1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đà Nẵng: Lần đầu biểu diễn “Âm nhạc đường phố”

(Dân trí) - Vào lúc 19h tối qua 17/3, tại đoạn đường Bạch Đằng TP Đà Nẵng lần đầu tiên đã diễn ra chương trình biểu diễn “Âm nhạc đường phố”.

Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội Đà Nẵng đã tổ chức chương trình dưới sự cho phép của UBND TP Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch TP Đà Nẵng nhằm mục đích tạo nên một điểm nhấn, một sản phẩm du lịch mới trên tuyến đường Bạch Đằng, một điểm hẹn giao lưu nghệ thuật cho những đối tượng yêu thích âm nhạc và các loại hình nghệ thuật đường phố.

 

Chương trình tối qua sẽ là điểm khởi đầu cho chuỗi những hoạt động âm nhạc đường phố được tổ chức định kỳ 2 lần/tháng tại đường Bạch Đằng (vào thứ 7 của tuần thứ 2 và thứ 4 từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay).
 
Đà Nẵng: Lần đầu biểu diễn “Âm nhạc đường phố”
Cách thiết kế sân khấu hướng đến mục tiêu thân thiện với môi trường và tạo chất dân dã, bình dị, gần gũi với người xem
 

Mỗi chương trình là mỗi chủ đề khác nhau sẽ mang đến cho khán giả những đêm nhạc thật đa sắc: sôi động với những điệu nhảy Flamenco, ngọt ngào của nhạc cụ dân tộc cùng những tiết tấu vui nhộn của dòng nhạc hiện đại. Đêm đầu tiên, ngoài chương trình hòa tấu, còn có các tiết mục hoạt náo như: patin, bóng đá nghệ thuật, yoyo, contact juggling,…

 

Ông Phan Xuân Trí (chuyên viên Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội Đà Nẵng) cho biế: “Ngoài mục đích thu hút khách du lịch, chương trình còn là sân chơi cho học sinh - sinh viên Đà Nẵng vì đây là những đối tượng chính tham gia biểu diễn”. Lần đầu tiên được tổ chức nhưng chương trình đã thu hút khá đông khán giả.

 
Đà Nẵng: Lần đầu biểu diễn “Âm nhạc đường phố”
Tiết mục sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống
 
Đà Nẵng: Lần đầu biểu diễn “Âm nhạc đường phố”


Đà Nẵng: Lần đầu biểu diễn “Âm nhạc đường phố”
Chương trình thu hút đông người xem.

 

Tin và ảnh: Bảo Bình - Hiền Vũ