Đà Nẵng sắp có đường mang tên nhà báo Phan Khôi

(Dân trí) - Tại kỳ họp thứ 7 (khóa VIII) vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua đề án đặt tên một số tuyến đường mới tại các khu dân cư phía Nam cầu Cẩm Lệ. Trong đó, có đường mang tên nhà văn, nhà báo Phan Khôi.

Phan Khôi (1887 - 1959) quê ở xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông là con của Phó bảng Phan Trân và bà Hoàng Thị Lệ (con gái Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu). Năm 20 tuổi, ông đỗ Tú tài Hán học, rồi lại tự học Quốc văn và Pháp văn. Tiếp đó, ông ra Hà Nội, dạy chữ Hán và học tiếng Pháp tại trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Cùng lúc, ông viết báo cho tờ Đăng cổ tùng báo. Sau nhiều biến cố, đến năm 1918, ông chính thức bước vào nghề báo, chuyên tâm viết báo viết văn, cộng tác cho tờ Nam Phong ở Hà Nội, với bút danh Chương Dân. Sau đó, ông viết cho các báo Lục Tỉnh Tân Văn, Thực Nghiệp Dân Báo, Hữu Thanh, Phụ nữ tân văn, Phụ nữ thời đàm…

Đến năm 1936, ông xin phép xuất bản và làm chủ nhiệm báo Sông Hương. Năm 1939, báo Sông Hương đóng cửa, ông vào Sài Gòn dạy học, viết tiểu thuyết. Sau Cách mạng tháng 8 - 1945, ông được mời ra Hà Nội tham gia kháng chiến với cương vị một nhà văn hóa. Đến cuối năm 1954, ông cùng các văn nghệ sĩ khác thành lập tờ Nhân văn. Đến cuối năm 1956, tờ này bị đóng cửa.

Cùng với đường Phan Khôi, nhiều tuyến đường mới ở khu dân cư trên cũng được đặt tên theo tên của những nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu nổi tiếng xứ Quảng khác như Nguyễn Văn Xuân, Hoàng Châu Ký, Thu Bồn, Tế Hanh…

Theo như đề án đặt tên đường đợt 1 năm 2013 vừa được HĐND TP. Đà Nẵng thông qua, việc đặt tên đường cho các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu… đợt này là một sự tri ân với những đóng góp to lớn của họ cho sự nghiệp văn hóa, văn học, báo chí của xứ Quảng nói riêng, và cả nước nói chung.

Khánh Hiền