Đã truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp

(Dân trí) - Chiều ngày 10/10/2013 Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch tiến hành buổi lễ truy tặng danh hiệu NSƯT đối với cố nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp. Buổi lễ tiến hành trọng thể với sự tham dự của các Bộ, Ban ngành Chính phủ và gia đình nghệ sĩ Văn Hiệp.

 
Gia đình ông Văn Hiệp Nhận bằng truy tặng danh hiệu NSƯT thay cho ông và chụp ảnh lưu niệm

Gia đình ông Văn Hiệp Nhận bằng truy tặng danh hiệu NSƯT thay cho ông và chụp ảnh lưu niệm
 
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp sinh năm 1942. Gia đình nghệ sĩ Văn Hiệp sinh sống nhiều đời ở làng Thanh Lương, và làng Bạch Mai quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông sinh ra trong một gia đình công chức, bố ông làm công nhân viên chức ở Bưu điện, mẹ ông buôn bán nhỏ tại nhà. Nghệ sĩ Văn Hiệp tốt nghiệp khoá Kịch nói đầu tiên của trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội, sau đó ông về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam năm 1964. 50 năm hoạt động nghệ thuật nghệ sĩ Văn Hiệp đã biểu diễn hàng trăm nhân vật, và sáng tác nhiều tác phẩm nghệ thuật cho sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Với nhiều vai diễn nổi tiếng như vai Vinh trong Bài ca Điện Biên, Ốc trong Nghêu, sò, ốc, hến,… cùng hàng trăm vai diễn trong các vở kịch truyền hình như trưởng thôn, ông trưởng họ, trưởng làng… Những vai diễn này đã đi sâu vào trong lòng khán giả cả nước suốt bao nhiêu năm qua. Với vẻ ngoài gầy gò, chân chất, giản dị, mỗi khi Văn Hiệp xuất hiện, ông mang đến sự gần gũi, quen thuộc cho người xem. Là một nghệ sĩ, người của công chúng, ông sống đôn hậu, cống hiến hết mình cho công việc, là một tấm gương sáng thế hệ các nghệ sĩ trẻ học tập và noi theo. Cả đời làm nghệ thuật, đem lại niềm vui, tiếng cười cho khán giả nhưng đến cuối đời nghệ sĩ Văn Hiệp vẫn chưa được công nhận bất cứ một danh hiệu cao quý nào.
 
Với vai trò của hội Nghệ sĩ sân khấu, sau khi nghệ sĩ Văn Hiệp yên nghỉ,  hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã gửi hồ sơ đề nghị đặc cách xét tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp. Ngay trong buổi lễ chào mừng ngày sân khấu Việt Nam năm 2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định truy tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Văn Hiệp. Tin vui này đã làm ấm lòng giới nghệ sĩ sân khấu và gia đình, bạn bè cũng như tất cả những khán giả yêu quý bác trưởng thôn Văn Hiệp trong suốt những năm qua. Việc truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp là một việc làm vô cùng ý nghĩa, để an ủi, tri ân người đã mất cũng như làm vui lòng người ở lại. Lễ truy tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Văn Hiệp được Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch tổ chức vào đúng ngày 10/10.
 
Trong buổi lễ truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp vào chiều ngày 10/10, Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch, ông Hoàng Tuấn Anh đã vui mừng phát biểu: “ Tôi thực sự trân trọng và cảm động được đại diện lên truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Nguyễn Văn Hiệp. Việc truy tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Văn Hiệp là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những nỗ lực, cố gắng trong sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ Văn Hiệp, đã góp phần xây dựng và phát triển nền nghệ thuật nước nhà , đặc biệt là nền sân khấu kịch nói cách mạng Việt Nam.
 
Gia đình ông Văn Hiệp Nhận bằng truy tặng danh hiệu NSƯT thay cho ông và chụp ảnh lưu niệm

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, chị của NSƯT Văn Hiệp và NSND Lê Tiến Thọ chủ tịch hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

Đến với buổi lễ truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ  Nguyễn Văn Hiệp có nhiều người thân trong gia đình cũng như bạn bè của ông. Buổi lễ diễn ra trong không khí vô cùng xúc động. Đại diện gia đình cố nghệ sĩ Văn Hiệp, chị gái ruột của ông là bà Nguyễn Thị Minh Hiền thay mặt gia đình đứng lên phát biểu: “ Buổi lễ truy tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Văn Hiệp khiến gia đình chúng tôi vô cùng xúc động nhớ lại những ngày tháng đã qua. Cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật em trai chúng tôi đã diễn hơn 1000 tác phẩm  và có nhiều vai diễn nổi tiếng, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các anh em văn nghệ sĩ và sự ủng hộ của Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch, hôm nay thay mặt em tôi gia đình chúng tôi đến nhận danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Văn Hiệp do Nhà nước công nhận. Xin thay mặt gia đình NSƯT Văn Hiệp tôi trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và các cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt cảm ơn các anh chị diễn viên, bạn bè, đồng nghiệp và những người hâm mộ nghệ sĩ Văn Hiệp trên toàn quốc đã yêu thương quý mến Văn Hiệp, để Văn Hiệp có được phần thưởng ngày hôm nay.”

Lễ truy tặng danh hiệu NSƯT đối cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp là sự ghi nhận những đóng góp, cống hiến nghệ thuật không ngừng nghỉ của ông và cùng là niềm vinh dự lớn lao đối với ông cùng gia đình.

                                                           
 Trúc Diệp