Cuộc sống của tiểu thư "ngậm thìa vàng" có cha là tỷ phú, mẹ là minh tinh

Bích Ngọc

(Dân trí) - Minh tinh Hollywood - Salma Hayek và doanh nhân tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực thời trang - ông François-Henri Pinault có một người con gái tên là Valentina (hiện 14 tuổi).

Cuộc sống của tiểu thư ngậm thìa vàng có cha là tỷ phú, mẹ là minh tinh - 1

Valentina Paloma Pinault xuất hiện bên mẹ - nữ diễn viên Salma Hayek trên bìa tạp chí danh tiếng (Ảnh: Vogue).

Trong năm nay, Valentina đã lần đầu tiên cùng mẹ xuất hiện trên trang bìa của một tờ tạp chí thời trang, đó là tờ tạp chí Vogue (Mexico). Valentina ngay lập tức gây chú ý bởi có diện mạo xinh đẹp, cô hứa hẹn sẽ là một nhan sắc thu hút nhiều sự quan tâm trong tương lai.

Với việc cùng mẹ xuất hiện trên trang bìa tạp chí và cùng mẹ thực hiện cuộc phỏng vấn để chia sẻ về phong cách riêng và cuộc sống cá nhân, có thể đoán trước rằng Valentina Paloma Pinault rồi sẽ trở thành một nhân vật quen thuộc với truyền thông và công chúng trong tương lai.

Cô bé tuổi teen đã bắt đầu được cha mẹ cho làm quen với giới truyền thông để chuẩn bị cho một thời điểm phù hợp, khi đó, Valentina sẽ xuất hiện nhiều hơn trước công chúng.

Trong cuộc phỏng vấn, Salma Hayek tự hào tiết lộ: "Mẹ con tôi vẫn thường tranh cãi xung quanh chuyện trang phục, bởi con gái mà thích món đồ nào trong tủ đồ của tôi là thường lấy dùng ngay. Ngay từ khi còn nhỏ, con đã không bao giờ để tôi được lựa chọn trang phục cho con mặc mà sẽ tự mình lên đồ, trong khi tôi rất thích được chọn đồ cho con".

Cuộc sống của tiểu thư ngậm thìa vàng có cha là tỷ phú, mẹ là minh tinh - 2

Cô bé tuổi teen đã bắt đầu được cha mẹ cho làm quen với giới truyền thông (Ảnh: Vogue).

Là con gái của một doanh nhân tỷ phú nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh thời trang hàng hiệu cao cấp, nhưng Valentina thể hiện rằng mình là người không ưa chuộng hàng hiệu: "Khi cháu chọn đồ, cháu chỉ đơn giản mặc những gì mình thích, chứ không phải vì món đồ đó là của thương hiệu nào.

Nói chung, cháu thích việc phối đồ và cháu thường kết hợp với cả những món đồ mang phong cách cổ điển thay vì chỉ chạy theo mốt thời thượng".

Valentina đã bắt đầu cùng mẹ xuất hiện tại các sự kiện kể từ năm 2019, khi ấy, cô bé mới 11 tuổi, hiện giờ, Valentina vẫn thường cùng mẹ tới xem những buổi trình diễn thời trang tại các tuần lễ thời trang quốc tế.

Chia sẻ về sự khéo léo, tinh tế của con gái trong cách thức làm đẹp, nữ diễn viên Salma Hayek cho hay: "Valentina rất giỏi các kỹ năng trang điểm. Tôi vốn cũng tự tin về khả năng trang điểm của bản thân, nhưng giờ đây, con còn giỏi hơn và thường chia sẻ cho tôi một số kỹ năng".

Cuộc sống của tiểu thư ngậm thìa vàng có cha là tỷ phú, mẹ là minh tinh - 3

Valentina bên cha mẹ (Ảnh: Daily Mail).

Chia sẻ thêm về điều này, Valentina nói rõ hơn: "Cháu không trang điểm để bản thân trông thật xinh đẹp hoàn hảo hay bởi vì cháu muốn che phủ mọi khuyết điểm trên gương mặt. Đôi khi cháu bỏ qua bước che khuyết điểm để gương mặt mình vẫn thật chân thực sau khi trang điểm. Một vài đốm tàn nhang hay một chút quầng thâm dưới bọng mắt đều có ý nghĩa riêng".

Tiểu thư 14 tuổi cũng sớm thể hiện mong muốn dấn thân vào showbiz: "Cháu muốn trở thành một diễn viên, rồi sau đó trở thành một đạo diễn. Cháu nghĩ việc mình nối nghiệp mẹ cũng là một điều hợp lý và ý nghĩa".

