghe, điều đặc biệt hơn thế, cô gái còn từng chiến thắng căn bệnh ung thư.

Calysta Bevier, 16 tuổi, đã phải điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn ba, khi xuất hiện tại cuộc thi, Calysta lựa chọn trình diễn nhạc phẩm “Fight Song”. Cô gái xinh đẹp, trẻ trung đến từ bang Ohio đã được tất cả khán giả đứng lên vỗ tay khích lệ và khiến ban giám khảo phải kinh ngạc trước giọng hát của cô.

Calysta Bevier, 16 tuổi, đã nhận được nút vàng của giám khảo Simon Cowell trong tập thứ 4 của vòng loại Tìm kiếm Tài năng Mỹ.
Calysta Bevier, 16 tuổi, đã nhận được nút vàng của giám khảo Simon Cowell trong tập thứ 4 của vòng loại Tìm kiếm Tài năng Mỹ.

Giám khảo Simon Cowell bình luận: “Tôi yêu tất cả mọi điều ở bạn, tinh thần của bạn, kỹ thuật của bạn. Tôi có một cảm nhận thật đặc biệt về bạn và tôi đoán chắc rằng những điều tuyệt vời vẫn đang chờ bạn ở phía trước”.

Giám khảo Howie Mandel nhận xét: “Quá cảm động, quá truyền cảm hứng. Có chút gì đó như nữ minh tinh Audrey Hepburn vậy”. Sau khi nhận được những lời khen ngợi của cả bốn thành viên ban giám khảo, Calysta Bevier đã nhận được nút vàng từ giám khảo Simon Cowell để vào thẳng vòng liveshow.

Cô gái 16 tuổi Calysta Bevier biểu diễn nhạc phẩm “Fight Song” như kể lại chính một phần cuộc đời của mình. Calysta Bevier đã từng trải qua trị liệu ung thư buồng trứng.
Cô gái 16 tuổi Calysta Bevier biểu diễn nhạc phẩm “Fight Song” như kể lại chính một phần cuộc đời của mình. Calysta Bevier đã từng trải qua trị liệu ung thư buồng trứng.
Pháo vàng rơi xuống để chúc mừng Calysta Bevier.
Pháo vàng rơi xuống để chúc mừng Calysta Bevier.

Cô gái chiến thắng bệnh ung thư cũng đồng thời chinh phục nút vàng

Tiết mục khiến cả khán phòng che mắt vì ghê sợ

Đến với Tìm kiếm Tài năng, luôn có rất nhiều dạng thức của tài năng, vượt qua giới hạn chịu đựng thông thường của cơ thể người cũng là một dạng thức. Trong tập này, người đàn ông đến từ Las Vegas - Mika Neiminen - đã có một phần trình diễn khiến tất cả ban giám khảo và khán giả phải… bịt mắt lại.

Mika có thể treo những vật nặng ở vào những điểm “mong manh”, yếu ớt nhất của cơ thể, khiến người xem không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tự gọi mình là “Nam tước Vũ trụ”, người đàn ông 35 tuổi đã gây ấn tượng mạnh và được đi tiếp với ba sự đồng ý.

Mika Neiminen treo vật nặng vào những điểm yếu nhất của cơ thể.
Mika Neiminen treo vật nặng vào những điểm yếu nhất của cơ thể.
“Nam tước Vũ trụ” đã có một phần trình diễn khiến giám khảo phải che mắt và khán giả kêu lên vì sợ.
“Nam tước Vũ trụ” đã có một phần trình diễn khiến giám khảo phải che mắt và khán giả kêu lên vì sợ.
Người dẫn chương trình Nick Cannon cũng la lên vì sợ.
Người dẫn chương trình Nick Cannon cũng la lên vì sợ.

Tiết mục khiến cả khán phòng che mắt vì ghê sợ

Sau phần trình diễn của Mika Neiminen, giám khảo Simon Cowell nhận xét: “Ngực tôi đang thấy đau”. Tiết mục của Mika nhận được ba sự đồng ý, riêng nữ giám khảo Heidi Klum cho rằng tiết mục này khiến cô thấy “khó ở” và đã bấm nút đỏ ngay từ đầu.

Thêm một tiết mục “thử độ vững thần kinh” ban giám khảo

Tập 4 chứng kiến nhiều tiết mục “nắn gân” ban giám khảo, trong đó có tiết mục phi dao của cặp đôi Alfredo and Anna Silva đến từ Las Vegas. Thí sinh Alfredo thừa nhận rằng: “Tiết mục mà tôi thực hiện có thể sẽ khiến Anna mất mạng… Cô ấy chính là người đã thúc đẩy tôi thực hiện những phần trình diễn điên rồ nhất”.

