“Cưới ngay từ cái nhìn đầu tiên”: Sự thất bại của “hôn nhân tính toán”

(Dân trí) - “Married at First Sight” (Cưới ngay từ cái nhìn đầu tiên) là một chương trình truyền hình thực tế ăn khách hiện đang được nhiều nước phương Tây thực hiện. Về cơ bản, đây là chương trình ghép đôi dựa trên các tiêu chí “cân đo đong đếm” đầy tính toán.

“Cưới ngay từ cái nhìn đầu tiên”: Sự thất bại của “hôn nhân tính toán” - 1

Chương trình này mặc dù rất ăn khách nhưng cũng đồng thời gây tranh cãi, khi các ứng viên tham gia chương trình này phải đồng ý tổ chức hôn lễ với người mà họ được giới thiệu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Trước đó, các chuyên gia trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình đã có những nghiên cứu, tìm hiểu để giúp việc ghép đôi này trở nên lý tưởng nhất về mặt… lý thuyết.

Cặp đôi sẽ dành đêm tân hôn đầu tiên trong phòng khách sạn, sau đó họ sẽ cùng lên đường hưởng tuần trăng mật. Sau khi trở về từ chuyến đi, họ sẽ bắt đầu chung sống như một cặp vợ chồng đích thực trong vòng 6 tuần. Sau đó, họ sẽ quyết định ly hôn hay tiếp tục chung sống.

Khía cạnh tranh cãi của chương trình không chỉ nằm ở việc hôn nhân bị đưa ra làm thử nghiệm như một trò chơi, với sự thành bại rất mong manh, mà bản thân cuộc hôn nhân ấy cũng bị đặt trong những bối cảnh khá… bất thường của một chương trình truyền hình thực tế.

Ngoài ra, kết quả của các chương trình được tổ chức ở các quốc gia khác nhau cũng cho thấy đa phần các cặp đôi tham gia chương trình đều sẽ… chia tay (chỉ là sớm hay muộn).

Chương trình “Married at First Sight” đã được kênh truyền hình Channel 4 của Anh mua bản quyền, thực hiện mùa phát sóng đầu tiên, điều không may cho chương trình này là ngay mùa đầu, tất cả các cặp đôi đều… chia tay. Mới đây, cặp đôi duy nhất được kết đôi thành công hồi năm 2016 - Caroline và Adam - cũng đã lên tiếng khẳng định họ đã chia tay.

Cặp đôi duy nhất thành công của mùa phát sóng “Married at First Sight” (Anh) năm 2016 - Caroline 28 tuổi và Adam 34 tuổi - đã chính thức khẳng định họ đã chia tay sau 5 tháng chung sống. Chiếc váy cưới mà Caroline từng mặc được cô mang rao bán trên mạng với giá 850 bảng Anh (24 triệu đồng).
Cặp đôi duy nhất thành công của mùa phát sóng “Married at First Sight” (Anh) năm 2016 - Caroline 28 tuổi và Adam 34 tuổi - đã chính thức khẳng định họ đã chia tay sau 5 tháng chung sống. Chiếc váy cưới mà Caroline từng mặc được cô mang rao bán trên mạng với giá 850 bảng Anh (24 triệu đồng).

Adam và Caroline đã đăng ký tham gia chương trình “Married at First Sight” và được ghép đôi với nhau. Họ nhanh chóng tổ chức hôn lễ theo đúng tiêu chí của chương trình - “Cưới ngay từ cái nhìn đầu tiên”.
Adam và Caroline đã đăng ký tham gia chương trình “Married at First Sight” và được ghép đôi với nhau. Họ nhanh chóng tổ chức hôn lễ theo đúng tiêu chí của chương trình - “Cưới ngay từ cái nhìn đầu tiên”.

Giờ đây, khi cặp đôi cuối cùng còn gắn bó của “Married at First Sight” cũng lên tiếng khẳng định “đường ai nấy đi”, cặp đôi đã thú thực rằng bản thân họ cũng cảm thấy choáng ngợp về cách mình tiến tới việc trọng đại một cách quá vội vàng.

Trong 4 cặp đôi kết hôn tại “Married at First Sight” năm 2016, cặp đôi Adam và Caroline là cặp duy nhất vẫn tiếp tục cùng nhau sánh bước sau khi chương trình kết thúc. Những tưởng họ có thể là cái kết an ủi cho chương trình, thì mới đây, Adam và Caroline cũng “bỏ cuộc”. Khi đến với chương trình, Adam làm quản lý nhà ga, còn Caroline là y tá phụ mổ.

