Cựu thành viên nhóm Ve Sầu qua đời ở tuổi 35 sau khi đột quỵ

Mộc Khải

(Dân trí) - Sự ra đi của Huỳnh Vũ Thạch - cựu thành viên nhóm Ve Sầu - khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng, tiếc thương.

Theo thông tin từ gia đình, nhà báo, ca sĩ Huỳnh Vũ Thạch qua đời lúc 6h25 sáng 14/1, sau khi bị đột quỵ và được điều trị tại bệnh viện cách đây ít ngày.

Tang lễ của anh được tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TPHCM). Lễ viếng diễn ra từ 17h30 ngày 14/1 đến 20h ngày 15/1. Linh cữu được an táng tại Hoa viên Bình Dương vào sáng 16/1.

Cựu thành viên nhóm Ve Sầu qua đời ở tuổi 35 sau khi đột quỵ - 1

Ca sĩ Huỳnh Vũ Thạch (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng, gửi lời chia buồn đến gia đình nam ca sĩ. Ca sĩ Võ Hạ Trâm viết: "Yên nghỉ nhé "chú ve sầu" Huỳnh Vũ Thạch, một ngày thật buồn".

Nghệ sĩ Kim Xuân chia sẻ lại kỷ niệm gặp gỡ giữa cô và nhà báo Huỳnh Vũ Thạch, đồng thời bày tỏ niềm thương tiếc.

Diễn viên Ngọc Lan cũng viết: "Hôm nay, tạm biệt một người em rất hiền lành của tôi, chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc một cuộc đời. Hãy bảo vệ vợ con em theo cách riêng của em nhé. Tạm biệt em Huỳnh Vũ Thạch".

Cựu thành viên nhóm Ve Sầu qua đời ở tuổi 35 sau khi đột quỵ - 2

Nghệ sĩ Kim Xuân và ca sĩ Huỳnh Vũ Thạch (Ảnh: Facebook nhân vật).

Huỳnh Vũ Thạch sinh năm 1989, sinh hoạt văn nghệ tại Nhà thiếu nhi TPHCM từ nhỏ và trở thành một trong những thành viên của nhóm nhạc Ve Sầu đình đám thập niên 2000. 

Nhóm Ve Sầu từng có các ca khúc nổi bật như: Mùa hè ra phố, Những ước mơ, Vẻ vè ve, Về với biển, Tâm sự những chú ve, Vẫn nhớ hoài, Hội trăng rằm...

Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Vũ Thạch theo học chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và rẽ hướng sang lĩnh vực truyền thông.

Ngoài công tác tại một số cơ quan báo chí, Huỳnh Vũ Thạch còn làm quản lý cho một số nghệ sĩ. Từ năm 2018 đến nay, anh còn là giảng viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Anh đã có vợ và 2 con.