Cặp đôi Alfredo và Anna Silva trình diễn tiết mục phi dao nghẹt thở.
Cặp đôi Alfredo và Anna Silva trình diễn tiết mục phi dao nghẹt thở.

Thêm một tiết mục “thử độ vững thần kinh” ban giám khảo

Phần trình diễn của cặp đôi đã nhận được cả bốn sự đồng ý từ ban giám khảo. Nữ giám khảo Mel B nhận xét: “Rất giải trí, theo một cách rất đáng sợ”. Nữ giám khảo Heidi Klum đồng tình: “Vô cùng kịch tính”.

Hàng loạt tài năng nhí “đốn tim” khán giả

Cặp đôi song sinh với mái tóc dài rất “cool” - Elias và Zion, 9 tuổi - đã có phần trình diễn rất dễ thương với đàn keyboard và nhận được cả bốn sự đồng ý của ban giám khảo.

Dù chặng hành trình phía trước của hai cậu bé rất khó đoán, nhưng Elias và Zion đã sớm chia sẻ rằng nếu trở thành quán quân, hai bé sẽ sử dụng 1 triệu đô la tiền thưởng để dành cho việc mai này đi học đại học hoặc cũng có thể sẽ mua “siêu xe và đồng hồ xịn”. Giám khảo Simon Cowell hài hước bình luận: “Ô tô và đồng hồ nghe vui hơn đấy”.

Cặp đôi song sinh Elias và Zion trông rất phong cách khi xuất hiện trên sân khấu.
Cặp đôi song sinh Elias và Zion trông rất phong cách khi xuất hiện trên sân khấu.

Cặp đôi song sinh “đốn tim” khán giả

Trong tập này có sự xuất hiện của khá nhiều tài năng nhí, như nhóm nhảy hip hop gồm toàn các anh em trong một đại gia đình với các độ tuổi từ 8-18. Phần trình diễn của nhóm đã khiến giám khảo Simon Cowell dự đoán: “Các cháu có thể sẽ là gia đình cool nhất thế giới đấy”.

Nhóm nhảy hip hop gồm toàn các anh em trong một đại gia đình nhận được nhiều thiện cảm từ ban giám khảo.
Nhóm nhảy hip hop gồm toàn các anh em trong một đại gia đình nhận được nhiều thiện cảm từ ban giám khảo.

Cậu bé vũ công Parker 12 tuổi cũng được ban giám khảo cho vào vòng trong với những động tác mềm dẻo đáng kinh ngạc. Giám khảo Simon Cowell nhận xét về cậu bé tài năng rằng: “Cháu là tất cả những gì mà chúng ta đang tìm kiếm ở một thí sinh”. Hay như cậu thiếu niên 17 tuổi với khả năng thăng bằng tuyệt đỉnh cũng là một điểm nhấn.

Các tài năng nhí xuất hiện trong tập 4 vòng loại Tìm kiếm Tài năng Mỹ

Đặc biệt, cô bé Jayna Brown, 14 tuổi, hiện đang sống trong cảnh vô gia cư cùng mẹ cũng là một điểm sáng đáng chú ý. Đến từ thành phố Atlanta, Jayna lựa chọn ca khúc mang âm hưởng nhạc jazz - “Summertime” và khiến ban giám khảo kinh ngạc trước nhạc cảm tinh tế của em.

Cô bé Jayna Brown lựa chọn ca khúc khó, mang âm hưởng jazz - “Summertime”.
Cô bé Jayna Brown lựa chọn ca khúc khó, mang âm hưởng jazz - “Summertime”.

“Đó mới là một chất giọng chứ, quá trưởng thành”, nữ giám khảo Mel B nhận xét. Giám khảo Howie Mandel đồng tình: “Quá đĩnh đạc, vượt quá xa so với lứa tuổi, rất đẳng cấp”. Giám khảo Simon Cowell nhận xét đây là một trong những tiết mục yêu thích nhất của ông tại vòng loại cuộc thi năm nay.

Không thể thiếu chất ảo thuật trong tìm kiếm tài năng

Để làm nên một đêm Tìm kiếm Tài năng ấn tượng chắc chắn không thể thiếu chất ảo thuật, phần trình diễn của anh thợ may Sos Petrosyan 44 tuổi và người vợ đã gắn bó với anh 20 năm - chị Victoria 37 tuổi, khiến khán giả không khỏi sửng sốt bởi sự sáng tạo, vui nhộn và tươi mới.