Một bức ảnh chụp Caroline chào đón năm mới 2017 bên bạn bè nhưng không hề có Adam ở bên.
Một bức ảnh chụp Caroline chào đón năm mới 2017 bên bạn bè nhưng không hề có Adam ở bên.

Trước hôn lễ chóng vánh này, tất cả bạn bè và gia đình hai bên đều bày tỏ sự ấn tượng bởi xét về mặt… công thức, cô dâu Caroline khá xinh đẹp, còn chú rể Adam là người lịch thiệp. Vì vậy, bản thân Adam và Caroline cũng tạo được ấn tượng với nhau và với bạn bè, gia đình hai bên.

Để sắp đặt cho Adam và Caroline đến với nhau là cả một ê-kíp gồm các nhà giao tiếp học, tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học, thậm chí là… tình dục học, để đảm bảo các điều kiện của hai bên là tương thích nhất có thể.

Sau hôn lễ, đánh giá về việc kết đôi này, Caroline từng nói: “Các chuyên gia của chương trình đã làm được một việc thực sự ấn tượng. Tôi nghĩ rằng họ sẽ luôn nằm trong danh sách nhận quà Giáng sinh của chúng tôi mãi mãi về sau”.

Cặp đôi Adam và Caroline trong hôn lễ do ê-kíp sản xuất chương trình “Married at First Sight” tổ chức.
Cặp đôi Adam và Caroline trong hôn lễ do ê-kíp sản xuất chương trình “Married at First Sight” tổ chức.

Giờ đây, Caroline đang rao bán trên mạng chiếc váy cưới mà cô đã mặc trong hôn lễ với giá 850 bảng Anh (24 triệu đồng).
Giờ đây, Caroline đang rao bán trên mạng chiếc váy cưới mà cô đã mặc trong hôn lễ với giá 850 bảng Anh (24 triệu đồng).

Chia sẻ với báo giới về quyết định chia tay của mình, Caroline cho biết: “Có thể nói rằng 2016 không phải một năm như tôi mong đợi. Tôi đã có những bước đi dài, kết hôn với một người xa lạ trên sóng truyền hình”.

“Nhưng thay vì sống hạnh phúc mãi mãi như trong truyện cổ tích với người chồng đã được kết đôi dựa trên các tiêu chí khoa học được tính toán kỹ lưỡng, tôi phát hiện ra rằng có những điều còn đẹp đế và kỳ diệu hơn, đó là những đứa trẻ đáng yêu hàng ngày tôi gặp ở nơi làm việc”.

“Mỗi ngày, những tâm hồn đẹp đẽ đó lại nâng tôi dậy và cho tôi lý do để mỉm cười. 2016 thật là một năm điên rồ đối với tôi, nhưng cho tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra được người nào lý tưởng hơn để cùng mình tiệc tùng trong năm 2017”.

Nói về lý do khiến hai người chia tay, Caroline cho biết cô đã không tìm được một người bạn đời lý tưởng như những gì cô đã lạc quan hy vọng: “Tôi đăng ký tham gia chương trình để tìm thấy một người tương hợp, một người có thể cùng tôi xây dựng cuộc sống chung. Nhưng tôi đã không tìm thấy điều đó ở người chồng mà các chuyên gia của chương trình tìm giúp tôi”.

“Cưới ngay từ cái nhìn đầu tiên”: Sự thất bại của “hôn nhân tính toán” - 7

Trong phiên bản chương trình “Married at First Sight” của Mỹ, tính đến nay đã có 4 mùa diễn ra và đang chuẩn bị có mùa phát sóng thứ 5. Mùa 1, 2/3 cặp đôi hiện vẫn đang gắn bó. Mùa 2, cả 3 cặp đôi đều đã chia tay. Mùa 3, cả 3 cặp đôi đều “đường ai nấy đi”. Mùa 4, 2/3 cặp đôi vẫn đang gắn bó.

Phiên bản chương trình của Úc khá… “buồn”, đến nay có 3 mùa diễn ra, đang chuẩn bị cho mùa phát sóng thứ 4. Mùa 1, 3/4 cặp đôi chia tay. Mùa 2, 3/4 cặp đôi chia tay. Mùa 3, cả 5 cặp đôi… chia tay. Nhưng chương trình vẫn không thôi “hy vọng” và sẽ có… mùa 4.

Bích Ngọc
Tổng hợp