Cuộc sống ẩn dật, cô độc của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc

Mi Vân

(Dân trí) - Mới đây, người hâm mộ đã lan truyền hình ảnh mới nhất của ngọc nữ đình đám một thời - Trương Mạn Ngọc. Nữ diễn viên 58 tuổi ăn mặc giản dị, lộ dáng vóc gầy gò.

Được biết, chủ nhân của bức ảnh đã tình cờ gặp Trương Mạn Ngọc và xin được chụp ảnh cùng nữ diễn viên nổi tiếng. Trong ảnh, Trương Mạn Ngọc đội mũ, mặc áo phông, quần jeans và áo khoác đen. Cô được nhận xét khá trẻ trung, tươi tắn dù dáng vóc hơi gầy. 

Sau một tuổi trẻ oanh liệt và đình đám, Trương Mạn Ngọc của Tâm trạng khi yêu giờ sống cô độc không chồng con, ít giao du với bạn bè trong nghề ở tuổi U60. Nữ diễn viên nổi tiếng thông báo dừng đóng phim từ năm 2012 và dần rút khỏi làng giải trí từ đó. 

Cuộc sống ẩn dật, cô độc của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 1

Hình ảnh mới nhất của Trương Mạn Ngọc được fan lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Sina).

Trương Mạn Ngọc quyết định dừng đóng phim từ năm 2012

Trương Mạn Ngọc từng được biết đến là một trong những đại mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1983, cô trở thành Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và chính thức bước chân vào làng giải trí. Cô tham gia góp mặt trong nhiều bộ phim lớn nhỏ, từ phim điện ảnh đến phim truyền hình.

Truyền thông Hoa ngữ những năm 90 xếp Trương Mạn Ngọc vào danh sách những nữ thần nhan sắc, mỹ nhân tài hoa của làng giải trí. Các bộ phim gắn với tên tuổi của Trương Mạn Ngọc gồm Tân Long Môn khách sạn, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Anh hùng, Nguyễn Linh Ngọc, Tâm trạng khi yêu, Điềm mật mật, Clean...

Trương Mạn Ngọc được đánh giá là nghệ sĩ tài năng khi sở hữu năng lực diễn xuất bẩm sinh, hóa thân các vai diễn đa dạng. Cô cũng là nữ diễn viên châu Á đầu tiên nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc của LHP Cannes. Trương Mạn Ngọc cũng sở hữu 5 giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc của Điện ảnh Hồng Kông và 4 giải Kim Mã dành cho Nữ diễn viên xuất sắc. 

Cuộc sống ẩn dật, cô độc của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 2

Trương Mạn Ngọc từng là một trong những nữ thần nhan sắc, mỹ nhân tài hoa của làng giải trí Hồng Kông (Ảnh: Sina).

Lý giải quyết định rời xa nghệ thuật, cô nói: "Từ năm 20 tuổi đến nay, tôi tham gia 75 phim. Tôi nghĩ cuộc đời mình không nên chỉ có đóng phim, ngày ngày trên trường quay, bên ngoài xảy ra gì cũng không hay biết, như một kẻ ngẩn ngơ. Đã đến lúc tôi dừng lại để đi cảm nhận cuộc sống một cách chân thực nhất, làm tâm hồn phong phú hơn… Tôi muốn thử những cái mới để cảm nhận được thế giới rộng lớn". 

Gần đây, nữ diễn viên đã từ chối lời mời đóng phim của đạo diễn Pháp Olivier Assayas - chồng cũ của cô. Theo Vanity Fair, Olivier Assayas dự định thực hiện bản truyền hình bộ phim điện ảnh Irma Vep (1996) mà Trương Mạn Ngọc đóng chính.  

Trước khi bấm máy, Olivier Assayas viết thư mời vợ cũ đóng vai khách mời nhưng cô từ chối. Cô trả lời Olivier Assayas: "Em không muốn diễn, không muốn làm công việc này nữa. Nhưng nếu anh muốn, em chúc anh may mắn với phim mới".

Cuộc sống ẩn dật, cô độc của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 3

Trương Mạn Ngọc được nhận xét là nữ diễn viên tài năng, có thể "cân" mọi loại vai (Ảnh: Sina).

Olivier Assayas cho biết, sau khi ly hôn, ông và Trương Mạn Ngọc không còn giữ quan hệ thường xuyên. Tuy nhiên, khi biết nữ diễn viên dừng đóng phim, ông rất tiếc vì tin rằng, vợ cũ là một nghệ sĩ tài năng và có thể tiến xa trong sự nghiệp. 

Cuộc sống ẩn dật, ít người biết ở tuổi U60 của Trương Mạn Ngọc

Trương Mạn Ngọc không còn đóng phim nhưng thỉnh thoảng xuất hiện trong show truyền hình và bày tỏ dự định theo đuổi con đường ca hát. Cuộc sống hiện tại của Trương Mạn Ngọc được ít người biết tới vì cô không tham dự các sự kiện hay xuất hiện thường xuyên trên truyền thông. 

Nhiều người cho rằng, chính cuộc sống tình duyên lận đận khiến Trương Mạn Ngọc không còn thiết tha hoạt động trong làng giải trí. Cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ít giao du với bạn bè trong giới, từ chối tham dự nhiều sự kiện.

Cuộc sống ẩn dật, cô độc của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 4

Trương Mạn Ngọc sống ẩn dật, giản dị ở tuổi U60 (Ảnh: Sina).

Trương Mạn Ngọc trải qua một cuộc hôn nhân và nhiều mối tình "ồn ào". Vốn sở hữu nhan sắc nổi bật, khi còn trẻ, cô không ít lần được đồng nghiệp công khai bày tỏ tình cảm và từng dính tin đồn tình cảm với Lương Triều Vỹ. Mối tình này bắt đầu khi họ cùng cộng tác trong dự án Tâm trạng khi yêu. Thời điểm đó, Lương Triều Vỹ đang hò hẹn với Lưu Gia Linh, khiến Trương Mạn Ngọc cũng phải hứng chịu nhiều điều tiếng. 

Năm 1998, Trương Mạn Ngọc lên xe hoa với một đạo diễn người Pháp tên Olivier Assayas nhưng tới năm 2001, họ ly hôn mà không có con chung. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Trương Mạn Ngọc vẫn hẹn hò nhưng không lựa chọn kết hôn. Cô nói: "Kết hôn đã giúp tôi hiểu ra tôi vốn không cần hôn nhân". 

Đối với tình yêu, Trương Mạn Ngọc luôn hết mình dù phải nhận tổn thương: "Tôi không thấy tình cảm của mình trống rỗng. Trải qua nhiều mối tình, mỗi lần tôi đều hưởng thụ quá trình được yêu".

Cuộc sống ẩn dật, cô độc của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 5

Trương Mạn Ngọc nhận mình là người "hết mình" trong tình yêu (Ảnh: Sina).

Bên ngoài đồn đại Trương Mạn Ngọc là người đa tình, nhưng cô không nghĩ như vậy. Ngôi sao phim Anh hùng tâm sự: "Mỗi lần hẹn hò, tôi đều rất nghiêm túc, không phụ lòng đối phương".

Trong số các cuộc tình của Trương Mạn Ngọc, mối quan hệ tình cảm giữa cô và bạn trai kém 7 tuổi người Đức - Ole Scheeren được xem là ổn định và kéo dài nhất. Họ từng chung sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc) gần 5 năm. Tới tháng 6/2012, Trương Mạn Ngọc bất ngờ tuyên bố hai người chia tay trong hòa bình. 

Được biết, ở tuổi 58, nữ diễn viên sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô hầu như không liên lạc với mọi người và làm bạn với một chú mèo. Hàng ngày, Trương Mạn Ngọc di chuyển bằng các phương tiện công cộng, đi chợ cóc, mua sắm tại các cửa hàng giá rẻ.

Khác xa với hình ảnh rực rỡ, quyến rũ trong quá khứ, Trương Mạn Ngọc ở tuổi U60 sở hữu dáng vóc gầy gò và phong thái giản dị. Nhiều khán giả không còn nhận ra minh tinh từng khiến đàn ông châu Á "đảo điên" khi bắt gặp cô trên phố. 

Cuộc sống ẩn dật, cô độc của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 6

Trương Mạn Ngọc hiện tại không còn quan tâm tới ngoại hình, sự nổi tiếng (Ảnh: Sina).

Đứng trước những lời nhận xét về ngoại hình có phần già nua và tuềnh toàng của mình, Trương Mạn Ngọc bày tỏ: "Từ lâu, tôi đã không còn để tâm quá nhiều đến sắc vóc. Cuộc đời này rất ngắn ngủi, sao phải ép bản thân vì những lời nhận xét của người khác".

Tháng 6 vừa rồi, nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện thời trang cùng Quách Phú Thành, Tạ Đình Phong, Văn Vịnh San... ở Hồng Kông. Đây là lần hiếm hoi lộ diện của Trương Mạn Ngọc trước công chúng trong vòng 3 năm qua.

Ngôi sao 58 tuổi nhuộm tóc màu hạt dẻ, theo đuổi mốt menswear và khoe vòng eo nhỏ nhắn. Cuối chương trình, cô trổ tài làm DJ và tạo không khí vui vẻ cho các đồng nghiệp. 

Trương Mạn Ngọc cho biết, hiện tại, cô không đóng phim nhưng bận rộn với những kế hoạch riêng như tập nhạc, tập gym, học cách làm nến, xà phòng thân thiện môi trường để tặng bạn bè. Cô hài lòng với cuộc sống kín tiếng, được làm những điều mình thích và không còn muốn theo đuổi ánh hào quang của làng giải trí. 

Cuộc sống ẩn dật, cô độc của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 7

Trương Mạn Ngọc tham dự một sự kiện thời trang tại Hồng Kông, tháng 6/2022 (Ảnh: Sina).

Cuộc sống ẩn dật, cô độc của mỹ nhân một thời Trương Mạn Ngọc - 8

Ngôi sao 58 tuổi là DJ tại sự kiện và khiến nhiều đồng nghiệp thích thú (Ảnh: Sina).

Theo Sina/Sohu/HK01