Đại diện của Bồ Đào Nha giành chiến thắng cao nhất tại Eurovision

(Dân trí) - Đại diện của Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng tại cuộc thi hát Eurovision. Nam ca sĩ Salvador Sobral, thể hiện ca khúc “Amar Pelos Dois” đã giành được số điểm cao nhất từ ban giám khảo và bình chọn của khán giả.

Eurovision là cuộc thi hát giành cho các quốc gia là thành viên của Liên hiệp Phát sóng Châu Âu (EBU). Năm nay, cuộc thi chào đón 42 thí sinh đến từ 42 quốc gia tham gia tranh tài. Đứng sau Bồ Đào Nha lần lượt là đại diện của Bulgaria và Moldova.

Đại diện của Bồ Đào Nha đã chiến thắng 41 đại diện đến từ các quốc gia khác để giành chiến thắng chung cuộc.
Đại diện của Bồ Đào Nha đã chiến thắng 41 đại diện đến từ các quốc gia khác để giành chiến thắng chung cuộc.

Đại diện của Bồ Đào Nha nhận cúp chiến thắng tại cuộc thi hát Eurovision, nơi hội tụ các giọng hát hay nhất của các quốc gia tham gia Liên hiệp Phát sóng Châu Âu.
Đại diện của Bồ Đào Nha nhận cúp chiến thắng tại cuộc thi hát Eurovision, nơi hội tụ các giọng hát hay nhất của các quốc gia tham gia Liên hiệp Phát sóng Châu Âu.

Nam ca sĩ Salvador Sobral thể hiện sự bình tĩnh và hài hước trên sân khấu trong phút giây chiến thắng. Người trao cúp chiến thắng là nữ ca sĩ đã giành giải nhất hồi năm ngoái - Jamala (Ukraine). Đây là lần đầu tiên đại diện của Bồ Đào Nha giành chiến thắng tại Eurovision.
Nam ca sĩ Salvador Sobral thể hiện sự bình tĩnh và hài hước trên sân khấu trong phút giây chiến thắng. Người trao cúp chiến thắng là nữ ca sĩ đã giành giải nhất hồi năm ngoái - Jamala (Ukraine). Đây là lần đầu tiên đại diện của Bồ Đào Nha giành chiến thắng tại Eurovision.

Salvador Sobral - “Amar Pelos Dois”

Đại diện của Vương quốc Anh - nữ ca sĩ Lucie Jones - thể hiện ca khúc “Never Give Up On You”.
Đại diện của Vương quốc Anh - nữ ca sĩ Lucie Jones - thể hiện ca khúc “Never Give Up On You”.

Đại diện của Ý - Francesco Gabbani - thể hiện ca khúc “Occidentalis Karma” với một ý tưởng dàn dựng khá lạ lùng.
Đại diện của Ý - Francesco Gabbani - thể hiện ca khúc “Occidentali's Karma” với một ý tưởng dàn dựng khá lạ lùng.

Đại diện của Azerbaijan - Dihaj - thể hiện “Skeletons”.
Đại diện của Azerbaijan - Dihaj - thể hiện “Skeletons”.

Giải nhì thuộc về đại diện của Bulgaria - nam ca sĩ Kristian Kostov và ca khúc “Beautiful Mess”.
Giải nhì thuộc về đại diện của Bulgaria - nam ca sĩ Kristian Kostov và ca khúc “Beautiful Mess”.

Kristian Kostov - “Beautiful Mess”

Đại diện của Moldova là nhóm nhạc nam 3 thành viên Sunstroke Project. Tiết mục trong đêm chung kết của Sunstroke Project đã giành giải ba.
Đại diện của Moldova là nhóm nhạc nam 3 thành viên Sunstroke Project. Tiết mục trong đêm chung kết của Sunstroke Project đã giành giải ba.

Sunstroke Project - “Hey, Mamma!”

Đại diện của Croatia - Jacques Houdek - thể hiện ca khúc “My Friend” với những sự chuyển giọng gây kinh ngạc.
Đại diện của Croatia - Jacques Houdek - thể hiện ca khúc “My Friend” với những sự chuyển giọng gây kinh ngạc.

Sân khấu của cuộc thi hát Eurovision - một cuộc thi ca hát tầm cỡ quốc tế có lịch sử lâu đời nhất thế giới với tổng cộng 62 lần tổ chức thường niên.
Sân khấu của cuộc thi hát Eurovision - một cuộc thi ca hát tầm cỡ quốc tế có lịch sử lâu đời nhất thế giới với tổng cộng 62 lần tổ chức thường niên.

