TPHCM:

Cung thỉnh Tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà Thiếu nhi TP

(Dân trí) - Trong niềm vui lớn chào mừng Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6 và kỷ niệm 40 năm Nhà Thiếu nhi TP tròn 40 tuổi, Nhà Thiếu nhi TP - mái nhà chung của thế hệ măng non của thành phố - càng tự hào hơn khi được cung thỉnh Tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi”.

Sáng 31/5, TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ báo cáo hoàn thành cung thỉnh Tượng  nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi”, trước đây được đặt trước tòa nhà UBND TP, về Nhà Thiếu Nhi TP.

Cung thỉnh Tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà Thiếu nhi TP
Ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam – thực hiện nghi lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP – nêu bật tình cảm của Đảng bộ, nhân dân và thiếu nhi TP đối với Bác Hồ kính yêu.

Trong 40 năm qua, Nhà Thiếu nhi TP là nơi sinh hoạt, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng nhân cách, đạo đức của các thế hệ thiếu niên, nhi đồng, cháu ngoan Bác Hồ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Việc cung thỉnh Tượng “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà thiếu nhi thành phố thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tình thương yêu bao la vô bờ bến của Bác Hồ kính yêu dành cho thiếu niên, nhi đồng; thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, nhân dân, thanh niên, thiếu nhi thành phố với Bác Hồ kính yêu.

Đặc biệt là tạo thêm điều kiện thuận lợi hơn để các cháu thiếu nhi đến với Bác, nuôi dưỡng tâm hồn, đạo đức trong sáng; xây dựng hoài bão, ước mơ cao đẹp; nỗ lực học tập và làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, học tập tấm gương đạo đức của Người.

Ban Thường vụ Thành ủy TP tin tưởng và mong Thành Đoàn, Hội đồng Đội, các cháu thiếu nhi TP sẽ làm thật tốt công tác quản lý, giữ gìn tượng đài "Bác Hồ với thiếu nhi"; nâng cao hiệu quả giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, cổ vũ thiếu niên, nhi đồng TP học tập, thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Cung thỉnh Tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà Thiếu nhi TP
Sau gần tám tháng triển khai thực hiện, công trình an vị Tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” đã hoàn thiện. Bức tượng được đặt trên khối đá tảng, màu đỏ, tạc khối hình vuông vững chãi, vĩnh cửu

Vào năm 1980, nhà điêu khắc Diệp Minh Châu đã cho ra đời tác phẩm chất liệu thạch cao “Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc – năm 1951” tạo dựng hình ảnh Bác trong những ngày kháng chiến vô cùng gian khổ, trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng thần thái vẫn ung dung bên cạnh một cháu bé, thể hiện sự tin yêu đối với thế hệ măng non, chăm lo cho tương lai của đất nước. Tác phẩm đã đạt giải cao trong cuộc triển lãm nghệ thuật tạo hình tại thủ đô Hà Nội.

Vào năm 1990, nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng “Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc” được nhà điêu khắc Diệp Minh Châu thực hiện bằng chất liệu đồng đỏ nặng gần 9 tấn, cao 3,3 m, đặt trước trụ sở HĐND - UBND TPHCM. Từ đó đến nay, Tượng “Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc – 1951” được các tầng lớp nhân dân thành phố và bầu bạn khắc nơi gọi thân thiết Tượng "Bác Hồ với thiếu nhi", đã trở thành biểu tượng tình cảm đặc biệt, sự yêu thương, chăm lo của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng, chăm lo cho các thế hệ cách mạng của muôn đời sau, biểu trưng cho sự kỳ vọng, tin tưởng vào tương lai của Tổ quốc.

Cung thỉnh Tượng nghệ thuật “Bác Hồ với thiếu nhi” về Nhà Thiếu nhi TP
Nhiều tiết mục thiếu văn nghệ được các em thiếu niên, nhi đồng kính dâng lên Bác Hồ kính yêu trong ngày vui lớn của thế hệ măng non thành phố

Em Nguyễn Dương Kim Hảo, công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM bày tỏ niềm vui, sự xúc động khi tượng nghệ thuật "Bác Hồ với thiếu nhi" được cung thỉnh về Nhà Thiếu nhi TP, khuôn viên nhà thiếu nhi được chỉnh trang tươi mới, đẹp đẽ hơn. Thiếu nhi TP sẽ có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích. Đại diện cho hế hệ măng non của thành phố, Hảo cho biết đội viên, thiếu nhi TP sẽ không ngừng học tập, rèn luyện để góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thiếu nhi TP quây quần bên Tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi
Thiếu nhi TP quây quần bên Tượng nghệ thuật "Bác Hồ với thiếu nhi"

Trước khi cung thỉnh tượng nghệ thuật "Bác Hồ với thiếu nhi", Thành đoàn TPHCM cũng đã tiến hành cải tạo, nâng cấp khuôn viên Nhà Thiếu nhi TP với tổng mức đầu tư hơn 197 tỉ đồng, đáp ứng các nhu cầu học tập, vui chơi của thiếu nhi TP với 14 phòng chức năng, 23 phòng năng khiếu, phòng chiếu phim 3D, hội trường 500 chỗ…

Quốc Anh