Chia sẻ về phần biểu diễn của vợ chồng mình, anh Sos cho biết: “Tiết mục này khiến cho mối quan hệ giữa vợ chồng tôi luôn mới mẻ, vui vẻ và sexy”. Nữ giám khảo Heidi Klum nhận định: “Các bạn khiến tôi bị choáng ngợp, quá ấn tượng”.

Anh Sos Petrosyan và vợ - chị Victoria cùng thực hiện một màn ảo thuật thay đổi trang phục chỉ trong nháy mắt.
Anh Sos Petrosyan và vợ - chị Victoria cùng thực hiện một màn ảo thuật thay đổi trang phục chỉ trong nháy mắt.
Tiết mục đã đem lại sự phấn khích lớn cho khán phòng.
Tiết mục đã đem lại sự phấn khích lớn cho khán phòng.
Bộ trang phục ấn tượng cuối cùng hiện ra chỉ sau một tíc tắc pháo giấy được tung lên.
Bộ trang phục ấn tượng cuối cùng hiện ra chỉ sau một tíc tắc pháo giấy được tung lên.

Không thể thiếu chất ảo thuật trong tìm kiếm tài năng

Cầu thủ giải nghệ gây sửng sốt với những lá bài

Cựu cầu thủ bóng bầu dục Jon Dorenbos sau khi giải nghệ đã thử vận may với nghề ảo thuật. Xuất hiện tại Tìm kiếm Tài năng Mỹ, Jon đã thực hiện một màn ảo thuật với lá bài rất thuyết phục. Từ một bộ bài xáo trộn, Jon lần lượt bày ra theo thứ tự các cây trong cùng một chất, đủ bốn chất, một cách đầy ma lực.

Rất nhanh chóng, bốn chất với đủ 13 lá bài/chất xếp theo thứ tự hiện ra trên bàn của ban giám khảo. Trong phần thi của mình, Jon đã thể hiện khả năng gây ảo giác với việc biến lá bài từ sai thành đúng, lấy ra trong chớp mắt những quân bài mong muốn, và đặc biệt, anh còn thể hiện khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.

Tới cuối tiết mục, Jon hỏi giám khảo Simon xem anh lựa chọn quân bài nào, Simon lựa chọn quân ba nhép, và đó chính là lá bài mà ngay từ đầu Jon đã loại ra, gấp riêng và để giám khảo Mel B giữ hộ, đặc biệt, khi loại lá bài này ra ở đầu phần trình diễn, anh để úp lá bài và không ai biết đó là cây gì.

Ngay khi Simon gọi ra quân ba nhép, Jon dàn bài và chất nhép chỉ còn 12 lá, thiếu lá ba nhép. Đơn giản bởi đó là lá đã được loại ra từ đầu và đã nhờ giám khảo Mel B giữ hộ. Giám khảo Simon nhận xét: “Đây không phải là ngón nghề, bởi đây là ảo thuật đích thực”.

Cựu cầu thủ bóng bầu dục Jon Dorenbos thể hiện tài ảo thuật gây sửng sốt với các lá bài.
Cựu cầu thủ bóng bầu dục Jon Dorenbos thể hiện tài ảo thuật gây sửng sốt với các lá bài.

Cầu thủ giải nghệ gây sửng sốt với những lá bài

Nghệ sĩ uốn dẻo “nói tiếng Anh không ai hiểu” gây sửng sốt

Nghệ sĩ uốn dẻo Vello Vaher 52 tuổi đến với cuộc thi đơn giản “chỉ muốn được nổi tiếng”. Cách nói tiếng Anh rất “ngộ nghĩnh” của ông Vello khiến ban giám khảo và khán giả dù chưa biết tài năng của ông thế nào nhưng đã được những tràng cười thích thú. Khi được hỏi tại sao lại muốn nổi tiếng, ông cười “khúc khích” và nói: “Tôi cũng không biết tại sao”.

Là một giáo viên dạy xiếc nhào lộn, ông Vello đến từ Estonia (một quốc gia ở khu vực Bắc Âu) đã khiến người xem kinh ngạc trước tài năng uốn dẻo ở độ tuổi ngoại ngũ tuần của mình.

Ông Vello Vaher đã nhận được nhiều thiện cảm của ban giám khảo và khán giả bởi tài năng và sự “hồn nhiên” dễ mến của mình.
Ông Vello Vaher đã nhận được nhiều thiện cảm của ban giám khảo và khán giả bởi tài năng và sự “hồn nhiên” dễ mến của mình.

Nghệ sĩ uốn dẻo “nói tiếng Anh không ai hiểu” gây sửng sốt

Bích Ngọc
Tổng hợp