Hiện tại, khi Valentina vẫn còn ít tuổi, sự xuất hiện của cô bé trước giới truyền thông luôn có sự đồng hành và định hướng từ cha mẹ. Có thể thấy Valentina được cha mẹ chăm lo rất cẩn trọng, trong từng lần xuất hiện và qua từng phát ngôn. Cho tới thời điểm này, cô gái xinh đẹp có xuất thân gia thế vẫn duy trì lối sống kín tiếng dù thu hút nhiều sự quan tâm chú ý.

Valentina là con gái út của doanh nhân tỷ phú François-Henri Pinault (60 tuổi). Bên cạnh Valentina, ông François-Henri còn có 3 người con khác từ những mối quan hệ tình cảm trước đây.

Cuộc sống của tiểu thư ngậm thìa vàng có cha là tỷ phú, mẹ là minh tinh - 4

Valentina cùng mẹ đi dự sự kiện (Ảnh: Daily Mail).

Doanh nhân François-Henri Pinault sở hữu khối tài sản vào khoảng 7 tỷ USD chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh thời trang. Gia đình Pinault là một gia đình có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh thời trang cao cấp trên quy mô quốc tế. Tổng số tài sản mà các thành viên trong gia đình Pinault sở hữu lên tới hàng chục tỷ USD.

Doanh nhân François-Henri Pinault vốn tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh hồi năm 1985. Ông đã trải qua nhiều năm làm việc tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi kế nhiệm việc kinh doanh của người cha - doanh nhân tỷ phú François Pinault - kể từ năm 2003.

Dù là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, nhưng ông François-Henri Pinault chỉ được truyền thông - công chúng quốc tế biết đến nhiều sau khi ông đính hôn với nữ diễn viên Hollywood - Salma Hayek hồi năm 2007.

Nữ diễn viên Salma Hayek và con gái Valentina có quan hệ tốt đẹp với các con riêng của ông François-Henri, đã có những lần họ cùng nhau đi xem trình diễn thời trang và thể hiện rằng giữa các bên có mối quan hệ ấm áp, thân tình.

Cô bé Valentina biết nhiều thứ ngôn ngữ. Với mẹ - nữ diễn viên gốc Mexico - Salma Hayek, cô thường trò chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Với cha - doanh nhân người Pháp François-Henri Pinault, cô thường đối thoại bằng tiếng Pháp.

Cuộc sống của tiểu thư ngậm thìa vàng có cha là tỷ phú, mẹ là minh tinh - 5

Nữ diễn viên Salma Hayek chỉ có một người con là Valentina, Hayek lần đầu làm mẹ khi đã ở tuổi ngoài 40 (Ảnh: Daily Mail).

Dù được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng Valentina thể hiện mình là người sớm biết quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn.

Valentina cho biết bạn bè của cô không phải chỉ toàn những người giàu có, cô kết bạn với cả những thanh thiếu niên vô gia cư trong quá trình tham gia vào các hoạt động từ thiện. Valentina cho biết cô tham gia hỗ trợ một tổ chức chuyên cung cấp những bữa ăn từ thiện cho người vô gia cư, chính những người vô gia cư mà cô gặp gỡ tại đây đã góp phần giúp cô hiểu thêm về cuộc sống.

"Tôi hiểu rằng mỗi người vô gia cư đều có một câu chuyện riêng, chúng ta thường nghĩ rằng những người vô gia cư thường là những người nghiện ngập, lười biếng đến mức không thể giữ nổi một công việc ổn định.

Hơn thế nữa, khi chúng ta nhìn thấy những người sống lang thang, vạ vật trên đường phố, chúng ta thường có cùng một cách phản ứng, đó là cảm thấy thương hại những con người đó, nhưng đồng thời lại tránh xa vì ngại ngần, không muốn lại gần tiếp xúc với họ", Valentina nhận xét.

Nữ diễn viên Salma Hayek chỉ có một người con là Valentina, Hayek lần đầu làm mẹ khi đã ở tuổi ngoài 40, ở thời điểm ấy, cô tự thấy mình đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, cô tự hào về bản thân. Sau khi sinh con, Salma Hayek cho rằng cô đã có thể từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để ở nhà, dành toàn bộ thời gian cho con cái, gia đình.

Dù vậy, chính người chồng doanh nhân đã thuyết phục Salma Hayek nên tiếp tục diễn xuất bởi việc hoàn toàn từ bỏ công việc, sẽ khiến cô cảm thấy nhớ nghề, trong khi đó, việc tiếp tục diễn xuất sẽ giúp cô tiếp tục được thể hiện năng lực bản thân thông qua công việc, thay vì phải kìm nén sức sáng tạo của mình.

Cho tới giờ, Salma Hayek vẫn luôn cảm thấy rất nể lời khuyên sáng suốt mà người chồng doanh nhân của cô đưa ra. Việc chứng kiến cả cha và mẹ dù giàu có, thành công và nổi tiếng nhưng vẫn luôn nỗ lực trong công việc một cách bền bỉ chính là hai hình mẫu quan trọng trong sự trưởng thành của Valentina.

Theo SCMP