Đại diện của Romania - nữ ca sĩ Ilinca và nam ca sĩ Alex Florea thể hiện “Yodel It!”.
Đại diện của Romania - nữ ca sĩ Ilinca và nam ca sĩ Alex Florea thể hiện “Yodel It!”.

Nam ca sĩ Joci Papai đại diện cho Hungary trình bày ca khúc “Origo”.
Nam ca sĩ Joci Papai đại diện cho Hungary trình bày ca khúc “Origo”.

Levina - đại diện của Đức - thể hiện “Perfect Life” trong đêm chung kết của Eurovision.
Levina - đại diện của Đức - thể hiện “Perfect Life” trong đêm chung kết của Eurovision.

Đại diện của Đan Mạch - Anja (trái) - thể hiện “Where I Am” trong đêm chung kết Eurovision diễn ra vào tối thứ 7 vừa qua. Đại diện của Pháp - Alma (phải) - thể hiện “Requiem”.
Đại diện của Đan Mạch - Anja (trái) - thể hiện “Where I Am” trong đêm chung kết Eurovision diễn ra vào tối thứ 7 vừa qua. Đại diện của Pháp - Alma (phải) - thể hiện “Requiem”.

Đại diện của Israel - Imri Ziv - đưa tới một màn trình diễn tràn đầy năng lượng với “I Feel Alive”.
Đại diện của Israel - Imri Ziv - đưa tới một màn trình diễn tràn đầy năng lượng với “I Feel Alive”.

Kasia Mos - đại diện của Ba Lan - trình diễn “Flashlight” trước hàng ngàn khán giả có mặt trực tiếp tại đêm chung kết Eurovision.
Kasia Mos - đại diện của Ba Lan - trình diễn “Flashlight” trước hàng ngàn khán giả có mặt trực tiếp tại đêm chung kết Eurovision.

NaviBand - đại diện của Belarus - thể hiện ca khúc “Historyja Majho Zyccia”.
NaviBand - đại diện của Belarus - thể hiện ca khúc “Historyja Majho Zyccia”.

Manel Navarro - đại diện của Tây Ban Nha - lựa chọn phong cách thời trang giản dị khi trình bày ca khúc “Do It for Your Lover”.
Manel Navarro - đại diện của Tây Ban Nha - lựa chọn phong cách thời trang giản dị khi trình bày ca khúc “Do It for Your Lover”.

Hàng triệu người đân Châu Âu trong tối thứ 7 vừa qua đã ngồi bên màn ảnh nhỏ để theo dõi các tiết mục của đêm chung kết Eurovision. Hàng ngàn người cổ vũ đến từ các quốc gia khác nhau cũng đã đổ về thủ đô Kiev của Ukraine để theo dõi đêm chung kết.
Hàng triệu người đân Châu Âu trong tối thứ 7 vừa qua đã ngồi bên màn ảnh nhỏ để theo dõi các tiết mục của đêm chung kết Eurovision. Hàng ngàn người cổ vũ đến từ các quốc gia khác nhau cũng đã đổ về thủ đô Kiev của Ukraine để theo dõi đêm chung kết.

Những người đổ về Kiev thường diện những bộ phục trang làm nổi bật nên nét văn hóa của đất nước quê hương mình cũng đồng thời để thể hiện ngay từ diện mạo, trang phục rằng họ cổ vũ cho thí sinh đại diện cho quốc gia nào.
Những người đổ về Kiev thường diện những bộ phục trang làm nổi bật nên nét văn hóa của đất nước quê hương mình cũng đồng thời để thể hiện ngay từ diện mạo, trang phục rằng họ cổ vũ cho thí sinh đại diện cho quốc gia nào.

Hàng ngàn người đổ về Kiev - nơi diễn ra đêm chung kết cuộc thi hát Eurovision.
Hàng ngàn người đổ về Kiev - nơi diễn ra đêm chung kết cuộc thi hát Eurovision.

Một nhóm cổ động viên người Tây Ban Nha.
Một nhóm cổ động viên người Tây Ban Nha.

Một nhóm cổ động viên người Đức.
Một nhóm cổ động viên người Đức.

Những cổ động viên người Anh.
Những cổ động viên người Anh.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail